Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cảnh Nhật
Thứ hai, 01/06/2026 - 20:12
(Thanh tra) - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh An Giang đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.
An Giang sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: baoangiang.com.vn
Chiều 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo tại hội nghị, từ ngày 1/7/2025 đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực; quốc phòng, an ninh được giữ vững.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; năng lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sau sắp xếp, tỉnh An Giang đã kết thúc hoạt động của 26 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 196 đơn vị hành chính cấp xã. Cùng với đó, tỉnh thực hiện kiện toàn đồng bộ tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo mô hình mới, giảm đầu mối, tầng nấc trung gian.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thành lập 5 cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
UBND tỉnh sau sắp xếp còn 14 cơ quan chuyên môn (giảm 13 cơ quan), 3 tổ chức hành chính khác và 14 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; giảm 141 phòng và đơn vị tương đương, tương ứng hơn 558%.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chợ Mới. Ảnh: Mai Thanh
Toàn tỉnh hiện có 102 xã, phường, đặc khu với 410 cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính trực thuộc; số đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập giảm 152 đơn vị, số trạm y tế giảm 192 đơn vị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải khẳng định, sau 1 năm vận hành, bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành; không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang, việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động của cơ sở và đưa chính quyền đến gần dân hơn.
Trong thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả).
Đồng thời, tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền cấp xã hiện đại, chuyên nghiệp; ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nghị quyết 68-NQ/TW đã tạo ra bước ngoặt trong tư duy quản lý, chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo. Những cải cách hành chính và khung pháp lý số đột phá đang khơi thông nguồn lực, tạo bệ phóng vững chắc cho kinh tế tư nhân bứt phá trong kỷ nguyên mới.
B.S
(Thanh tra) - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh An Giang đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
Ngọc Trâm
Văn Thanh
Đan Quế
Trí Vũ
PV
PV
B.S
Hương Giang
Hải Hà
Trung Hà
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Thanh Hoa