Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 26/01/2011 - 11:24
20 ngày đầu tháng 1/2011, giá cả các loại hàng hoá thiết yếu trong nước nhìn chung đã tăng so với cùng kỳ tháng 12/2010.
Ảnh VOV
Trong khi đó, thị trường dịp cuối năm vẫn khá “nóng” do sức mua dịp Tết đang tăng mạnh. Dòng tiền đưa vào giải ngân tăng, cùng với thời tiết rét đậm, rét hại càng khiến nguồn cung rau xanh, thực phẩm tươi sống khan hiếm.
Cùng với dự báo của Cục Quản lý giá, Tổng cục Thống kê hôm 24/1 cũng công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 1,74% so với tháng 12/2010.
Mặc dù CPI được đánh giá là khá tích cực so với các tháng cận Tết của cùng kỳ các năm, song vẫn là tháng cao nhất so với cùng kỳ 3 năm trở lại đây.
Các mặt hàng có chỉ số CPI cao vẫn thuộc về nhóm các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán. Trong khi đó, theo nhận định của Bộ Công Thương, giá lương thực như lúa gạo tại miền Bắc khá ổn định, nhưng giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống lại có xu hướng nhích lên, đặc biệt là một số mặt hàng thịt gia súc, gia cầm.
Bên cạnh đó, các loại rau quả tươi miền Bắc tăng khoảng 3.000 đồng/kg. Giá bán lẻ đường trắng cũng tăng khoảng 1.000 đồng/kg. Giá xi măng tại các tỉnh phía Bắc tăng bình quân 30.000 đồng/tấn. Giá bán lẻ thép trên thị trường tăng khoảng 500đ/kg so với cùng kỳ tháng 12/2010…
Trước tình hình này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính chỉ đạo giữ ổn định các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán và quý 1/2011.
Theo nhận định của các ngành chức năng, tháng 2 dự báo sẽ là tháng có tốc độ tăng giá cao hơn so với các tháng bình thường. Tăng cao nhất là nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống - chiếm tỉ trọng cao nhất trong số hàng hóa dịch vụ tiêu dùng xã hội, nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm phương tiện đi lại và nhóm văn hóa - thể thao - giải trí.
Tuy nhiên, với định hướng điều hành giá của Chính phủ, dự báo trong tháng 2 năm nay, thị trường sẽ không có đột biến tăng giá xảy ra.
(Theo ĐCSVN)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc Chính phủ quyết định bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) không chỉ là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, mà còn tạo thêm nguồn lực để tăng cường khả năng hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và khu vực kinh tế tập thể. Đây được xem là quyết sách có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố hệ thống tài chính hợp tác, hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trở thành một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế quốc dân.
Hải Anh
(Thanh tra) - Chiều 17/7, Bộ Tài chính tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trên 10% của năm 2026.
B.S
B.S
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Huyền Thu
Dương Nguyễn
T.Vân
Trọng Tài
Thư Kỳ
Cảnh Nhật
Lê Hữu Chính