Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 20/06/2016 - 08:02
(Thanh tra) - Ngày 17/6, hãng sản xuất thiết bị viễn thông Thụy Điển Ericsson hợp tác với giới chức Mỹ trong cuộc điều tra liên quan đến tham nhũng.
Bên ngoài văn phòng “gã khổng lồ” Ericsson (Thụy Điển), Lund. Ảnh: Reuters
Truyền thông địa phương đã đặt ra hàng loạt câu hỏi về thu nhập và năng lực của Tổng Giám đốc Hans Vestberg, sau kết quả kinh doanh yếu kém trong tháng 4/2016 dẫn đến cổ phiếu Ericsson giảm tới 15 phần trăm chỉ trong một ngày.
Nhật báo Svenska Dagbladet (SvD) cho biết, hãng này đang bị giới chức Mỹ điều tra về tham nhũng trong hoạt động kinh doanh hiện nay tại Trung Quốc, khi mà trước đó, cách đây ba năm (tháng 3/2013) tại Romania, tham nhũng trong kinh doanh đã từng được đề cập đến.
Tuy nhiên, Ericsson cho biết:“Chúng tôi sẽ không phải cung cấp thông tin chi tiết theo yêu cầu, nhưng có thể nói,vụ việc có liên quan đến chương trình chống tham nhũng của hãng và chương trình chống tham nhũng ở nước ngoài".
Năm 2010, Hans Vestberg được bổ nhiệm chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson. Trong khi hãng phải cắt giảm chi phí và tính toán lại chiến lược kinh doanh thì Tổng Giám đốc lại sử dụng máy bay của hãng để tham dự các sự kiện thể thao với tư cách chủ tịch Ủy ban Olympic Thụy Điển (SOC).
Theo Vestberg, mục đích chuyến đi để gặp đối tác và không vi phạm chính sách của Ericsson. Ông cũng cho rằng, công việc ở SOC không làm ông xao nhãng vai trò của ông ở Ericsson.
Cổ phiếu Ericsson giảm 1.2%trong khi cổ phiếu Stockholm niêm yết tăng 1,0%.
Sasja Beslik, trưởng nhóm Đầu tư quản lý quỹ tại Nordea Asset Management, đồng nắm giữ cổ phiếu Ericsson chia sẻ: "Vụ việc này rất quan trọng. Nếu đây là nguy cơ tiềm ẩn vấn đề có tầm ảnh hưởng rộng lớn, tăng chi phí, chúng tôi sẽ quyết định nên giữ hay nên bán sau này".
Nhật báo SvD cho biết thêm, Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) và Bộ Tư pháp (DOJ) đang điều tra Ericsson có cổ phiếu niêm yết tại Stockholm cũng như trên sàn Nasdaq.
DOJ, SECtừ chối bình luận về vụ việc có thể dẫn đến khoản tiền phạt khổng lồ mà Ericsson phải trả cho Mỹ theo Luật Chống tham nhũng ở nước ngoài.
Tháng 2/2016, Hãng điện thoại di động Vimpelcom đã đồng ý trả 795 triệu đô la Mỹ tiền phạt vụ hối lộ ở Uzbekistan do Mỹ điều tra. Gần nửa số tiền trên được chuyển cho giới chức Mỹ.
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 30/3, tại hội thảo về nâng cao hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng và chuyên gia quốc tế đã cùng phân tích thực trạng, chỉ ra những điểm nghẽn và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản, đặc biệt trong các vụ việc tham nhũng, kinh tế.
Trần Quý
(Thanh tra) - Là một trong những khuyến nghị được chuyên gia Văn phòng Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đưa ra tại hội thảo quốc tế về tăng cường hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, do Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNODC tổ chức ngày 30/3/2026.
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý - Phương Hiếu
Trọng Tài
T. Minh
Minh Nguyệt
Thu Huyền
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Minh Nguyệt
B.S
Văn Thanh
Hải Hà
Cảnh Nhật
Văn Thanh