Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 11/08/2011 - 09:18
(Thanh tra)- Thanh tra ngày 23/12/2010 có bài: “Sóc Trăng: Chính quyền "mượn đất" của dân rồi… lấy luôn?", phản ánh việc chính quyền xã Thiện Mỹ, huyện Mỹ Tú (nay là huyện Châu Thành) mượn đất của gia đình ông Nguyễn Công Khanh từ năm 1990 để làm chợ, nhưng cho đến nay vẫn không trả lại cho gia đình ông, gây khiếu kiện kéo dài.
Vừa qua, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có Công văn số 72/CTUBND-KN cho biết: Phần đất của ông Nguyễn Công Khanh khiếu nại có nguồn gốc là của địa chủ Hào Ý. Vào khoảng năm 1959, ông Trà Hiệp Thạnh vào khai phá sử dụng, diện tích khoảng 26.000m2. Năm 1967, Quân đội Sài Gòn vào đóng đồn Ngã Tư Chùa trên phần đất này, ông Thạnh không còn sử dụng nữa.
Sau giải phóng năm 1975, ông Nguyễn Công Khanh vào khai phá đất nền đồn để cất nhà ở, phần còn lại là đất hoang hóa không canh tác được. Theo sơ đồ 299 xác lập năm 1992, tổng diện tích đất nền đồn là 11.419,3m2. Năm 1986 - 1987, UBND huyện Mỹ Tú thuê san lấp mặt bằng khu vực đồn Ngã Tư Chùa để xây dựng trụ sở UBND xã Thiện Mỹ và quy hoạch chợ Thiện Mỹ.
Khi quy hoạch chợ Thiện Mỹ và giải tỏa các hộ buôn bán khu vực cạnh sông, ngày 4/2/1990, đại diện UBND xã có lập biên bản mượn tạm phần đất của ông Khanh để các hộ vào buôn bán và giải quyết trực tiếp với ông. Ngày 4/4/1990, UBND xã mời gia đình ông Khanh đến để giải quyết. Tại biên bản giải quyết đã thỏa thuận, thống nhất với nội dung: UBND xã cấp cho ông 1,5 nền nhà và 2 công đất (2.000m2) đất ruộng (do trên đất khu vực đồn ông Khanh có trồng khoảng 2 công mía). Sau khi quy hoạch xong, UBND Thiện Mỹ giải quyết ổn định cho gia đình ông Khanh ở tại chỗ (ngang 10m), hiện nay gia đình ông Khanh đang sử dụng; còn 2.000m2 bồi hoàn bằng tiền.
Tại Quyết định số 66/QĐ.GQKT.01 ngày 20/6/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giải quyết về vấn đề này, nêu rõ: Giải quyết bồi hoàn tiền giá trị sử dụng đất cho ông Khanh trên diện tích 2.750m2 (750m2 thu hồi thêm) và cấp 1,5 nền nhà (10m ngang) trong khu quy hoạch chợ Thiện Mỹ là phù hợp với chủ tương, chính sách về quản lý, sử dụng đất đai tại thời điểm.
Ông Nguyễn Công Khanh cho rằng, 7.750m2 đất nền đồn Ngã Tư Chùa có nguồn gốc là của cha mẹ ông là không có căn cứ, do không có giấy tờ chứng minh, không làm nghĩa vụ thuế qua các thời kỳ; không kê khai đăng ký về đất. Trước năm 1967, gia đình ông Khanh sinh sống ở xóm Giữa, không có đất ở Ngã Tư Chùa.
BBĐ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn thư đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND tỉnh Lâm Đồng.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn thư đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân Thành phố Hồ Chí Minh.
PL-BĐ
PL-BĐ
Văn Thanh
Văn Thanh
PL-BĐ
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Nhung
Đan Quế
Theo Chinhphu.vn
T. Minh
Cảnh Nhật
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Dương Nguyễn
Đỗ Quyên
Hương Trà
Văn Thanh