Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ sáu, 25/04/2025 - 11:13
(Thanh tra) - Sáng 25/4, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật với dự án thủy điện Hồi Xuân. Đây là 1 trong 4 vụ việc có dấu hiệu lãng phí đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Dự án thủy điện Hồi Xuân chậm tiến độ 5 năm. Ảnh: Đ.X
Dự án thủy điện Hồi Xuân do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân VNECO làm chủ đầu tư.
Được triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa và huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, dự án có tổng vốn đầu tư vào năm 2008 là 2.913 tỷ đồng; sau đó, được điều chỉnh vốn đầu tư lần thứ nhất năm 2014 lên 3.371 tỷ đồng và lần thứ hai năm 2016 lên 4.540 tỷ đồng.
Theo tiến độ đăng ký, dự án thủy điện Hồi Xuân phải hoàn thành xây dựng đưa vào vận hành khai thác vào tháng 9/2019. Thế nhưng, đến thời điểm thanh tra, dự án vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng, chậm tiến độ hơn 5 năm.

Ông Nguyễn Viết Cường, Phó Cục trưởng Cục II, Trưởng đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra dự án Thủy điện Hồi Xuân
Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã xác định rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư, UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công thương, các bộ, ngành, đơn vị, cá nhân liên quan.
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; các bộ, ngành và tổ chức, cá nhân (qua các thời kỳ) có liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm được nêu trong kết luận thanh tra để có hình thức xử lý theo quy định.
Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng phương án xử lý để sớm đưa Dự án thủy điện Hồi Xuân vào hoạt động có hiệu quả.
Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ lưu ý, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự bộ, ngành, địa phương chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Hường, Cục trưởng Cục II phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra dự án thủy điện Hồi Xuân
Sau khi công bố kết luận thanh tra, Tổng Thanh tra giao Cục V chủ động thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra theo quy định.
Ông Nguyễn Mạnh Hường, Cục trưởng Cục II đề nghị các bộ, đơn vị liên quan và chủ đầu tư thực hiện nghiêm kết luận thanh tra. Đối với chủ đầu tư, ông đề nghị xây dựng phương án phù hợp, khả thi để đưa Thủy điện Hồi Xuân vào khai thác, vận hành.
Trước đó, sáng 24/4, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng; việc cấp phép, khai thác các mỏ đá, đá làm vật liệu xây dựng của UBND tỉnh Quảng Nam.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua thanh tra tại Trường Trung học phổ thông (THPT) Hội Hoan, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành đồng thời yêu cầu khắc phục những hạn chế, thiếu sót.
Trần Quý
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Sơn La đã tiến hành thanh tra và chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) Mộc Châu và Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ. Từ sai sót trong lập dự toán, lựa chọn nhà thầu đến quản lý chất lượng, nghiệm thu, thanh toán… nhiều nội dung vi phạm đã được yêu cầu kiểm điểm, xử lý và khắc phục.
Trần Kiên
Trần Quý
Trần Kiên
Trần Kiên
Hòa Bình
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Phương Hiếu
Trung Hà
Lê Phương
Vũ Linh - Minh Tân
Thanh Lương
Trần Quý
Minh Nghĩa
Trần Kiên
Trung tá Phạm Lê Công, Thanh tra viên chính, Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an