Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 08/03/2012 - 23:45
(Thanh tra)- Ngày 8/3, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Hòa bình và Phát triển (CHLB Đức) tổ chức Hội thảo "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế" với sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam.
Đây là chủ đề lý thú, được các nước trên thế giới quan tâm và được nghiên cứu liên ngành, đa ngành trên nhiều khía cạnh để làm rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Các nhà kinh tế học theo trường phái mác-xít cũng tạo ra sự đa dạng cho buổi thảo luận.
Hiện nay, trên thế giới đang tồn tại 2 quan điểm đối lập về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Một quan điểm cho rằng doanh nghiệp chỉ có một trách nhiệm duy nhất là tối đa hóa lợi nhuận, gia tăng giá trị cổ đông, trong khuôn khổ luật chơi của thị trường là cạnh tranh trung thực và công bằng. Một số nhà nghiên cứu ở Việt Nam cũng ủng hộ quan điểm này, cho rằng không nên ép các doanh nghiệp phải thực hiện trách nhiệm xã hội mà nên để cho mỗi doanh nghiệp tự quyết định.
Quan điểm trái ngược cho rằng với tư cách là một trong những chủ thể của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp đã sử dụng các nguồn lực của xã hội, tự nhiên và trong quá trình đó họ gây ra những tổn hại không tốt đối với môi trường tự nhiên. Vì vậy, ngoài việc đóng thuế, doanh nghiệp còn phải có trách nhiệm xã hội đối với môi trường, cộng đồng, người lao động... trong đó trách nhiệm kinh tế và pháp lý là trách nhiệm tối thiểu. Việc thực hiện đạo đức kinh doanh cũng là thực hiện một phần của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, trước thảm họa về môi trường và những hậu quả tiêu cực về xã hội do các doanh nghiệp gây ra, vấn đề trách nhiệm xã hội được đặt ra một cách cấp bách. PGS.TS Phạm Văn Đức, Viện Triết học cho rằng: Việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của chiến lược phát triển bền vững. Để thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội thì việc tuyên truyền, giáo dục trách nhiệm xã hội và việc hoàn thiện hành lang pháp lý để thực hiện nó là cấp thiết.
Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ước đạt 13.523 tỷ đồng, bằng 56,88% dự toán năm và tăng 4,17% so với cùng kỳ năm trước.
Đan Quế
(Thanh tra) - Ngày 24/06/2026 (nhằm ngày 10/5 âm lịch), tại đảo yến Hòn Nội đã diễn ra Lễ hội Yến sào Khánh Hòa 2026. Tự hào về truyền thống lịch sử ngành nghề gần 700 năm, tôn vinh và tri ân Thủy tổ, Thánh Mẫu và các vị tiền bối ngành nghề yến sào.
Nguyễn Điểm
PV
PV
PV
Minh Tân
Chu Tuấn
Trung Hà
Trung Hà
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Hương Giang
Thu Huyền
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Đan Quế
Thanh Lương