Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 11/07/2016 - 09:00
(Thanh tra) - Theo số liệu của Ủy ban Phòng chống lụt bão Trung Quốc, nước này đang quay cuồng trong nước lũ khốc liệt làm 180 người thiệt mạng, 32 triệu người ở 26 tỉnh, thành bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính 50 tỷ nhân dân tệ (tương đương 7 tỷ đô la Mỹ) kể từ một thập kỷ nay.
Sân vận động thành phố Vũ Hán chìm sâu trong nước lũ. Ảnh: Reuters
Chính quyền cho biết, thành phố Vũ Hán chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt, tình hình dự kiến ngày một xấu do siêu bão sắp đổ bộ. Tính đến 6/7, 14 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn 80.000 người phải di tản đến nơi an toàn.
Quá trình đô thị hóa được coi là căn nguyên bởi từ năm 1949 đến năm 2015, số lượng hồ nội thành giảm từ 127 xuống 40 do bị san lấp để xây dựng. Tên gọi "thành phố giữa trăm hồ" đã không còn. Theo các chuyên gia, dân số đô thị tăng nhanh khiến cơ sở hạ tầng quản lý nước và quy hoạch ở thành phố bị quá tải. Việc xây dựng hàng loạt ở các thành phố cũng đã ảnh hưởng đến hệ thống nước tự nhiên và góp phần tăng nguy cơ lũ lụt ở đô thị.
Năng lực thoát nước ở Vũ Hán kém hơn so với một số thành phố ở Trung Quốc và trên thế giới, cụ thể:

Dữ liệu tổng hợp theo báo cáo của Chính phủ
Theo Nhật báo Trung Quốc, đầu năm 2013, chính quyền thành phố Vũ Hán đã khởi công dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nước kéo dài 3 năm có ngân sách 13 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,9 tỷ đô la Mỹ) nhằm kiểm soát lũ với cam kết thành phố sẽ không bị ngập kể từ năm 2016. Tuy nhiên, chính quyền đã lạm chi 4 tỷ nhân dân tệ và kéo dài dự án đến năm 2018.
Truyền thông địa phương cho biết, việc xây dựng đê Vũ Hán đã bị rút ruột bởi tham nhũng. Năm 2014, quan chức địa phương tên Tang bị buộc tội nhận hối lộ 1,6 triệu nhân dân tệ. Hai quan chức khác cũng bị cáo buộc cùng thời điểm. Cổng tin tức Sohu đưa tin, bờ đê bị vỡ chính là một phần trong hạng mục nâng cấp của dự án.
Theo Tân Hoa Xã, tham nhũng, lãng phí là vấn nạn xảy ra trong hầu hết các dự án phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc. Năm 2008 tại Nam Ninh, Zhang Jianhui – Cục trưởng Cục bảo vệ tài nguyên nước bị kết án tử hình vì nhận hối lộ 26 triệu nhân dân tệ. Năm 2011 tại Cảnh Đức, giới chức địa phương hoàn công chỉ một nửa đê bao trong khi lạm chi hơn 70% ngân sách (tương đương 300 triệu nhân dân tệ) cho cảnh quan xung quanh.
Còn nhớ, khi cơn ‘đại hồng thủy’ năm 1998 tàn phá 24 tỉnh thành Trung Quốc làm 3.004 người chết, phá hủy vô số nhà cửa làm ảnh hưởng tới 220 triệu người, trên đê Cửu Giang, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã chỉ trích việc đê bao bị vỡ do nước lũ sông Trường Giang là vì công trình bị rút ruột, kém chất lượng.
Tại Vũ Hán, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuy chưa lên tiếng chỉ trích gay gắt về hậu quả của nạn tham nhũng nhưng cảnh báo: ‘Không ai xóa được những vết chân đã đi dù đang đứng trong dòng nước’.
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 30/3, tại hội thảo về nâng cao hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng và chuyên gia quốc tế đã cùng phân tích thực trạng, chỉ ra những điểm nghẽn và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản, đặc biệt trong các vụ việc tham nhũng, kinh tế.
Trần Quý
(Thanh tra) - Là một trong những khuyến nghị được chuyên gia Văn phòng Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đưa ra tại hội thảo quốc tế về tăng cường hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, do Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNODC tổ chức ngày 30/3/2026.
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý - Phương Hiếu
Trọng Tài
T. Minh
Minh Nguyệt
Thu Huyền
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Minh Nguyệt
B.S
Văn Thanh
Hải Hà
Cảnh Nhật
Văn Thanh