Sáng 7/12, tiếp tục kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tái chất vấn là về tiến độ các dự án quan trọng nhưng chậm triển khai.

Nhà máy Xử lý nước thải Yên Sở chậm, do đâu?

Đại biểu Nguyễn Minh Tuân (huyện Phú Xuyên) tái chất vấn về việc UBND TP đã có cam kết phê duyệt 8 dự án cấp nước và xử lý nước thải nhưng tới nay mới trình được 4 dự án và đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết nguyên nhân, trách nhiệm chậm tiến độ?

Trả lời đại biểu, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, đơn vị đã triển khai thực hiện lập đề xuất chủ trương đầu tư của 8 dự án thoát nước với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, trong đó đã trình HĐND TP được 4 dự án; hiện nay còn 4 dự án.

Đối với dự án cải thiện môi trường thoát nước của quận Long Biên và huyện Gia Lâm thì hiện chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa triển khai thực hiện được. Còn 3 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 894 tỷ đồng, trong tháng 10, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ phân khu N10 là cơ sở để Sở Xây dựng hoàn thiện đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Đối với Nhà máy Xử lý nước thải Yên Sở, Sở Xây dựng đã hoàn thành việc lập đề xuất chủ trương với tổng mức đầu tư là 2.600 tỷ đồng. Lý do dự án này chậm do liên quan lưu vực sông, phải tính toán kết nối được tới gần 100 dự án nhà ở, khu đô thị. Hiện nay, Sở Xây dựng đang gửi hồ sơ sang Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Liên quan đến tiến độ dự án xây dựng Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong (Chương Mỹ), đại biểu Trịnh Xuân Quang (quận Thanh Xuân) chất vấn và đề nghị UBND TP cho biết các kết quả thực hiện cam kết này?

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông trả lời tái chất vấn của đại biểu. Ảnh: N.H

Thay mặt UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông cho biết, dự án đang hoàn thiện thủ tục để khởi công giai đoạn một với công suất xử lý 450 tấn/ngày. Sau đó, sẽ điều chỉnh quy hoạch dự án giai đoạn hai lên công suất 2.000 tấn/ngày đêm để đảm bảo định mức kỹ thuật đốt rác phát điện.

Dự án 148 Giảng Võ hoàn thành như cam kết?

Đáng chú ý, tại phiên chất vấn, đại biểu Lê Vĩnh Sơn (tổ đại biểu huyện Mỹ Đức) đặt câu hỏi về tiến độ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư ở 148 Giảng Võ (Ba Đình), liệu có hoàn thành được trong năm 2023 như cam kết? Đây cũng là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trả lời đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, ngày 10/11, UBND TP đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 dự án ở 148 Giảng Võ, quận Ba Đình.

Hiện nay, đồ án điều chỉnh đang lấy ý kiến cộng đồng, xử lý các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc có liên quan và nội dung cải tạo khu tập thể Giảng Võ liền kề, đảm bảo các hạ tầng kỹ thuật, xã hội…

Việc điều chỉnh quy hoạch này rất quan trọng, UBND TP đã xin ý kiến Bộ Xây dựng, đã cơ bản thống nhất, báo cáo Chính phủ. Quy hoạch trước là 10 tòa nhà ở cao 50 tầng, giờ điều chỉnh loại bỏ chức năng nhà ở và đưa về các chức năng phù hợp với khu vực, đảm bảo các quy chuẩn.

"Chúng tôi đang thực hiện đúng như cam kết trước HĐND TP, UBND TP, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Ba Đình cố gắng sớm nhất vào cuối tháng này phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể, chậm nhất là chuyển sang tháng 1/2024", ông Tuấn nói.

Trả lời đại biểu về dự án chậm triển khai ở 31-35 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm), Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, UBND TP đã cam kết khoảng quý III/2024 sẽ triển khai xong thiết kế đô thị phố Lý Thường Kiệt, từ đó, mới xác định ra các chỉ tiêu kiến trúc với dự án này.

leftcenterrightdel
 Sáng 7/12, tiếp tục kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: N.H

“Hiện nay, UBND quận Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành đồ án thiết kế đô thị tuyến phố, dự kiến trong tháng này sẽ lấy ý kiến cộng đồng về đồ án, trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định. Sau khi hoàn chỉnh đồ án, UBND TP sẽ phê duyệt ngay. Dự kiến hoàn thành trong quý I/2024”, ông Tuấn nói.

Tại phiên chất vấn, Phó Chủ tịch UBND TP, giám đốc các sở, ngành cũng đã giải trình về vấn đề còn chậm trong ban hành các đơn giá, định mức; phân cấp ủy quyền các thủ tục về các quận, huyện, thị xã nhưng thiếu quy trình...

Kết luận nội dung tái chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, vẫn còn nội dung, lĩnh vực, dự án, thủ tục hành chính… còn chậm so với cam kết.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, UBND TP khẩn trương rà soát các cam kết, lời hứa, đánh giá rõ chất lượng, kết quả cụ thể. Những nội dung đã tái chất vấn nhiều kỳ vẫn còn chậm, không nên để đến kỳ sau phải tái chất vấn.

“Đây là nội dung quan trọng để tăng cường kỷ luật, kỷ cương của UBND TP, hiệu quả giám sát của HĐND TP với phương châm “phải đôn đốc đến cùng, đến khi có kết quả” - Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Hải Hà