Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đà Nẵng chủ động “lá chắn số”: Bảo vệ an ninh mạng từ sớm, từ xa

Thanh Nhung

Thứ sáu, 17/04/2026 - 08:50

(Thanh tra) - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chương trình hành động số 66-CTr/TU nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 57-CT/TW của Ban Bí thư, thể hiện quyết tâm xây dựng không gian mạng an toàn, tin cậy, tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Internet.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, an ninh mạng không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với sự vận hành ổn định của cả hệ thống chính trị. Nhận thức rõ điều này, Thành ủy Đà Nẵng đã kịp thời ban hành Chương trình hành động số 66-CTr/TU, đặt mục tiêu xây dựng không gian mạng “an toàn, lành mạnh, tin cậy”, có khả năng phòng vệ cao và chống chịu hiệu quả trước các nguy cơ tấn công mạng.

Điểm nổi bật của chương trình là sự chuyển dịch tư duy từ “phòng thủ bị động” sang “phòng thủ chủ động”, nhấn mạnh việc nhận diện sớm, xử lý từ xa các rủi ro an ninh mạng. Đây được xem là bước tiến quan trọng, phù hợp với xu thế quản trị an ninh mạng hiện đại, khi các mối đe dọa ngày càng tinh vi và khó lường.

Thành phố đặt ra các mục tiêu cụ thể ngay trong năm 2026 như hoàn thiện thể chế, hiện đại hóa hạ tầng, kết nối các hệ thống thông tin quan trọng với Trung tâm giám sát an ninh mạng (SOC) và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong phát hiện, xử lý sự cố. Đồng thời, công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng được chú trọng, hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng chất lượng cao.

Về dài hạn, đến năm 2030, Đà Nẵng phấn đấu duy trì vị thế địa phương dẫn đầu cả nước về bảo đảm an ninh mạng, với hệ thống phòng vệ đa lớp hiện đại, đồng bộ. Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố hướng tới xây dựng nền an ninh mạng tự chủ, có năng lực cạnh tranh khu vực, từng bước hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, chương trình cũng đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác bảo đảm an ninh mạng, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Với cách tiếp cận đồng bộ, quyết liệt và có tầm nhìn dài hạn, Chương trình hành động số 66-CTr/TU không chỉ là “lá chắn số” bảo vệ hệ thống chính trị, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy Đà Nẵng bứt phá trong tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TP Huế sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

TP Huế sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

(Thanh tra) - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP Huế bước đầu ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hiệu quả điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới về nhân lực, chuyển đổi số và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong giai đoạn tiếp theo.

Minh Tân

18:34 03/06/2026
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phát huy hiệu quả, Hải Phòng tiếp tục bứt phá

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phát huy hiệu quả, Hải Phòng tiếp tục bứt phá

(Thanh tra) - Qua 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Hải Phòng đạt nhiều kết quả nổi bật về tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Đảng, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Thanh Hoa

14:00 02/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm