Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 27/07/2026 - 16:32
(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã đến tri ân, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu và thương binh nặng Nguyễn Văn Tâm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình có công với cách mạng.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu. Ảnh: Phạm Bằng
Tri ân những hy sinh làm nên độc lập, hòa bình của dân tộc
Ngày 27/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã đến tri ân, thăm hỏi, động viên và tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh tiêu biểu trên địa bàn các phường Trường Vinh và Thành Vinh.
Điểm đến tri ân đầu tiên của đoàn công tác là gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu, 103 tuổi, ở phường Trường Vinh. Cuộc đời của mẹ là minh chứng sống động cho những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao của hậu phương trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Mẹ Lê Thị Sáu có 3 người con trai, trong đó 2 người con là Liệt sĩ Lê Huy Minh và Liệt sĩ Lê Huy Trường đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa lập gia đình.
Liệt sĩ Lê Huy Minh, Đại đội trưởng Trung đoàn 146, hy sinh ngày 11/7/1972 trong Chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Liệt sĩ Lê Huy Trường, Tiểu đội trưởng dân quân trực chiến xã Hưng Thủy, hy sinh ngày 9/6/1965 khi dũng cảm cứu thương binh trên tàu hải quân tại cảng Bến Thủy giữa trận bom ác liệt của không quân Mỹ.
Không chỉ có các con cống hiến cho đất nước, chồng mẹ Lê Thị Sáu là ông Lê Huy Chinh cũng từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, sau đó công tác tại Nhà máy Diêm Bến Thủy và cảng Bến Thủy. Ông Lê Huy Chinh là đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trước khi qua đời vào năm 2000.
Ân cần tri ân, thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ Lê Thị Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận bày tỏ niềm vui khi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu dù đã bước sang tuổi 103 vẫn mạnh khỏe, minh mẫn. Ông khẳng định những hy sinh, mất mát của mẹ và gia đình là sự đóng góp vô giá đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Trao phần quà tri ân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, tiếp tục giáo dục, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình.
Chăm lo người có công là trách nhiệm và đạo lý của toàn xã hội
Tại buổi thăm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, tri ân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà còn là nghĩa tình, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi, để người có công luôn được chăm sóc chu đáo, có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu bày tỏ lòng cảm ơn đối với Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và các cấp, ngành đã thường xuyên quan tâm, tri ân, chăm lo gia đình người có công; đồng thời gửi lời cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã đến thăm thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Tâm, trú tại khối 4 Đội Cung, phường Thành Vinh. Ông Tâm sinh năm 1958, nhập ngũ năm 1976, bị thương nặng tại chiến trường biên giới Tây Nam, với tỷ lệ thương tật 81%, phải tháo khớp chân phải.
Tri ân, thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống của thương binh Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần chiến đấu, sự cống hiến và những mất mát mà các thương binh đã trải qua vì nền độc lập, chủ quyền của đất nước. Đồng chí gửi lời chúc thương binh Nguyễn Văn Tâm luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và lòng yêu nước để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà của lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhân dịp 27/7 không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với người có công với cách mạng mà còn góp phần lan tỏa truyền thống tri ân, khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo các gia đình chính sách. Đây cũng là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình hôm nay, được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh, để truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã đến tri ân, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu và thương binh nặng Nguyễn Văn Tâm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình có công với cách mạng.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng các đơn vị thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, nét đẹp văn hóa của người thợ điện miền Nam.
Thùy Dương
Văn Thanh
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Thái Hải
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Bích Tuệ
Thùy Dương
Hương Giang
Thành Công
Thanh Lương
PV
Văn Thanh
Văn Thanh
Trí Vũ
Quang Dân