Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ ba, 06/10/2026 - 19:17
(Thanh tra) - Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, tỉnh sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp theo phương châm “ba có, hai không”: Có môi trường đầu tư thông thoáng, có hạ tầng sẵn sàng đón nhà đầu tư, có đối thoại thực chất; không để kiến nghị nào bị tồn đọng và không để doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn lực hỗ trợ.
Tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: LH
Chiều 6/10, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức họp mặt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam. Tham dự buổi họp mặt có lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện các hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, đại diện các hiệp hội, hội doanh nghiệp trong nước và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh.
Tây Ninh là địa phương có cộng đồng doanh nghiệp khá lớn và phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Với tổng cộng hơn 37.000 doanh nghiệp, tổng vốn điều lệ trên 960 nghìn tỷ đồng, cộng đồng doanh nghiệp Tây Ninh đã có đóng góp hết sức quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, nổi bật là đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tốc độ giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của địa phương.
Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Tây Ninh 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 10,3%, vượt kịch bản đề ra, cao nhất vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 10 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 52 nghìn tỷ đồng, bằng 97,6% dự toán Trung ương giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Các công trình giao thông kết nối trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TPHCM - Mộc Bài được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: LH
Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Tây Ninh ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến chiến lược của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh đã thu hút hơn 3.200 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn khoảng 800 nghìn tỷ đồng và gần 2.200 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký trên 27 tỷ USD, xếp thứ 7 cả nước về thu hút FDI.
Hoạt động quảng bá, kết nối đầu tư được triển khai chủ động, bài bản, mở rộng sang các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu. Đặc biệt, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 đã trao chủ trương đầu tư, quan tâm đầu tư cho hơn 100 dự án với tổng vốn đăng ký trên 920 nghìn tỷ đồng. Chất lượng điều hành cũng được ghi nhận rõ nét khi Tây Ninh thuộc nhóm 3 địa phương có thành tích cải cách nổi bật trong 20 năm triển khai chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hai năm liên tiếp nằm trong Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn.
Theo ông Lê Văn Hẳn, với hơn 37.000 doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân đã trở thành lực lượng nòng cốt, chuyển hóa các nguồn lực đầu tư thành giá trị thực tế cho địa phương thông qua sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nộp ngân sách và mở rộng thị trường. Điều đó thể hiện sự tin tưởng dành cho Tây Ninh, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chính quyền các cấp trong điều hành và phục vụ.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác được tổ chức tại buổi họp mặt. Ảnh: LH
Bên cạnh những kết quả về kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, trường học, bệnh viện, nhà tình nghĩa và phát triển cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. “Đây là minh chứng rõ nét cho hành động cao đẹp, nghĩa tình, trách nhiệm xã hội cao của doanh nhân Tây Ninh”, ông Lê Văn Hẳn ghi nhận.
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, tỉnh sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp theo phương châm “ba có, hai không”. Về “ba có”, tỉnh Tây Ninh cam kết có môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; có hạ tầng, mặt bằng sẵn sàng đón nhà đầu tư và có đối thoại thực chất nhằm ghi nhận những phản ánh thẳng thắn, những đề xuất hợp lý từ cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng chính sách và nâng cao chất lượng phục vụ.
Đối với phương châm “hai không”, theo ông Lê Văn Hẳn, tỉnh Tây Ninh cam kết không để kiến nghị nào bị tồn đọng và không để doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn lực hỗ trợ.

Trao tặng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và công tác an sinh xã hội. Ảnh: LH
“Kiến tạo để doanh nghiệp phát triển, phục vụ để doanh nghiệp thành công, đó chính là trách nhiệm của chính quyền tỉnh trong giai đoạn mới”, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh.
Cũng tại buổi họp mặt, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và công tác an sinh xã hội. Đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là niềm tự hào chung của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Tây Ninh.
Trong khuôn khổ cuộc họp mặt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Trong đó, UBND tỉnh Tây Ninh và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, tỉnh sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp theo phương châm “ba có, hai không”: Có môi trường đầu tư thông thoáng, có hạ tầng sẵn sàng đón nhà đầu tư, có đối thoại thực chất; không để kiến nghị nào bị tồn đọng và không để doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn lực hỗ trợ.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Chính phủ quy định nguyên tắc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp tại Nghị định 373/2026/NĐ-CP. Nghị định cũng quy định rõ các trường hợp không thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp.
Thành Công
Thư Kỳ
PV
Thùy Dương
Trần Kiên
Thanh Lương
Trọng Tài
Thiên Tâm
Hoàng Hưng
Thu Huyền
Thiên Tâm
Bảo San
Trần Quý
Theo TTXVN
Đăng Tân