Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người dân Zimbabwe biểu tình ôn hòa chống tham nhũng

Thứ năm, 07/07/2016 - 16:37

(Thanh tra) - Người dân ở nhà. Ngân hàng nước ngoài đóng cửa. Hầu hết doanh nghiệp ở Harare dừng sản xuất. Đây được coi là cuộc biểu tình quy mô lớn nhưng ôn hòa nhất trong gần một thập kỷ qua tại Zimbabwe.

Các ngân hàng nước ngoài và cửa hàng đóng cửa tại thủ đô Harare, Zimbabwe. Ảnh: Reuters

Ngày 6/7 là ngày mà mạng xã hội kêu gọi phong trào đóng cửa trên toàn quốc, sau đụng độ bạo lực giữa cảnh sát với tài xế taxi, bác sĩ, điều dưỡng và giáo viên hôm 4/7 làm 95 người bị bắt giữ.

Dưới thời Tổng thống Robert Mugabe, quốc gia Nam Phi này đã phải hứng chịu nạn hạn hán tồi tệ, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trong khi ngân sách thâm hụt trầm trọng. Tình trạng tham nhũng, trốn thuế, tỉ lệ lạm phát tăng mạnh khiến quốc gia này kiệt quệ.

Chiến dịch được mục sư Evan Mawarire (39 tuổi) đưa ra từ tháng tư nhằm chống lại Chính phủ được coi là "tham nhũng, bất công, nghèo đói" thu hút hàng ngàn người theo dõi trên Twitter, Facebook, WhatsApp.

Theo Reuters, mục sư Mawarire nói: "Chúng tôi đã ghi điểm. Một hành động cần thiết, xuất sắc... Đây chính là điều chúng ta cần làm cùng nhau".

Mạng viễn thông Potraz cho biết: Chính phủ sẽ tống giam cá nhân gửi tin nhắn "lật đổ" gây bất ổn.

Một nhân chứng mô tả: “Hàng trăm thanh niên đã chặn đường ngăn mọi người đến nơi làm việc tại thị trấn Mufakose, phía Tây Thủ đô Harare. Cảnh sát đã bắt giữ hơn mười người.”

Các chi nhánh địa phương của Barclays, Standard Chartered, các nhà bán lẻ quần áo Edgars và Truworths, Siyaso (một trong những thị trường không chính thức lớn nhất và lâu đời nhất tại thị trấn Mbare gần Thủ đô Harare) đều đóng cửa. Đường phố Harare thưa thớt xe qua lại.

Quản lý bán hàng cửa hàng khu trung tâm chia sẻ: "Bạn thấy đó, lượng khách giảm. Thật bất thường".

Truyền thông tư nhân địa phương đưa tin người Zimbabwe ở các thành phố lớn khác cũng ở nhà, doanh nghiệp đóng cửa không sản xuất.

Lần cuối cùng Zimbabwe chứng kiến cảnh tượng này là vào tháng 4 năm 2007.

Tổng thống Mugabe đang dự họp với Giám đốc Điều hành cao cấp Zanu-PF.

Phát ngôn viên Đảng, Simon Khaya Moyo từ chối bình luận. 

Võ Như Uyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản: Cần cách tiếp cận đồng bộ từ thanh tra đến hợp tác quốc tế

Tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản: Cần cách tiếp cận đồng bộ từ thanh tra đến hợp tác quốc tế

(Thanh tra) - Ngày 30/3, tại hội thảo về nâng cao hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng và chuyên gia quốc tế đã cùng phân tích thực trạng, chỉ ra những điểm nghẽn và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản, đặc biệt trong các vụ việc tham nhũng, kinh tế.

Trần Quý

19:40 30/03/2026
Hoàn thiện pháp luật liên quan đến thu hồi tài sản thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán

Hoàn thiện pháp luật liên quan đến thu hồi tài sản thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán

(Thanh tra) - Là một trong những khuyến nghị được chuyên gia Văn phòng Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đưa ra tại hội thảo quốc tế về tăng cường hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, do Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNODC tổ chức ngày 30/3/2026.  

Trần Quý

19:32 30/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm