Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ ba, 25/03/2025 - 06:12
(Thanh tra) - Hàng nghìn m2 đất do UBND xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị quản lý thế nhưng đã bị doanh nghiệp sử dụng trái phép nhiều năm, xây dựng các công trình nhằm phục vụ việc kinh doanh. Điều đáng nói chính quyền xã dù biết rõ nhưng không có động thái xử lý.
Khu đất rộng hàng nghìn m2 do UBND xã Hải Sơn quản lý đã bị chiếm dụng, xây dựng hàng loạt công trình kiên cố. Ảnh: Minh Tân
Theo phản ánh của người dân, khu đất trống bên bờ sông Ô Lâu thuộc phận xã Hải Sơn bị doanh nghiệp ngang nhiên chiếm dụng nhiều năm. Không chỉ xây dựng các công trình kiên cố, doanh nghiệp này còn biến nơi đây thành bãi tập kết vật liệu xây dựng phục vụ mục đích kinh doanh.
Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nhưng chính quyền địa phương không có động thái xử lý. Trong khi đó, vị trí khu đất này chỉ cách trụ sở UBND xã Hải Sơn chưa đến 2km
Tại khu vực bên phải cầu Câu Nhi là hàng loạt công trình bề thế đã được xây dựng nhiều năm qua rộng cả nghìn m2. Trong đó có 1 căn nhà xây dựng kiên cố chứa vật liệu, 1 căn nhà cấp 4 và 1 nhà kho tiền chế chứa sắt thép của doanh nghiệp.
Bên cạnh là bãi tập kết rộng cả nghìn m2 bị doanh nghiệp biến thành nơi tập kết cát sỏi cùng xe tải, máy móc hoạt động thường xuyên, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan và môi trường sống của người dân xung quanh.
Phần diện tích mà ông Hiến thuê lại và biến thành nơi tập kết, kinh doanh cát, sỏi. Ảnh: Minh Tân
Theo ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn khu đất này do UBND xã quản lý, theo hồ sơ địa chính xã Hải Sơn phần đất này thuộc thửa số 1 tờ bản đồ số 8, là loại đất bằng chưa sử dụng. Hiện trên khu vực đất này có trường hợp ông Nguyễn Hiến (70 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hải Sơn đang chiếm dụng trái phép.
Trong đó, toàn bộ khu đất này rộng hơn 9.100m2 thì có khoảng 1.500m2 ông Hiến đã xây dựng các công trình kiên cố. Ngoài ra, ông Hiến còn sử dụng thêm 1.000m² đất mà UBND xã đã giao phân hội nông dân thôn Đông Sơn mượn để trồng tràm gây quỹ. Tuy nhiên, thay vì sử dụng đúng mục đích, phân hội nông dân thôn Đông Sơn lại tự ý cho ông Hiến thuê lại khoảng 1.000m2 đất này làm bãi tập kết vật liệu.
Không chỉ chiếm dụng đất trái phép, việc phân hội nông dân thôn Đông Sơn đã tự ý cho ông Hiến thuê đất đã trái các quy định pháp luật. Chưa kể, từ phần đất thuê lại này, phía gia đình ông Hiến đã tự ý cho một công ty xây dựng thuê lại khi đơn vị này cần mặt bằng để đúc dầm thi công cầu Câu Nhi gần đó.
Trước sự việc trên, UBND xã đã tiến hành làm việc với ông Nguyễn Hiến qua đó xác định có 3 công trình xây dựng trên phần đất do xã quản lý. Cụ thể, 1 nhà xây lợp tôn làm kho chứa vật liệu có diện tích 87m2; 1 nhà khung sắt lợp tôn làm xưởng sản xuất và chứa vật liệu có diện tích 231m2; 1 nhà xây lợp tôn có diện tích 68m2 ông Hiến xây dựng làm nhà để công nhân nghỉ ngơi.
Các công trình bề thế xây dựng trên đất công nhiều năm nhưng chính quyền UBND xã Hải Sơn không hề xử lý. Ảnh: Minh Tân
Đồng thời, phía UBND xã báo cáo rằng theo trình bày của ông Nguyễn Hiến, diện tích mà ông Hiến xây dựng các công trình (khoảng 1.500m2) được bố, mẹ ông khai hoang sử dụng từ trước ngày 30/4/1975. Đến năm 1983 thì giao cho ông sử dụng để làm bãi đúc bờ-lô, ông Hiến sử dụng từ đó đến nay.
Thế nhưng, UBND xã Hải Sơn lại cho biết: Các mốc thời gian sử dụng đất, nguồn gốc và xây dựng công trình do ông Nguyễn Hiến cung cấp, hiện nay UBND xã đang tiến hành lấy ý kiến khu dân cư về quá trình sử dụng đất làm cơ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều lạ lùng chính là trách nhiệm của chính quyền địa phương UBND xã Hải Sơn, dù rằng biết rõ việc ông Hiến đang chiếm dụng và sử dụng trên phần đất do Nhà nước quản lý nhưng không hề có động thái nào. Chưa kể, việc phân hội nông dân thôn Đông Sơn tự ý cho ông Hiến thuê lại đất sử dụng trái mục đích xã cũng đều hay biết nhưng cũng “ngó lơ”.
Lý giải về việc này, ông Huân cho rằng dù xã biết rõ vi phạm này nhưng không có biện pháp xử lý vì "địa phương chưa có kế hoạch sử dụng đất và do nể nang". Khi chúng tôi đề cập đến việc xã có kiểm tra hay xử lý gì chưa, ông Huân cho biết thêm có kiểm tra nhưng chưa hề xử lý và ông Hiến chưa hề có bất cứ giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích mà ông đã xây dựng các công trình nói trên.
Lý giải của UBND xã Hải Sơn càng làm dấy lên nghi ngờ về sự buông lỏng quản lý. Việc không xử lý dứt điểm có thể tạo tiền lệ xấu, khiến tình trạng chiếm dụng đất công trở nên phổ biến, ảnh hưởng đến việc quản lý tài nguyên đất đai của địa phương.
Trước vụ việc trên, Huyện ủy Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Hải Sơn nhằm kịp thời kiểm tra, xử lý vụ việc. Đây được xem là động thái cần thiết nhằm chấm dứt tình trạng lấn chiếm đất công, đảm bảo việc quản lý đất đai đúng theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi: Liệu chính quyền địa phương có thực sự quyết liệt trong xử lý vi phạm hay chỉ dừng lại ở mức "kiểm tra, nhắc nhở"? Người dân địa phương kỳ vọng các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp mạnh tay, buộc doanh nghiệp trả lại đất công, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức liên quan, tránh tình trạng lấn chiếm tái diễn trong tương lai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 312-KH/TU thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 24/12/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Là tên đề tài khoa học cấp bộ do TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT), Thanh tra Chính phủ đăng ký làm Chủ nhiệm đã được Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ phê duyệt nghiên cứu.
Thái Hải
Thanh Hoa
Cảnh Nhật
Trần Minh
Kim Thành
Văn Thanh
Kim Thành
Kim Thành
Văn Thanh
Hương Giang
Minh Tân
Ngọc Anh
Ngô Văn Truyền
Trần Quý
Minh Tân
Nguyễn Điểm