Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Singapore lao đao vì nạn tham nhũng

Thứ bảy, 22/02/2014 - 15:30

(Thanh tra) - Singapore, đất nước có chỉ số Minh bạch quốc tế xếp thứ 5 trong số 176 quốc gia trên thế giới, nổi tiếng vì bộ máy nhà nước trong sạch, hiện cũng đang lao đao vì các vụ bê bối tham nhũng trong hai năm trở lại đây. Gần đây nhất, hôm 21/2, hai quan chức Singapore đã bị kết án tù vì tội biển thủ công quỹ, trong đó có 1 người là cán bộ chống tham nhũng cấp cao.

Chính phủ Singapore cần có những hành động quyết liệt hơn để rà soát, kiểm tra, giữ gìn sự trong sạch của bộ máy cầm quyền. Ảnh: Internet.

Trường hợp đầu tiên là vụ gian lận, bòn rút tiền công của trưởng bộ phận lễ tân của Bộ Ngoại giao Singapore, ông Lim Cheng Hoe, 61 tuổi. Ông Lim đã nhận tội gian lận bằng cách kê khống biên lai nhiều lần các loại thực phẩm thường chi dùng như bánh dứa và rượu vang. Ông Lim đã bị truy tố với 10 tội danh với số tiền lên đến 35.000 đô Sing (tương đương với 27.778 USD). Ngoài ra, ông Lim cũng đã thừa nhận 50 tội danh khác với tổng số tiền biển thủ là 54.000 đô Sing (42.857 USD).


Hành vi lạm dụng sự tin tưởng, gian lận tiền công của ông Lim đã gây tiếng xấu cho các văn phòng nhà nước. Ngày 21/2 vừa qua, tòa án tuyên ông Lim 15 tháng tù giam và phải bồi thường thiệt hại tài chính.


Vụ thứ hai được tuyên cùng ngày là vụ tham nhũng của cựu trợ lý giám đốc Cục điều tra tham nhũng, ông Edwin Yeo Seow Hiong, 39 tuổi. Ông này đã bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để gian lận tiền công của Cục bằng cách làm giả các hợp đồng, trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2012. Số tiền bị chiếm dụng là 1,75 triệu đô Sing (tương đương 1,3 triệu USD). 


Ông Yeo đã sử dụng số tiền trên cho các khoản chi tiêu cá nhân qua thẻ tín dụng và một lượng tiền lớn đổ vào cờ bạc. Ông bị thua lỗ 740.000 đô Sing (tương đương 582.782 USD) tại sòng bạc. Tại phiên tòa xử, thẩm phán cho biết, nhà nước chỉ thu hồi được 65.000 đô Sing (tương đườn 51.587 USD).


Ông Yeo phải đối mặt với 21 tội danh khác nhau và ông thừa nhận 4 tội trong đó. Hình phạt tối đa cho công chức biển thủ công quỹ là chung thân, và phạt tiền. Tòa tuyên án phạt tù 10 năm đối với trường hợp của ông Yeo.


Hai vụ bê bối điển hình trên đã dóng lên hồi chuông cảnh báo trước nạn tham nhũng ngày một tràn lan trên đất nước vốn trong sạch Singapore. Đặc biệt là trường hợp của ông Yeo, vốn là cựu chiến binh nổi tiếng Singapore. “Cần nhìn nhận vấn đề một cách cẩn thận, đặc biệt là tính nghiêm trọng của vụ án khi mà nhân viên của một cơ quan có chức năng duy trì tính toàn vẹn của hệ thống lại dính đến bê bối, tham nhũng”, Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết.

Trường hợp của ông Lim cũng rất đáng đề cập khi mà số tiền biển thủ không đáng gì so với lương bổng của bản thân ông, cho thấy hệ tư tưởng suy đồi đang dần phát triển. Phó Thủ tướng Singapore, ông Teo Chee Hean, kiêm Bộ trưởng phụ trách dân sự cho biết: “Chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh mẽ để khắc phục những điểm yếu và các quy tắc, quy định trong hệ thống; đồng thời tìm kiếm giám sát sai sót”.

Minh Việt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản: Cần cách tiếp cận đồng bộ từ thanh tra đến hợp tác quốc tế

Tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản: Cần cách tiếp cận đồng bộ từ thanh tra đến hợp tác quốc tế

(Thanh tra) - Ngày 30/3, tại hội thảo về nâng cao hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng và chuyên gia quốc tế đã cùng phân tích thực trạng, chỉ ra những điểm nghẽn và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản, đặc biệt trong các vụ việc tham nhũng, kinh tế.

Trần Quý

19:40 30/03/2026
Hoàn thiện pháp luật liên quan đến thu hồi tài sản thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán

Hoàn thiện pháp luật liên quan đến thu hồi tài sản thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán

(Thanh tra) - Là một trong những khuyến nghị được chuyên gia Văn phòng Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đưa ra tại hội thảo quốc tế về tăng cường hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, do Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNODC tổ chức ngày 30/3/2026.  

Trần Quý

19:32 30/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm