Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 22/03/2012 - 14:16
(Thanh tra) - Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) cho biết, trong phiên chợ hàng Việt về nông thôn đầu tiên của tháng 4, đoàn doanh nghiệp Việt sẽ tiếp tục hành trình đưa hàng về nông thôn tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Người tiêu dùng ở nông thôn ít cơ hội được tiếp xúc với hàng Việt chất lượng. Ảnh minh họa: BSA
Tuy cách Đà Lạt khoảng 50km nhưng Lâm Hà được xem là thị trường khá đơn điệu về các mặt hàng tiêu dùng. Theo khảo sát của ban tổ chức, nhiều loại mặt hàng tại Lâm Hà như quần áo thời trang, giày dép, mũ nón, phụ kiện, các sản phẩm gia dụng đa phần có xuất xứ trên các chợ đầu mối của thành phố Hồ Chí Minh như chợ Tân Bình, chợ Lớn... Đa phần các sản phẩm này có nguồn gốc từ Trung Quốc, sản phẩm Việt gần như vắng bóng. Đặc biệt với mặt hàng điện tử thì hàng Trung Quốc gần như thống lĩnh.
Đánh giá thị trường nơi đây còn nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp phát triển, BSA quyết định thực hiện phiên chợ bán hàng Việt tại huyện Lâm Hà. Đây là phiên chợ thứ 79 của dự án đưa hàng Việt về nông thôn. Phiên chợ được kỳ vọng mang lại cơ hội cho đồng bào dân tộc ít người ở khu vực này tiếp cận nhiều nguồn hàng hóa phong phú, đa dạng và chất lượng.
Vừa qua, phiên chợ hàng Việt đã đạt thành công ấn tượng tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Phiên chợ tại Lâm Hà sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 31/3 đến 2/4.
| Theo BSA, nhu cầu tiêu dùng khu vực nông thôn đang tăng và khu vực này được xem như điểm đến của năm 2012. Số liệu từ Công ty Nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel Việt Nam cho thấy, nếu chỉ tính những hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người trên mức sống tối thiểu (trên 400.000 đồng/tháng), thị trường nông thôn có tới hơn 8,74 triệu hộ gia đình. Xét về lượng, nếu xem các hộ này là khách hàng tiềm năng thì con số này gấp 6 lần so với các hộ sống ở 4 thành phố chính (TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ). Cũng theo Kantar Worldpanel Việt Nam, mức thu nhập của các hộ gia đình nông thôn luôn ở mức tăng trưởng hai con số qua các năm. Trong năm 2011, tốc độ tăng trưởng ngành hàng tiêu dùng ở 4 thành phố chính khá cao - ở mức 16%, ở khu vực nông thôn mức tăng trưởng lên gấp đôi - trên 32%. Khảo sát trên một số doanh nghiệp Việt Nam được xem là thành công trong khai thác thị trường nông thôn do BSA thực hiện cho thấy, doanh số bán hàng vùng nông thôn của họ cũng mới chỉ 20 - 25% tổng doanh số. Còn những doanh nghiệp khác đã có hàng bán ở nông thôn thì tỷ trọng thị trường nông thôn chỉ ở mức 10 - 15%. |
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhằm tăng cường đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã liên tiếp triệt phá các cơ sở kinh doanh quy mô lớn, tạm giữ hàng nghìn sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.
Thái Nam
(Thanh tra) - Ngày 12/06/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và Cục Thuế đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai thuế, đồng thời thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ.
Phan Tú
T.Vân
T.Vân
Thanh Lương
Thanh Lương
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
Nhóm PV
Đăng Tân
Theo TTXVN
Vũ Linh - Hữu Chính
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Anh
Thanh Lương