Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 20/09/2017 - 14:43
Ngày 19/9, Thẩm phán liên bang Brazil Vallisney Oliveira đã chấp thuận tội danh tham nhũng mới chống lại cựu Tổng thống Lula da Silva, người đã bị buộc nhiều tội danh trước đó, trong đó có tội cản trở pháp luật, lừa đảo, âm mưu biển thủ ngân sách.
Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu tại Curitiba ngày 13/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, Thẩm phán Vallisney đã đồng ý buộc tội “tham nhũng thụ động” đối với ông Lula da Silva. Cùng bị cáo buộc tội danh này với cựu tổng thống còn có cựu Bộ trưởng Gilberto Carvalho.
Tội danh mới chống lại cựu Tổng thống Lula da Silva và ông Carvalho dựa trên cáo buộc 2 chính trị gia này đã nhận hối lộ để đổi lấy việc đưa ra một dự luật giảm thuế trong vòng 5 năm có lợi cho các công ty sản xuất ôtô, ký năm 2009. Các công ty được hưởng lợi cam kết trả khoản tiền 2 triệu USD cho hai cựu quan chức này.
Luật sư của ông Lula da Silva sẽ có 10 ngày để kháng cáo và đưa ra các bằng chứng, lập luận có liên quan tới cáo buộc trên. Phản ứng trước tội danh mới này, luật sư khẳng định thân chủ mình vô tội và đây là một âm mưu chính trị chống lại thủ lĩnh đảng Lao động (PT).
Trước đó, ngày 6/9, Trưởng Công tố của Brazil Rodrigo Janot đã cáo buộc cựu Tổng thống Dilma Rousseff và cựu Tổng thống Lula da Silva tội danh cản trở pháp luật vì liên quan tới việc bà Rousseff khi còn đương nhiệm hồi tháng 3/2016 đã chỉ định ông Lula da Silva làm Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Nội các. Việc bổ nhiệm này được cho là nhằm bảo vệ ông Lula da Silva trước cuộc điều tra tham nhũng.
Những cáo buộc liên tiếp chống lại cựu Tổng thống Lula da Silva (cầm quyền giai đoạn 2003-2010) sẽ ảnh hưởng mạnh đến vị thế của chính trị gia này trong cuộc bầu cử năm 2018, người hiện là ứng cử viên sáng giá với tỷ lệ ủng hộ luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò.
Ông cũng đã bị tòa sơ thẩm Brazil kết án 9 năm rưỡi tù giam vì tội tham gia vào đường dây tham nhũng trong vụ bê bối của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Phiên tòa phúc thẩm kháng cáo tuyên án tham nhũng của cựu Tổng thống Lula da Silva sẽ diễn ra trong vòng 10 đến 11 tháng tới.
Các vụ bê bối tham nhũng tại Petrobras bắt đầu bị phanh phui từ tháng 3/2014. Vụ bê bối làm rung chuyển chính trường Brazil và đã khiến nhiều quan chức của Petrobras cũng như nhiều chính trị gia chủ chốt của nước này bị truy tố.
Đến nay, hơn 100 cá nhân đã bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập các băng nhóm tội phạm, trong đó có hàng chục lãnh đạo từ các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil.
Khoảng 50 chính trị gia, trong đó có các hạ nghị sỹ, thượng nghị sỹ và thống đốc bang, thuộc diện bị điều tra. Petrobras đã mất khoảng 2 tỷ USD trong vụ bê bối tham nhũng này.
Theo TTXVN/VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 30/3, tại hội thảo về nâng cao hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng và chuyên gia quốc tế đã cùng phân tích thực trạng, chỉ ra những điểm nghẽn và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản, đặc biệt trong các vụ việc tham nhũng, kinh tế.
Trần Quý
(Thanh tra) - Là một trong những khuyến nghị được chuyên gia Văn phòng Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đưa ra tại hội thảo quốc tế về tăng cường hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, do Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNODC tổ chức ngày 30/3/2026.
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý - Phương Hiếu
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trọng Tài
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Bùi Bình
Đan Quế
Thanh Lương
Trần Kiên
Minh Nguyệt
Thái Hải