Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 21/05/2013 - 09:24
(Thanh tra)- Tại hội thảo quốc tế các nhà tài trợ nhằm tái thiết và phát triển Mali, tất cả đều đang tập trung thảo luận về một trong những vấn đề nan giải nhất đó là làm thế nào để có thể kiểm soát một cách hiệu quả nguồn vốn tài trợ hỗ trợ tái thiết và phát triển Mali.
Mali đang cần rất nhiều tiền để tái thiết. Ảnh: AFP
Theo các nhà tài trợ, để tái thiết và phát triển Mali, cần đến một số tiền rất lớn lên tới hơn 2.100 tỷ FCFA (khoảng 4,1 tỷ USD). Đây là một số tiền quá lớn, lại được giải ngân (nếu các quốc gia, các tổ chức quốc tế tài trợ đồng thuận) trong thời gian rất ngắn (2013-2014), nên rất dễ dẫn đến tình trạng tham nhũng, tham ô, biển thủ tiền trong quá trình triển khai gói tài tài trợ tái thiết và phát triển Mali.
Tại cuộc hội thảo quốc tế về tài trợ tái thiết và phát triển Mali, các nhà tài trợ đều thống nhất cho rằng, việc kiểm soát nguồn tài trợ, hiệu quả nguồn vốn giải ngân là một trong những ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch tài trợ tái thiết và phát triển Mali. Để thực hiện việc này, trước hết đòi hỏi Chính phủ Mali phải có những nỗ lực trong việc kiểm soát và minh bạch bộ máy quản lý Nhà nước. Các ngân hàng và các định chế tài chính tham gia quá trình giải ngân phải trực tiếp giám sát nguồn ngân sách giải ngân cho từng công trình, dự án. Các cấp chính quyền Mali phải công khai minh bạch và cùng phối hợp với các tổ chức kiểm soát tài chính quốc tế nhằm ngăn chặn ngay từ đầu mọi hành vi tham nhũng, biển thủ công quỹ, cũng như kiên quyết điều tra, thu hồi công quỹ bị biển thủ, xử lý thật nghiêm mọi hành vi tham nhũng liên quan đến gói tài trợ trợ tái thiết và phát triển Mali…
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Công tác liên chính phủ mở về phòng ngừa tham nhũng diễn ra tại Vienna (Áo) từ ngày 20 - 23/5, một trong những thông điệp nổi bật được nhiều quốc gia và chuyên gia nhấn mạnh là: Thách thức hiện nay của phòng, chống tham nhũng (PCTN) không còn nằm chủ yếu ở việc ban hành quy định pháp luật, mà ở hiệu lực thực thi và khả năng hình thành một hệ thống liêm chính công vận hành thực chất, bền vững.
Thành Dương (Ghi từ Vienna, Áo)
(Thanh tra) - Chia sẻ bên lề Kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Rà soát việc thực hiện UNCAC tại Vienna (Áo), ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu mối quốc gia, thúc đẩy số hóa dữ liệu, tăng cường theo dõi sau rà soát và chuyển hóa các khuyến nghị quốc tế thành cải cách thực chất trong hệ thống pháp luật và quản trị quốc gia.
Dương Hồng Thành
Dương Thành
Hồng Thành
Nguyệt Anh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Thái Nam
BTT
Phương Hiếu
Thư Ký
Thư ký
Thư Ký
Văn Thanh