00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Trị: Ai bảo vệ quyền lợi cho người dân kêu cứu 14 năm qua?

Minh Tân

Thứ tư, 12/03/2025 - 21:47

(Thanh tra) - Sau khi bỏ nhiều tiền của và công sức để cải tạo hơn 30ha đất trống, cây dại để trồng rừng nhưng hầu hết diện tích bị lấn chiếm, tài sản bị hủy hoại. Ông Nguyễn Quang Minh (SN 1967), trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết thấu đáo. Dù rằng, vụ việc đã được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hướng Hóa đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Hơn 30ha ông Minh trồng rừng đã bị người dân đốt phá, lấn chiếm và trồng cây nhiều năm qua. Ảnh: Minh Tân

Hàng chục ha rừng bị đốt, lấn chiếm

Năm 2005, ông Nguyễn Quang Minh được UBND huyện Hướng Hóa cho thuê hơn 30ha đất tại xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để trồng cây lâm nghiệp theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 12/10/2005. Thời hạn 30 năm kể từ tháng 10/2005 và được UBND huyện Hướng Hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) số 217623 tại thửa đất số 01, hình thức sử dụng riêng.

Theo ông Minh, diện tích đất mà ông được GCN QSDĐ thời điểm đó là vùng đất hoang hóa, xa khu dân cư, không có đường vào và không có ai canh tác. Việc này cũng được xác định trong biên bản bàn giao của các cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa, chính quyền UBND xã Thanh. Hơn 1 năm ròng, ông Minh phải thuê máy móc, nhân công để khai phá, san ủi mặt bằng hơn 30ha đất hoang, dày đặc tre nứa và cây dại.

Đến năm 2006, ông Minh tập trung trồng 15ha cây tràm hoa vàng và keo tai tượng. Đến năm 2008, ông tiếp tục trồng thêm 15ha còn lại. Nhờ công sức chăm bón, những cánh rừng trồng của ông Minh phát triển xanh tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập lớn. Thế nhưng, từ ngày 6/3/2010 đến 5/4/2011, toàn bộ 30ha rừng từ 2 đến 4 năm tuổi bị một số hộ dân ở bản 9 (nay là thôn Ba Viêng), xã Thanh, ngang nhiên chặt phá, đốt trụi nhằm chiếm đất sản xuất.

Theo ông Minh, tổng thiệt hại lên đến khoảng 1,3 tỷ đồng. Sau khi đốt phá, những người dân này tiếp tục canh tác trên phần đất mà ông Minh đã được cấp GCN QSDĐ.

Một hộ dân lấn chiếm đã trồng cây sắn (mì) trên phần đất mà ông Minh đã san ủi mặt bằng và được cấp GCN QSDĐ. Ảnh: Minh Tân

“Toàn bộ số cây đang vào thời kỳ thu hoạch hoặc gần thu hoạch dự kiến sẽ bù chi phí phần nào công cày cuốc, khai hoang của tôi. Thế nhưng, những người dân này đốt phá cây cối, lấn chiếm toàn bộ diện tích. Toàn bộ số tiền vay mượn để vỡ đất trồng cây, chăm sóc cây đều mất trắng”, ông Minh cho biết.

Ngay sau đó, ông trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa. Công an huyện đã vào cuộc điều tra và xác minh. Theo Văn bản số 23/CV-CSĐT của Công an huyện ngày 8/4/2011, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 28 hộ dân ở bản 9, xã Thanh (mỗi hộ có từ 2 đến 3 người tham gia) đã nhiều lần chặt phá, đốt rừng của ông Minh để lấy đất trồng sắn. Cơ quan Công an xác định hành vi của các hộ dân có dấu hiệu phạm tội "Hủy hoại tài sản" theo Điều 143 – Bộ luật Hình sự. Thời điểm đó, Hội đồng định giá kết luận tổng thiệt hại tài sản của ông Minh là 352 triệu đồng.

Dù cơ quan điều tra đã xác định rõ hành vi, vụ việc, người đốt phá, lấn chiếm nhưng không hiểu lí do gì vụ việc vẫn không được xử lý, giải quyết. “Sau khi tài sản bị phá, hủy hoại và phần đất của tôi được cấp bị lấn chiếm, tôi đã gửi nhiều văn bản đến các cơ quan chức năng như Công an và chính quyền các cấp từ xã đến tỉnh. Thế nhưng, mãi cho đến nay gần 14 năm qua vẫn chưa được giải quyết dứt điểm”, ông Minh đau đáu.

Đến bao giờ giải quyết dứt điểm?

Vụ việc của ông Nguyễn Quang Minh đã được các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền từ xã đến tỉnh quan tâm chỉ đạo. Thế nhưng, việc xử lý như thế nào để đảm bảo quyền lợi chính đáng của ông vẫn chưa thể thực hiện.

“Sự việc kéo dài đến đầu năm 2024, tôi nhận được nhiều văn bản của các cơ quan, như: Công an, UBND xã Thanh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Thanh tra Công an tỉnh, UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị, UBND huyện, Huyện ủy Hướng Hóa… nhưng không ai đứng ra chủ trì giải quyết dứt điểm”, ông Minh bức xúc cho biết thêm.

Đáng chú ý, tại Công văn số 604-CV/HU ngày 7/6/2023 của Huyện ủy Hướng Hóa, ông Nguyễn Tăng, Bí thư Huyện ủy nêu: Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đã tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa dược giải quyết dứt điểm.

BTV Huyện ủy Hướng Hóa yêu cầu UBND huyện, các Ban Đảng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan nội chính huyện, Đảng ủy xã Thanh tập trung triển khai các nội dung. Trong đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền xã Thanh chủ động tổ chức đối thoại với các hộ gia đình đang sử dụng đất của ông Nguyễn Quang Minh. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, của người dân, có giải pháp hữu hiệu, quyết liệt để xử lý, giải quyết dứt điểm, hợp tình, hợp lý vụ việc, đảm bảo quyền lợi của công dân, đúng quy định pháp luật.

Huyện ủy Hướng Hóa thống nhất đưa vụ việc vào diện Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo. Ảnh: Minh Tân

Đồng thời, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân liên quan hiểu và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. “Thống nhất đưa vụ việc vào diện BTV Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo”, ông Nguyễn Tăng, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa kết luận.

Thực hiện ý kiến của BTV Huyện ủy, UBND huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã Thanh tiếp tục kiểm tra, rà soát các nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Quang Minh để giải quyết theo đúng quy định; tuyên truyền, vận động các hộ dân tại xã Thanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, trả lại đất đã xâm chiếm. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân về chuyển đổi nghề, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất để người dân sớm ổn định cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong việc giải quyết dứt điểm vụ việc.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, UBND huyện Hướng Hóa đã có văn bản đề nghị BTV Huyện ủy xem xét, cho ý kiến thống nhất phương án chỉ đạo theo giải pháp: BTV Huyện ủy có ý kiến đề xuất cơ quan Công an điều tra, khởi tố vụ việc theo quy định pháp luật; BTV Huyện ủy kiến nghị, đề xuất BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho chủ trương về việc thực hiện hỗ trợ tiền chăm sóc và giống cây trồng cho ông Nguyễn Quang Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh tra, lần nữa vụ việc vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể khi Huyện ủy Hướng Hóa lại giao UBND huyện Hướng Hóa chỉ đạo xử lý, giải quyết đảm bảo theo quy định.

Báo Thanh tra tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc trên.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: Ai bảo vệ quyền lợi cho người dân kêu cứu 14 năm qua?

Quảng Trị: Ai bảo vệ quyền lợi cho người dân kêu cứu 14 năm qua?

(Thanh tra) - Sau khi bỏ nhiều tiền của và công sức để cải tạo hơn 30ha đất trống, cây dại để trồng rừng nhưng hầu hết diện tích bị lấn chiếm, tài sản bị hủy hoại. Ông Nguyễn Quang Minh (SN 1967), trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết thấu đáo. Dù rằng, vụ việc đã được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hướng Hóa đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Minh Tân

21:47 12/03/2025
Cục Quản lý Dược cấp phép “lại” cho sản phẩm Obagi bị thu hồi?

Cục Quản lý Dược cấp phép “lại” cho sản phẩm Obagi bị thu hồi?

(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã có bài viết phản ánh việc Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế nhiều lần có văn bản đình chỉ, thu hồi các dòng sản phẩm mỹ phẩm Obagi có chất cấm và sự tự nguyện thu hồi của đơn vị phân phối các sản phẩm này. Đáng tiếc, mới đây chúng tôi phát hiện các sản phẩm này lại được chính Cục Quản lý Dược cấp phép "lại", trong đó có cả sản phẩm có chất cấm.

Nhóm PV

21:46 12/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm