Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4
Thứ hai, 26/05/2025 - 13:43
(Thanh tra) - Trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, “thế trận lòng dân” chính là nền tảng vững chắc, là bức tường thành kiên cố trước mọi âm mưu, thách thức. Muốn được lòng dân thì công tác dân vận phải thật khéo và khi dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cấp nước ngọt cho bà con ngư dân xã đảo Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ảnh: A.X
Với tinh thần đó, trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kiên trì, sáng tạo triển khai công tác dân vận như một nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt, vừa gắn bó mật thiết với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, vừa trở thành cây cầu nối liền lực lượng Cảnh sát biển với ngư dân trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý địa bàn biển trải dài từ vùng biển Tây Nam đến các vùng biển giáp ranh với nước ngoài - khu vực luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự và hoạt động vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, công tác dân vận luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu với phương châm: “Gần dân, hiểu dân, vì dân mà phục vụ”. Không quản ngại nắng gió, mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 luôn coi từng chuyến hải trình là cơ hội để gần dân, hiểu dân, cùng bà con bám biển. Thấm nhuần phương châm “đồng hành cùng ngư dân”, đơn vị đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật kết hợp tuần tra kiểm soát trên biển.
Trong nhiệm kỳ, đã có 11.841 lượt tàu cá và hơn 104.000 ngư dân được trực tiếp phổ biến pháp luật; 113.000 tờ rơi, tài liệu các loại và gần 11.000 lá cờ Tổ quốc đã được trao tận tay bà con, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chủ quyền và trách nhiệm công dân trên biển. Đáng chú ý, việc sử dụng máy thông tin nghề cá để truyền tải thông tin pháp luật đến gần 190.000 ngư dân đã mở rộng đáng kể phạm vi dân vận, giúp bà con cập nhật kịp thời các quy định về bảo vệ môi trường biển, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), phòng chống vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài.

Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và đại diện lãnh đạo địa phương tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và túi thuốc y tế cho bà con ngư dân. Ảnh: A.X
Không chỉ dừng ở tuyên truyền, công tác dân vận của Vùng Cảnh sát biển 4 còn được triển khai bằng các hành động thiết thực, giàu tính nhân văn. Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là minh chứng tiêu biểu. Qua 29 đợt tổ chức, chương trình đã tặng 3.973 lá cờ Tổ quốc, 308 ảnh Bác Hồ, 234 túi thuốc y tế, hơn 6.000 tờ rơi, sổ tay pháp luật, đồng thời vận động 405 chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm khai thác IUU- những con số biết nói thể hiện sự đồng hành chân thành và hiệu quả với bà con ngư dân. Không ít ngư dân xúc động chia sẻ, giữa biển cả bao la, thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay, thấy bóng dáng các anh Cảnh sát biển xuất hiện, chúng tôi như vững lòng hơn, thấy Tổ quốc đang ở bên mình.
Với tinh thần “giúp dân như giúp chính mình”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn trao 470 suất quà cho gia đình chính sách, hộ ngư dân nghèo; hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, và thăm hỏi 160 gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là những hành động hỗ trợ vật chất mà còn là biểu hiện sâu sắc của sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang với Nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết phối hợp thực hiện chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2024. Ảnh: A.X
Bên cạnh nhiệm vụ với ngư dân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp nối sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tương lai.Chuỗi 21 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại 166 trường học trên địa bàn 4 tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu đã thu hút 154.000 lượt học sinh, giáo viên tham gia. Cuộc thi không chỉ là sân chơi lý tưởng mà còn là kênh truyền cảm hứng yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường.
Bên cạnh tổ chức tuyên truyền, đơn vị còn trực tiếp trao 2.169 suất học bổng, 277 xe đạp, 300 cặp sách và đỡ đầu 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em vượt khó vươn lên trong học tập. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng giá trị tinh thần to lớn, góp phần xây dựng niềm tin và ước mơ cho thế hệ tương lai. Tinh thần xung kích, tình nguyện cũng được phát huy mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên của đơn vị thông qua 66 lượt hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, trồng mới 484 cây xanh, xây dựng 2 công trình “Vườn hoa Thanh niên- Phụ nữ” với tổng kinh phí trên 25 triệu đồng. Những hành động nhỏ góp phần tạo nên môi trường sống xanh-sạch-đẹp, thúc đẩy hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển thân thiện, gần gũi trong lòng Nhân dân...

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao tặng 173 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: A.X
Thời gian tới Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nhất là Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/11/2019 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Cảnh sát biển và Nghị quyết của Đảng ủy Vùng về nhiệm vụ công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt.
Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với Phong trào thi đua Quyết thắng; triển khai hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...
Trong hành trình giữ gìn sự bình yên cho vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, Vùng Cảnh sát biển 4 không chỉ thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền, mà còn từng bước xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, lấy dân làm gốc, làm mục tiêu và cũng là động lực để hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, mỗi chiến sĩ Cảnh sát biển là một tuyên truyền viên, là một người bạn của ngư dân, là hiện thân của hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Cảnh sát biển thời đại mới”. Sự lan tỏa sâu rộng từ những chương trình dân vận, từ những phần quà trao tận tay người dân, cho đến những buổi tuyên truyền pháp luật trên biển… tất cả đã dệt nên một mạng lưới vững chắc gắn kết lực lượng với Nhân dân, tạo nên “pháo đài niềm tin” giữa trùng khơi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Ông Y Suinh Byă, người uy tín của buôn Trăp (xã Cư M’gar, Đắk Lắk), luôn là điểm tựa vững chắc, dìu dắt cộng đồng vượt khó. Từ vận động làm đường, nâng cấp hạ tầng đến chăm lo đời sống bà con, ông gắn bó và tận tụy với buôn làng.
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nguyệt Huy
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi