Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TKV và Thanh Hóa: Đồng hành gỡ “nút thắt”, khơi thông nguồn lực

Trọng Tài

Thứ ba, 08/09/2026 - 18:42

(Thanh tra) - Ngày 8/9, tại Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, Đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc TKV trên địa bàn tỉnh.

TKV làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc TKV trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TKV

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Tiến Mạnh báo cáo khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của các đơn vị thuộc TKV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tiến độ triển khai Dự án Điều chỉnh khai thác và chế biến quặng Cromit Cổ Định; đề xuất một số nội dung cần sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các dự án của TKV được triển khai.

Hiện nay, các đơn vị thuộc TKV hoạt động trên địa bàn Thanh Hóa tập trung trong các lĩnh vực chế biến, kinh doanh than và khai thác, chế biến khoáng sản.

Thời gian qua, với sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương, hoạt động kinh doanh của các đơn vị thuộc TKV trên địa bàn cơ bản ổn định, góp phần bảo đảm cung ứng than cho khách hàng, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ đối với địa phương.

Riêng Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa đang nỗ lực hoàn thiện thủ tục để khôi phục hoạt động khai thác. Trong thời gian chờ đợi, công ty áp dụng nhiều giải pháp nhằm giữ chân lực lượng lao động và bảo toàn nguồn lực sản xuất.

Nội dung trọng tâm được hai bên thảo luận là Dự án Điều chỉnh khai thác và chế biến quặng Cromit Cổ Định.

Thời gian qua, TKV cùng công ty thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành triển khai rà soát ranh giới, quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư. Tập đoàn chủ động bóc tách diện tích sử dụng đất, loại trừ hoàn toàn các khu vực chồng lấn với đất di tích lịch sử, quốc phòng và rừng phòng hộ.

Phương án đầu tư được tinh chỉnh nhằm bảo đảm hiệu quả, tuân thủ pháp luật về khoáng sản, môi trường và nghiên cứu bổ sung công nghệ thu hồi khoáng sản đi kèm. Mục tiêu cốt lõi là sớm khơi thông thủ tục để đưa công trình vào chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên và đóng góp cho kinh tế địa phương.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, TKV đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tập trung hỗ trợ ba nhóm vấn đề: Xem xét cơ chế phí bảo vệ môi trường phù hợp; hỗ trợ xác định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đầu tư, đất đai, quy hoạch và môi trường.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đánh giá cao sự phối hợp, tạo điều kiện của tỉnh Thanh Hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV trên địa bàn. Ảnh: TKV

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn khẳng định quyết tâm của TKV trong việc tháo gỡ các tồn tại, hoàn thiện thủ tục để sớm đưa dự án vào hoạt động.

Về công nghệ, Nhà máy Ferro-Crom công suất 20.000 tấn/năm đã được đầu tư và từng vận hành thử nghiệm cho ra sản phẩm. Vì vậy, trước mắt TKV xác định kế thừa, khai thác hiệu quả các tài sản và dây chuyền hiện hữu. Sau khi nhà máy đi vào vận hành ổn định, Tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp cải tiến, nâng cấp công nghệ phù hợp. 

Đối với hoạt động khai thác, TKV định hướng áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu về hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Liên quan đến hiệu quả kinh tế của dự án, Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn cho biết, TKV đã chỉ đạo đơn vị tư vấn xây dựng, tính toán nhiều phương án tương ứng với các mức phí bảo vệ môi trường khác nhau.

Kết quả tính toán cho thấy mức phí bảo vệ môi trường là yếu tố có tác động trực tiếp đến hiệu quả và tính khả thi của dự án. Vì vậy, TKV đề nghị tỉnh Thanh Hóa xem xét mức phí 10.000 đồng/tấn trong phương án dự án, thay cho mức 30.000 đồng/tấn đang được tính toán, qua đó tạo cơ sở để hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai dự án.

Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng nhấn mạnh trách nhiệm của TKV trong việc chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến quy hoạch và các thủ tục thuộc thẩm quyền.

TKV đã có các văn bản báo cáo Chính phủ và làm việc với các cơ quan Trung ương về những khó khăn, vướng mắc liên quan. Do đó, đề nghị tỉnh Thanh Hóa cùng đồng hành với Tập đoàn, chủ động kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền, qua đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho dự án. 

Việc sớm đưa Dự án Cromit Cổ Định trở lại hoạt động không chỉ có ý nghĩa đối với TKV mà còn góp phần khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển công nghiệp chế biến sâu, tạo việc làm, tăng nguồn thu và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Đáng chú ý, nếu những vướng mắc liên quan đến phí bảo vệ môi trường và các thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án được tháo gỡ, TKV phấn đấu sau 1 năm có sản phẩm thương mại và sau 2 năm đưa dự án đạt 100% công suất thiết kế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TKV

Ghi nhận các đề xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng TKV trên nguyên tắc đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai.

Đối với công tác quy hoạch, ranh giới mỏ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TKV phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và chính quyền hai xã có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát kỹ diện tích dự kiến thực hiện dự án; xác định chính xác ranh giới trên thực địa.

Trên cơ sở đề xuất chính thức của TKV, tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp, có ý kiến với các cơ quan Trung ương để xem xét, hướng dẫn giải quyết theo quy định. Tỉnh sẵn sàng cùng TKV làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nhằm tháo gỡ những vấn đề vượt thẩm quyền của địa phương.

Trước đề xuất của TKV về việc điều chỉnh mức phí xuống 10.000 đồng/tấn nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả kinh tế của dự án, lãnh đạo tỉnh đề nghị TKV và Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV hoàn thiện báo cáo, cung cấp đầy đủ cơ sở tính toán, số liệu về chi phí, sản lượng và hiệu quả kinh tế của dự án, gửi UBND tỉnh để có căn cứ xem xét.

UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc điều chỉnh mức phí theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TKV và Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. 

Những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh cần được chủ động nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết; những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, tỉnh sẽ phối hợp với TKV để kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TKV và Thanh Hóa: Đồng hành gỡ “nút thắt”, khơi thông nguồn lực

TKV và Thanh Hóa: Đồng hành gỡ “nút thắt”, khơi thông nguồn lực

(Thanh tra) - Ngày 8/9, tại Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, Đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc TKV trên địa bàn tỉnh.

Trọng Tài

18:42 08/09/2026
Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn truyền cảm hứng cho hơn 1.000 tân sinh viên UMP:  “Hãy cất cánh – ngược gió cũng cất cánh”

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn truyền cảm hứng cho hơn 1.000 tân sinh viên UMP: “Hãy cất cánh – ngược gió cũng cất cánh”

(Thanh tra) - Chiều 5/9, tại Ngày hội Tân sinh viên “Sức trẻ UMP 2026” của Đại học Y Dược TP.HCM, chương trình giao lưu “Một cuộc đời – Một sứ mệnh” khép lại trong những tràng pháo tay và cả những đôi mắt đỏ hoe: doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) – kể lại 75 năm cuộc đời mình bằng năm “chuyến bay”, rồi trao lại chuyến bay thứ sáu cho hơn 1.000 người thầy thuốc tương lai.

Cao Huân

10:36 07/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm