Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

UBND TP Quảng Ninh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Trọng Tài

Thứ năm, 17/09/2026 - 21:04

(Thanh tra) - Ngày 17/9, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã chủ trì làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

UBND TP Quảng Ninh làm việc với TKV. Ảnh: TKV

Hội nghị nhằm thống nhất các nội dung triển khai thực hiện Thông báo số 136-TB/VPTW ngày 5/8/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về tái cơ cấu TKV.

Từ đầu năm đến nay, vượt qua nhiều khó khăn, TKV đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ. Nhờ đó, hoạt động của Tập đoàn duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng than sạch sản xuất tại Quảng Ninh đạt 28,2 triệu tấn, hoàn thành 80,1% kế hoạch năm. Dự kiến cả năm 2026, sản lượng sẽ vươn lên mức 36,9 triệu tấn, tăng gần 2 triệu tấn so với kế hoạch ban đầu.

Song song với đó, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn Quảng Ninh trong 9 tháng đạt trên 14.000 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch. TKV kỳ vọng khép lại năm 2026 với mức đóng góp ngân sách 16.400 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TKV đang khẩn trương triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu trọng tâm là kiến tạo TKV trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng - vật liệu hiện đại, giữ vai trò dẫn dắt nền công nghiệp khai khoáng quốc gia. Để bứt phá, Tập đoàn xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mô hình quản trị hiện đại là những động lực then chốt.

Giai đoạn 2026 - 2030, công tác cơ cấu lại các đơn vị được thực hiện một cách thực chất, toàn diện, bám sát các quy định về cơ cấu lại vốn Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trong lĩnh vực công nghiệp than, Tập đoàn tiến hành sáp nhập Công ty Chế biến than Quảng Ninh vào Công ty Tuyển than Hòn Gai.

Trong lĩnh vực cơ khí triển khai thoái vốn, hợp nhất, tăng vốn các đơn vị sản xuất cơ khí của Tập đoàn tại Quảng Ninh để hình thành từ 1 đến 2 doanh nghiệp cơ khí lớn do Tập đoàn nắm cổ phần chi phối. 

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TKV

Các lĩnh vực còn lại tiếp tục được tinh gọn, kết hợp đổi mới quản trị nội bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Nhằm đảm bảo tự chủ năng lượng dài hạn, định hướng sản lượng giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo đã được vạch rõ. Tập đoàn sẽ đầu tư bổ sung 15 dự án mỏ than, kiên định duy trì sản lượng than sạch sản xuất trong nước ở mức khoảng 40 triệu tấn/năm, đồng thời kết hợp linh hoạt việc nhập khẩu từ 10 đến 20 triệu tấn/năm.

Để hiện thực hóa chiến lược trên, sự đồng hành của chính quyền địa phương là yếu tố quyết định. Tại hội nghị, 2 bên đã tập trung trao đổi về các giải pháp thực hiện Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trọng tâm là công tác quy hoạch, cấp phép, triển khai các dự án mỏ, khoáng sản; công tác quản lý tài nguyên, đất đai, khoáng sản, môi trường, hạ tầng; công tác bảo đảm an toàn lao động; chăm lo, thu hút, giữ chân thợ mỏ, xây dựng nhà ở cho công nhân.

TKV và TP Quảng Ninh cũng thống nhất thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển logistics và gắn kết chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp với định hướng kinh tế - xã hội của thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh, thực hiện Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về tái cơ cấu Tập đoàn là nhiệm vụ lớn, quá trình xây dựng Chiến lược phát triển của TKV sẽ đưa các nội dung, nhiệm vụ, định hướng phát triển bám sát các nội dung của Thông báo Kết luận và các nội dung trao đổi của lãnh đạo thành phố, gắn với phát triển kinh tế - xã hội của TP Quảng Ninh.

Đồng thời, tập trung thực hiện tái cơ cấu, đổi mới công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa và đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số vào quản lý và sản xuất, xây dựng mỏ thông minh, nhà máy thông minh; phát triển các dự án mỏ, logistics, thực hiện kinh tế tuần hoàn, bảo đảm môi trường; chăm lo, phát triển nguồn nhân lực; phối hợp chặt chẽ với Quảng Ninh thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và thực hiện Thông báo Kết luận số 136.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu kết luận. Ảnh: TKV

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đánh giá cao đóng góp cốt lõi của TKV đối với nền kinh tế và an ninh năng lượng. Thể hiện tinh thần đồng hành, thành phố giao các sở, ngành liên quan giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Tập đoàn theo thẩm quyền ngay trong tháng 10/2026.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc triển khai Thông báo số 136-TB/VPTW là cơ sở quan trọng để TKV nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển và tái cơ cấu Tập đoàn, qua đó, mở ra những hướng phát triển mới trong giai đoạn tới. Quá trình tái cơ cấu phải gắn với sự phát triển hài hòa, bền vững của địa phương. 

Người đứng đầu UBND TP Quảng Ninh cũng đề nghị, Tập đoàn tiếp tục phát huy thế mạnh về công nghiệp, cơ khí, logistics và tài nguyên để mở rộng các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mới; nghiên cứu chế biến sâu khoáng sản.

Trong đó, đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển cơ khí không chỉ phục vụ cho ngành Than mà còn cho các ngành kinh tế khác; phát triển logistics gắn với vận tải biển, đường sắt, đóng tàu; ngoài các dự án phát triển mỏ than cần nghiên cứu các dự án khoáng sản khác, công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn thành phố.

Đồng thời nghiên cứu các cơ chế, chính sách để chăm lo đời sống, thu hút và giữ chân người lao động.

Việc tái cơ cấu Tập đoàn cần gắn với yêu cầu chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và tạo thêm những động lực tăng trưởng mới, qua đó, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, vừa đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của TP Quảng Ninh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vinhomes trên báo quốc tế: Chinh phục những vùng đất khó, kiến tạo các siêu đô thị tầm vóc toàn cầu

Vinhomes trên báo quốc tế: Chinh phục những vùng đất khó, kiến tạo các siêu đô thị tầm vóc toàn cầu

(Thanh tra) - Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Vinhomes được truyền thông quốc tế nhìn nhận như một doanh nghiệp góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại của Việt Nam và đang mở rộng dấu ấn tại châu Á, với tầm nhìn hướng tới những đô thị tầm vóc toàn cầu, đáng sống cho nhiều thế hệ.

PV

17:20 17/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm