Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 11/05/2026 - 16:58
(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái yêu cầu công tác Tuyên giáo và Dân vận trong giai đoạn mới phải đổi mới mạnh mẽ theo hướng thực chất, hiệu quả; nâng cao năng lực dự báo, định hướng dư luận xã hội, chủ động truyền thông chính sách và lấy kết quả thực tiễn làm thước đo chất lượng học tập nghị quyết, hiệu quả dân vận.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu
Thanh Hóa đổi mới tuyên giáo từ “học nghị quyết” đến hành động thực tiễn
Tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ngày 11/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện công tác Tuyên giáo, Dân vận trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn phát triển và công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.
Điểm nhấn xuyên suốt được người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đặt ra là phải khắc phục tư duy hình thức trong học tập, quán triệt nghị quyết; chuyển mạnh từ “học để biết” sang “học để làm”, “học để hành động”. Theo đó, việc học tập nghị quyết không chỉ dừng ở tổ chức hội nghị, tỷ lệ tham gia hay số lượng văn bản triển khai, mà phải được đo bằng hiệu quả vận dụng vào thực tiễn, bằng chuyển biến cụ thể trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.
Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa thời gian qua đã tham mưu triển khai tương đối toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Nhiều lĩnh vực như tuyên truyền, báo chí, nắm bắt dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng… được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng và tạo đồng thuận xã hội.
Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới khi môi trường thông tin thay đổi nhanh, không gian mạng phát triển mạnh, các vấn đề xã hội phát sinh ngày càng phức tạp và nhạy cảm hơn. Điều đó đòi hỏi công tác tuyên giáo không chỉ dừng ở tuyên truyền một chiều mà phải nâng cao khả năng dự báo, phản ứng chính sách và dẫn dắt dư luận.
Lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm thước đo dân vận
Một trong những yêu cầu đáng chú ý được Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh là phải chủ động quản trị thông tin, truyền thông chính sách và “không để khoảng trống thông tin” trước những vấn đề Nhân dân, báo chí và dư luận xã hội quan tâm.
Theo đó, hệ thống tuyên giáo, dân vận cần xây dựng cơ chế nắm bắt dư luận nhiều tầng, nhiều kênh; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, địa phương và đơn vị trong cung cấp thông tin chính thống, phản hồi kịp thời các vấn đề phát sinh. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đất đai, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, môi trường và an ninh trật tự.
Thông điệp “không để khoảng trống thông tin” cho thấy yêu cầu chuyển từ bị động xử lý dư luận sang chủ động định hướng, dẫn dắt và tạo đồng thuận xã hội bằng thông tin minh bạch, kịp thời và có trách nhiệm.
Đối với công tác dân vận, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu tiếp tục đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, bám địa bàn, bám dân và bám từng vụ việc cụ thể; tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Hiệu quả công tác dân vận phải được đánh giá bằng sự hài lòng, đồng thuận và niềm tin của Nhân dân, thay vì chỉ dừng ở phong trào hay hình thức triển khai.
Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội; nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận các cấp đáp ứng yêu cầu mới: Vững về chính trị, chắc chuyên môn, sâu sát thực tiễn và có kỹ năng xử lý tình huống, đấu tranh trên không gian mạng. Đây được xem là yếu tố then chốt để công tác Tuyên giáo, Dân vận tiếp tục giữ vai trò “đi trước mở đường”, củng cố niềm tin xã hội và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đây là nền tảng vững chắc để địa phương dồn lực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển của cả năm 2026.
Đan Quế
(Thanh tra) - Tối 24/9, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân trao 70 suất quà Trung thu và 155 suất học bổng cho con quân nhân, tổng trị giá gần 140 triệu đồng. Những phần quà đến với các cháu cũng gửi tới gia đình quân nhân sự quan tâm, sẻ chia của đơn vị và cộng đồng.
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Văn Thanh
Trần Quý
Thái Nam
Hải Hà
Đan Quế
Nguyễn Thanh
Trọng Tài
Thái Hải
Trí Vũ
Hải Hà