Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giải quyết tố cáo, Hà Nội phát hiện vi phạm của nhiều tổ chức, cá nhân

Hải Hà

Thứ tư, 18/06/2025 - 08:04

(Thanh tra) - Báo cáo kết quả giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán trên địa bàn thành phố Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay của Đoàn giám sát HĐND thành phố Hà Nội cho thấy, qua giải quyết đơn TC, đã phát hiện vi phạm của nhiều tổ chức, cá nhân.

Đơn thư KN, TC của Hà Nội chủ yếu liên quan lĩnh vực nhạy cảm như: Đất đai, trật tự xây dựng và giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hữu Chánh

Vi phạm được phát hiện qua giải quyết đơn TC

Báo cáo cho thấy, trong công tác giải quyết KN, tỷ lệ giải quyết trung bình toàn thành phố đạt 89%. Các vụ việc thuộc thẩm quyền đều được UBND cấp huyện thụ lý, xác minh và tổ chức đối thoại với người dân trước khi ban hành quyết định giải quyết lần đầu.

Quá trình đối thoại có sự tham gia của các phòng, ban chuyên môn, đảm bảo tính khách quan và cơ sở pháp lý. Từ đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Các nội dung KN chủ yếu tập trung vào lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc giải quyết TC đạt tỷ lệ 93% số vụ việc được giải quyết. Các nội dung TC thuộc thẩm quyền được xem xét, thụ lý theo đúng trình tự, thủ tục.

Đặc biệt, việc bảo vệ bí mật và giữ kín thông tin cho người TC được các đơn vị chú trọng và thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Nội dung TC chủ yếu liên quan đến hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ và xoay quanh các lĩnh vực nhạy cảm như: Đất đai, trật tự xây dựng và GPMB.

Đáng chú ý, qua giải quyết TC, các cơ quan chức năng đã phát hiện và kiến nghị xử lý vi phạm đối với nhiều tổ chức, cá nhân tại các quận, huyện như Sóc Sơn, Ba Đình, Chương Mỹ, Quốc Oai, thậm chí chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn nhiều vụ việc KN, TC tồn đọng

Kết quả giám sát cũng chỉ ra, số lượng vụ việc KN, TC còn tồn đọng ở cả cấp thành phố và cấp huyện vẫn còn nhiều và chưa được giải quyết dứt điểm.

Cụ thể, tổng số đơn KN đã tiếp nhận là 31.246. Trong số này, có 16.768 đơn được thụ lý. Tuy nhiên, vẫn còn 317 vụ việc đã quá thời hạn giải quyết.

Đối với TC, tổng số đơn tiếp nhận là 22.014 đơn. Số đơn được thụ lý là 10.168, nhưng vẫn còn 74 vụ việc đã quá hạn.

Các nội dung tồn đọng chủ yếu vẫn xoay quanh các vấn đề về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và GPMB.

Nguyên nhân của tình trạng này được đoàn giám sát chỉ rõ là do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực còn chồng chéo, trong khi cơ chế chính sách có nhiều thay đổi nhưng chưa đồng bộ, dẫn đến việc nhiều vụ việc phức tạp chưa có giải pháp tháo gỡ.

Ngoài ra, còn nhiều vụ việc kéo dài qua các thời kỳ, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp, liên quan đến thẩm quyền của nhiều cơ quan còn chưa chặt chẽ và kịp thời, dẫn đến kết quả hạn chế…

Theo báo cáo số 102/BC-UBND ngày 27/3/2025 của UBND thành phố, trên địa bàn thành phố còn có 6 vụ việc KN tập trung đông người tại các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Mỹ Đức, Thanh Xuân, Quốc Oai, Hà Đông, Đan Phượng.

Đến nay, một số vụ đã được giải quyết xong, như vụ việc của các công dân ở quận Bắc Từ Liêm, huyện Quốc Oai và huyện Đan Phượng.

Tuy nhiên, một số vụ việc khác vẫn đang trong quá trình xử lý, điển hình như vụ việc tại quận Thanh Xuân liên quan đến Dự án Nhà tang lễ quận, hiện chưa có cơ sở giải quyết do UBND quận chưa ban hành các quyết định thu hồi đất; vụ việc tại quận Hà Đông liên quan đến đất dịch vụ, thành phố đang chỉ đạo rà soát các quỹ đất và phấn đấu hoàn thành trong năm 2025; hay như vụ việc tại huyện Mỹ Đức đang được Thanh tra thành phố xác minh nội dung KN.

Ngoài ra, thành phố cũng đang tập trung giải quyết 36 vụ việc phức tạp, đông người do Thanh tra Chính phủ chuyển về, chủ yếu vướng mắc trong công tác GPMB và giao đất dịch vụ.

Thành phố cũng đã có báo cáo rà soát 10 vụ việc kéo dài do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và đề nghị đưa ra khỏi danh sách theo dõi.

Bên cạnh đó, vẫn còn 2 vụ việc tập trung đông người và hàng chục vụ việc do Thanh tra Chính phủ chuyển về chưa được giải quyết xong dứt điểm.

Đối với 103 vụ việc phức tạp theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành uỷ Hà Nội, đến nay vẫn còn 34 vụ chưa được giải quyết xong. Nội dung tồn đọng chủ yếu vẫn là giao đất dịch vụ và GPMB do thay đổi chính sách pháp luật đất đai.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phú Thọ phát hiện sai phạm gần 32 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Phú Thọ phát hiện sai phạm gần 32 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

(Thanh tra) - Đó là sai phạm về kinh tế do Thanh tra tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập) phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2025 được báo cáo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ tổ chức ngày 11/7.

Trần Kiên

19:04 11/07/2025

Tin mới nhất

Xem thêm