Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Hưng
Thứ hai, 12/10/2026 - 20:27
(Thanh tra) - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hưng Yên phát huy lợi thế sau hợp nhất, đưa quy hoạch vào thực tiễn, tạo động lực phát triển mới và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thành Văn
Chiều 12/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đại diện cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế.
Trước hội nghị, Thủ tướng cùng các đại biểu tham quan sa bàn quy hoạch tỉnh, khu trải nghiệm robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), màn hình tương tác giới thiệu quy hoạch và các gian hàng xúc tiến đầu tư, trưng bày sản phẩm công nghệ của địa phương.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, việc công bố quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh sau hợp nhất, tạo nền tảng khai thác tiềm năng, lợi thế và mở rộng không gian tăng trưởng.
Sau hợp nhất, Hưng Yên có diện tích tự nhiên khoảng 2.638km² đất liền, 487km² không gian biển, dân số hơn 3,5 triệu người và 104 đơn vị hành chính cấp xã.
Quy hoạch xác định ba vùng phát triển gồm phía Bắc, trung tâm và phía Nam tỉnh, gắn với lợi thế từng khu vực. Trong đó, Hưng Yên chú trọng hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, các trục kết nối Bắc - Nam và mạng lưới liên kết với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng.
Đáng chú ý, quy hoạch đề cập tuyến đường trục động lực kết nối Hà Nội ra biển, dự kiến có mặt cắt 180m, vận tốc thiết kế tối đa 120km/h. Tuyến kết nối trung tâm tỉnh với sân bay Gia Bình và sân bay phía Nam Hà Nội dự kiến có mặt cắt 120m, kết hợp đường sắt.
Tỉnh Hưng Yên cũng có dự án khu công nghệ cao quy mô gần 500ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời định hướng phục dựng, tái hiện Phố Hiến xưa.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu về định hướng phát triển của tỉnh sau hợp nhất. Ảnh: Thành Văn
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền, sau khi quy hoạch được định hình, nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh và đề xuất dự án tại địa phương.
Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,22%, xếp thứ 7 trong 34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách đạt khoảng 52.875 tỉ đồng, bằng 62,8% dự toán.
Tính đến hết ngày 30/9, tỉnh giải ngân hơn 26.222 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 63,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 4 cả nước về giá trị giải ngân tuyệt đối.
Trong thu hút đầu tư, Hưng Yên ghi nhận 238 dự án mới và 154 lượt tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm khoảng 68.200 tỉ đồng và 1,9 tỉ USD.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công bố quy hoạch mới chỉ là bước khởi đầu. Hiệu quả quy hoạch phải được thể hiện bằng các công trình, dự án cụ thể, kết quả tăng trưởng thực chất và khả năng huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá việc công bố quy hoạch mở ra định hướng và động lực phát triển mới cho Hưng Yên.
Theo Thủ tướng, việc hợp nhất Hưng Yên và Thái Bình không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà còn hình thành không gian phát triển mới, kết hợp lợi thế về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và kinh tế biển.
Thủ tướng ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh quy hoạch tốt là điều kiện cần, nhưng tổ chức thực hiện tốt mới là yếu tố quyết định. Một bản quy hoạch chỉ phát huy giá trị khi được cụ thể hóa bằng chương trình, dự án, nguồn lực và kết quả thực chất.
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hưng Yên khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch, xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện; tăng cường công khai, minh bạch, số hóa dữ liệu quy hoạch, tránh đầu tư dàn trải và điều chỉnh cục bộ chạy theo từng dự án.
'Quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển; không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt", Thủ tướng nhấn mạnh.
Về tổ chức không gian phát triển, Thủ tướng đề nghị Hưng Yên phát huy lợi thế của ba vùng kinh tế, hai hành lang phát triển và các trục giao thông chiến lược. Việc phân bổ nguồn lực phải dựa trên lợi thế từng khu vực, tập trung vào những động lực có sức lan tỏa lớn, thay vì đầu tư bình quân.
Cùng với đó, tỉnh cần ưu tiên hạ tầng kết nối Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và các địa phương trong vùng; lựa chọn những công trình có khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển.
Thủ tướng cũng yêu cầu Hưng Yên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh; thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, gắn với trình độ công nghệ, giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát triển logistics, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đối với cải cách hành chính, Thủ tướng yêu cầu rà soát, cắt giảm thực chất thủ tục, tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng và giải phóng mặt bằng; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030
Đối với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, Thủ tướng đề nghị Hưng Yên rà soát đầy đủ các tiêu chí, xác định những nội dung đã đạt, còn thiếu và xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể.
Trong đó, tỉnh cần ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và đời sống người dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Đại tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu tham quan sa bàn Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Thành Văn
Thủ tướng đồng thời yêu cầu các bộ, ngành Trung ương phối hợp, hỗ trợ Hưng Yên trong quá trình thực hiện quy hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Khẳng định Chính phủ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Theo Thủ tướng, Hưng Yên sau hợp nhất không chỉ lớn hơn về quy mô, rộng hơn về không gian mà phải mạnh hơn về nội lực, cao hơn về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hưng Yên phát huy lợi thế sau hợp nhất, đưa quy hoạch vào thực tiễn, tạo động lực phát triển mới và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ được giao tổ chức thẩm định đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã đối với các địa phương đã hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình Chính phủ và hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 10/2026.
Thành Công
Văn Thanh
Theo TTXVN
Trí Vũ
Thư Kỳ
Trí Vũ
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Nguyễn Thanh
T.Vân