Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Cải cách hành chính cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm

Thảo Ngọc

Thứ ba, 25/10/2022 - 22:21

(Thanh tra) - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy nhấn mạnh như vậy trong buổi kiểm tra sáng nay (25/10) về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 tại UBND tỉnh Bình Định.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Thảo Ngọc

Sáng nay, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về kiểm tra công tác CCHC năm 2022 tại UBND tỉnh Bình Định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, thời gian qua, công tác CCHC đã được các cấp, các ngành của tỉnh tập trung triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả lĩnh vực. Việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được đẩy mạnh đã phát huy hiệu quả tích cực, bảo đảm thông tin thông suốt, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

Đối với công tác thi hành pháp luật, tính đến hết tháng 8/2022, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bình Định đã tiến hành 63 cuộc thanh tra hành chính tại 98 đơn vị và 1.642 lượt kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, phát hiện các sai phạm về kinh tế 11,5 tỷ đồng. Qua đó, Thanh tra tỉnh Bình Định kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước hơn 10 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với 34 tập thể và 25 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm; kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 1 vụ có dấu hiệu của tội phạm.

Chỉ đạo tiến hành 18 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại 29 đơn vị.

Trong kỳ, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tiếp 1.314 lượt/1.978 người đến KN,TC, kiến nghị, phản ánh đối với 1.151 vụ việc; tiếp nhận, xử lý 1.984 đơn/1.976 vụ việc (665 đơn/662 vụ việc KN, 83 đơn/83 vụ việc TC và 1.236 đơn/1.231 vụ việc kiến nghị, phản ánh); các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 328/372 vụ việc (311/353 vụ KN, 17/19 vụ TC) thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88,17%.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang kiến nghị với đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đề nghị Chính phủ xem xét, sớm ban hành các văn bản quy định về quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.

Ngoài ra, chỉ đạo các bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền hoặc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công do Nhà nước quản lý.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thảo Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng kiến nghị Thanh tra Chính phủ có văn bản hướng dẫn để bảo đảm thực hiện thống nhất việc áp dụng các biện pháp PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức xã hội khu vực ngoài nhà nước; kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, phân cấp cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên được quyết định số lượng vị trí việc làm mà các vị trí này sử dụng nguồn thu dịch vụ để chi trả (không sử dụng ngân sách).

Trao đổi ý kiến tại buổi kiểm tra, nhiều thành viên trong đoàn công tác Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh Bình Định làm rõ nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; có biện pháp tăng cường đối thoại công khai tại cơ sở để giảm tình trạng công dân KN vượt cấp. Đặc biệt, liên quan đến vấn đề PCTN, tiêu cực, lãnh đạo đoàn công tác đề nghị UBND tỉnh Bình Định cần báo cáo rộng, công khai minh bạch về việc chi ngân sách và các dự án đầu tư trên địa bàn.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đánh giá cao về công tác CCHC của tỉnh Bình Định, đồng thời nhấn mạnh: “Thời gian tới, trong thực hiện CCHC, UBND tỉnh Bình Định cần chỉ đạo quyết liệt hơn và nghiên cứu có kế hoạch dài hạn. Hơn hết, lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, để thực hiện tốt công tác CCHC theo đúng chủ trương của Ban Chỉ đạo Chính phủ; Bình Định cần tăng cường phân cấp, ủy quyền cho đơn vị, địa phương trên nhiều lĩnh vực quan trọng như: Đất đai, quy hoạch, đầu tư, ngân sách Nhà nước…”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm