Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Chủ nhật, 16/02/2025 - 17:05
(Thanh tra) - Đó là dấu ấn đầu tiên của tân Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường ngay sau khi có quyết định của Bộ Chính trị quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tân Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp với truyền thống “Doanh nghiệp phát tài - Lào Cai phát triển”. Ảnh: ND
Ngày 16/2, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã có buổi gặp mặt, trao đổi với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai tại Chương trình “Cà phê Doanh nhân - Gặp mặt đầu xuân”.
Phát biểu chia sẻ buổi gặp mặt, tân Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp với truyền thống “Doanh nghiệp phát tài - Lào Cai phát triển”, phương châm là tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần làm việc không có ngày nghỉ, làm việc bất kể “ngày đêm, sớm tối” vì nhiệm vụ và các yêu cầu phát triển.
Trong không khí thân tình, cởi mở, tinh thần thẳng thắn, sẻ chia, tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết: Tỷ trọng giá trị sản xuất các hoạt động kinh tế số của Việt Nam trong năm 2024 đạt 19,6% trong tổng giá trị sản xuất toàn bộ nền kinh tế, trong khi tỉnh Lào Cai mới đạt khoảng 9%; tỷ trọng bán lẻ hàng hóa của toàn quốc trên các sàn giao dịch điện tử trung bình đạt 11%, trong khi Lào Cai mới đạt 2,1%...
“Đây là điều các cấp, ngành và doanh nghiệp cần trăn trở, suy nghĩ bởi thế mạnh của tỉnh là con người Lào Cai thông minh, sáng tạo, tích cực đổi mới; tỉnh được xác định là trung tâm kết nối vùng, liên vùng; có nhiều điều kiện thông thương với Trung Quốc...” - ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh.

Quảng cảnh buổi gặp mặt đầu xuân. Ảnh: ND
Phát biểu trao đổi tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cho biết: Mặc dù, các doanh nghiệp của Lào Cai phải trải qua thời kỳ vô cùng khó khăn do hậu quả Covid-19 và bão số 3 (Yagi) gây ra, số doanh nghiệp đăng ký ngưng hoạt động, giải thể cao so với cùng kỳ 2023. Song xét về tổng thể cho thấy tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đang có sự phục hồi, sau cơ cấu lại có sự phát triển theo hướng tích cực, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai; số doanh nghiệp và vốn đăng ký mới tiếp tục tăng ở những lĩnh vực cần thu hút đầu tư; hầu hết số doanh nghiệp sau cơ cấu lại có kết quả sản xuất, kinh doanh đạt khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực theo hướng phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", Tết vì người nghèo, công tác khắc phục thiên tai, bão lũ do Trung ương, tỉnh phát động.
Năm 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy tốt vai trò tổ chức hội là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước trong mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và doanh nghiệp luôn gắn bó, đồng hành vì sự phát triển của tỉnh, của đất nước và doanh nghiệp.
Theo báo cáo hội nghị, các doanh nghiệp đã bảo toàn, phát triển vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước; đời sống, việc làm người lao động được bảo đảm với mức thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023). Hầu hết, các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ đã đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhiều doanh nghiệp đạt ở mức cao từ 120 - 150% kế hoạch đề ra, người lao động có mức thu nhập từ 15 - 19 triệu đồng/người/tháng.
Tổng nguồn vốn (ước tính đến 31/12/2024) đạt 70.800 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023); dư nợ ước đạt 62 - 300 tỷ đồng, tăng 5.285 tỷ đồng (tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2023); tỷ lệ nợ xấu đến 31/12/2024 ở mức dưới 1%. Sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai phát triển.
Tiếp theo, tân Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường gợi ý Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai, Tỉnh đoàn Lào Cai cần nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng, mô hình hỗ trợ doanh nghiệp mà mô hình “vườn ươm” là một ví dụ. Cách làm này vừa tập hợp, tranh thủ, phát huy được nguồn lực công nghệ để hỗ trợ trực tiếp cho doanh nhân, doanh nghiệp vừa khích lệ doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển doanh nghiệp.
Để tạo sự đổi thay rất cần sự vào cuộc của doanh nghiệp, ngược lại, doanh nghiệp không ứng dụng tốt kinh tế số, nhất là trong quản trị thì đồng nghĩa là tụt hậu, nguy cơ đối mặt với ngày càng nhiều thách thức, khó khăn. Ông Trịnh Xuân Trường dẫn chứng tại Tập đoàn Viettel, nơi chỉ cần 3 người nhưng quản trị 10 nghìn xe ô tô, thậm chí có thể 1 người cũng vận hành tốt số lượng này nhờ công nghệ thông tin. Trong khi đó có không ít doanh nghiệp hiện nay để quản lý hàng chục, hàng trăm ô tô cần cả một bộ máy, hệ thống phức hợp cồng kềnh nhưng không hẳn hiệu quả bằng việc ứng dụng công nghệ.
Tân Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lài Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Lào Cai đang đứng trước thời cơ, vận hội phát triển lớn nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay nên chính quyền, Nhân dân và doanh nghiệp cần cùng quyết tâm, vun đắp cho khát vọng đổi mới, vươn lên.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đó là một trong những nội dung được thể hiện tại Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trần Quý
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Trần Kiên
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nguyệt Huy
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật