Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Thứ hai, 27/04/2026 - 16:44
(Thanh tra) - Trong thời điểm diễn ra đợt 2 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Ban Tiếp công dân Trung ương xác định rõ yêu cầu trọng tâm là bám sát tình hình, tăng cường phối hợp, tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn kịp thời, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Công dân được tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh
Tuần 16 năm 2026 là thời điểm diễn ra đợt 2 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Ban Tiếp công dân Trung ương đã bám sát nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động triển khai Kế hoạch số 341/KH-TSTCDTW nhằm phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.
Hoạt động tiếp công dân được duy trì thường xuyên, liên tục; phân công, bố trí đầy đủ cán bộ, công chức trực tại Trụ sở để kịp thời xử lý công việc. Đồng thời, Ban đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, tổ công tác của các địa phương để tăng cường nắm tình hình, tuyên truyền, vận động công dân trở về địa phương.
Tính đến 16h30 ngày 23/4/2026, trên địa bàn Hà Nội còn 91 công dân khiếu kiện của 19 địa phương, trong đó có 15 công dân thuộc 2 đoàn đông người và 76 công dân khiếu kiện riêng lẻ, tập trung ở nhiều tỉnh, thành phố.
Trong tuần, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 247 lượt công dân đến trình bày 109 vụ việc, trong đó có 7 đoàn đông người trình bày 7 vụ việc.
Nội dung các vụ việc chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, các vụ việc đã được các cấp xem xét, giải quyết nhưng công dân vẫn chưa đồng thuận và tiếp tục khiếu kiện. Riêng Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 73 lượt công dân đến trình bày 73 vụ việc.
Đáng chú ý, các vụ việc có liên quan đến 226 vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được rà soát theo Kế hoạch số 96/KH-TTCP. Trong tuần có 9 vụ việc thuộc diện này công dân tiếp tục đến trụ sở khiếu kiện.
Về công tác xử lý đơn, Ban đã tiếp nhận 269 đơn, đã phân loại và xử lý 224 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.
Đồng thời, Ban đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ động đề xuất lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, đồng thời đề nghị các địa phương cử tổ công tác trực tiếp vận động công dân trở về địa phương, hạn chế phát sinh “điểm nóng”, nhất là trong thời gian diễn ra đợt 2 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cùng địa phương tiếp công dân. Ảnh: Lan Anh
Theo nhận xét của Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Phạm Thế Sự, trong tuần 16, Ban đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ trong tiếp công dân, xử lý đơn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, đặc biệt trong thời gian diễn ra đợt 2 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong thời điểm diễn ra đợt 2 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Ban Tiếp công dân Trung ương xác định rõ yêu cầu trọng tâm là bám sát tình hình, tăng cường phối hợp, tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn kịp thời, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Lan Anh
(Thanh tra) - Có những lá đơn khiếu nại kéo dài không xuất phát từ việc chính quyền làm sai pháp luật, mà bắt nguồn từ những ẩn ức cá nhân, mâu thuẫn gia đình. Qua thực tiễn công tác, Thượng tá Phạm Đồng Điện, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Ninh Bình cho rằng, nếu cán bộ tiếp dân chỉ bám vào quy chế, thực hiện theo quy trình, thiếu đi cái tâm, cái tầm và tính nhân văn thì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ gặp khó khăn, vướng mắc. “Nút thắt” chỉ được tháo gỡ khi người cán bộ thực sự thấu cảm và đi sâu vào bản chất sự việc.
Trọng Tài
Hoàng Hưng
Bùi Bình
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Lan Anh
Cảnh Nhật
Thanh Hoa
Đăng Tân
Thiên Tâm
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Trung Hà
Đăng Tân
Thanh Lương