Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nhật Huyền
Thứ sáu, 31/07/2026 - 14:16
(Thanh tra) - Ngày 31/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý tại TPHCM.
Toàn cảnh buổi công bố kết luận thanh tra. Ảnh: NH
Tham dự buổi công bố kết luận thanh tra có ông Đào Trung Kiên, Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III), Thanh tra Chính phủ; các thành viên đoàn thanh tra.
Về phía TPHCM có ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Ngô Văn Khương, Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 394 ngày 29/6/2026 của Thanh tra Chính phủ.

Ông Ngô Văn Khương công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 394 ngày 29/6/2026 của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: NH
Theo kết luận thanh tra, thời gian qua, UBND TPHCM và các sở, ngành, đơn vị đã triển khai việc phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất trên địa bàn.
Tuy nhiên, việc thực hiện quản lý cơ sở nhà, đất còn nhiều hạn chế, vi phạm. Kết luận thanh tra đã nêu rõ các vi phạm trong chỉ đạo, điều hành về quản lý cơ sở nhà, đất; vi phạm về xây dựng, phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất; vi phạm trong thực hiện đầu tư tại một số cơ sở nhà, đất gây lãng phí; vi phạm trong việc xác định giá cho thuê cơ sở nhà, đất; vi phạm trong việc sắp xếp cơ sở nhà, đất khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh;....

Đoàn thanh tra tại buổi công bố kết luận thanh tra. Ảnh: NH
Đối với việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khai thác, sử dụng cơ sở nhà, đất, kết luận thanh tra nêu rõ, trong giai đoạn 2019-2025, trên địa bàn TPHCM có 838 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, chưa đưa vào khai thác với giá trị lớn, đã gây lãng phí cho nguồn lực phát triển của TP nói riêng và cả nước nói chung, cần được tháo gỡ.
Đến thời điểm thanh tra, TPHCM đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc đã tổ chức họp và cho định hướng tháo gỡ 712/838 dự án thuộc diện xử lý; chưa đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Theo kết luận thanh tra, những hạn chế, vi phạm nêu trên do một số nguyên nhân khách quan như quy định chưa cụ thể trong quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở nhà, đất; khó khăn trong việc cho thuê do thị trường giảm cầu sau khi xảy ra dịch Covid-19.
Nhưng hạn chế, vi phạm chủ yếu vẫn do nguyên nhân chủ quan của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Đào Trung Kiên đề nghị lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận thanh tra. Ảnh: NH
Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TPHCM khắc phục ngay các hạn chế, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra. Đồng thời rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân có liên quan qua từng thời kỳ và tổ chức xem xét trách nhiệm để xử lý theo quy định pháp luật.
Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Đào Trung Kiên, Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận thanh tra.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra. Ảnh: NH
Thay mặt lãnh đạo UBND TPHCM, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định, ngay sau buổi công bố, TP sẽ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận thanh tra theo đúng lộ trình, thời gian đã đề ra; đồng thời cam kết thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, báo cáo kết quả theo đúng quy định và đúng thời hạn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua triển khai 54 cuộc thanh tra trong 9 tháng năm 2026, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng và đất đai. Cùng với việc kiến nghị xử lý tài chính hơn 4,1 tỷ đồng, cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 20 tổ chức và 130 cá nhân vi phạm, thể hiện tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật tại trang trại chăn nuôi heo của hộ kinh doanh Đặng Văn May ở xã Ea Knốp. Đây là cơ sở từng nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường.
Trí Vũ
Trí Vũ
Trọng Tài
Minh Tân
Trung Hà
Thanh Hoa
Uyên Phương
Thanh Lương
Thanh Lương
Diễm Ly
Giang Sơn
Chu Tuấn