Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ hai, 07/12/2020 - 14:52
(Thanh tra) - Báo cáo tại Kỳ họp thứ 18, HĐND TP khóa XV, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn.
Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Dự án Xây dựng Nhà máy Ethanol Phú Thọ sắp được đưa ra xét xử. Ảnh: Internet
Trong năm 2020, TAND hai cấp TP Hà Nội đã giải quyết được 34.157 vụ án các loại, tăng 6.449 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.
Theo Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính, về án hình sự, TAND hai cấp đã thụ lý 8.907 vụ (tăng 1.752 vụ so với năm 2019); đã giải quyết 8.741 vụ (tăng 2.069 vụ); tỷ lệ giải quyết đạt 98,13%. Trong đó, án tham nhũng, chức vụ luôn được quan tâm.
Năm 2020, TAND hai cấp TP đã thụ lý 53 vụ/157 bị cáo bị truy tố về tham nhũng, đã giải quyết 44 vụ/135 bị cáo. Đặc biệt, các vụ án tham nhũng đã được phối hợp với các cơ quan tố tụng tại Trung ương và TP khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.
Điển hình có thể kể đến các vụ án như "đưa, nhận hồi lộ” và “vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone; vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và "vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Đà Nẵng; vụ án Hà Văn Thắm, Nguyễn Hoàng Long bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng”.
Vụ án Bùi Văn Hải bị truy tố về tội “thiết trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank; vụ án Hà Văn Thắm, Vũ Thị Thùy Dương và đồng phạm bị truy tố về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vụ án "giết người" và chống người thi hành công vụ" xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội...
“Các bản án có hình phạt áp dụng nghiêm khắc đối với đối tượng chủ mưu, cầm đầu; khoan hồng đối với những đồng phạm giúp sức có vai trò thứ yếu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đặc biệt chú trọng đến việc thu hồi tài sản tham nhũng” - ông Nguyễn Hữu Chính nói.
Đồng thời cho biết, trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, đã thu hồi được toàn bộ số tiền bị thiệt hại của Nhà nước hơn 6.590.356 tỷ đồng và số tiền các bị cáo chiếm hưởng là hơn 6 triệu USD. Hay vụ án xảy ra tại TP Đà Nẵng đã thu hồi, sung quỹ Nhà nước 13 nhà, đất và kê biên đối với 39 bất động sản để đảm bảo thi hành án tương đương với tài sản thất thoát của Nhà nước.
Bên cạnh kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Hữu Chính cũng thẳng thắn chỉ rõ, vẫn còn một số vụ án chậm giải quyết. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TAND đã tạm dừng việc xét xử các vụ án phức tạp lại trong khoảng thời gian gần hai tháng (từ ngày 1/3/2020 đến 22/4/2020) để tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các vụ án...
Phát biểu tại Kỳ họp, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết thêm, theo kế hoạch từ 10-12/12, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội).
Trước Tết Nguyên đán tới đưa ra vụ án Đinh La Thăng giai đoạn 2 và các đồng phạm vi phạm quy định về đầu tư công trình gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Dự án Xây dựng Nhà máy Ethanol Phú Thọ ra xét xử.
Theo Cơ quan An ninh điều tra xác định, thiệt hại tại Dự án Xây dựng Nhà máy Ethanol Phú Thọ gây ra tổng cộng là hơn 543 tỉ đồng. Dự án nghìn tỷ Ethanol Phú Thọ đến nay vẫn "đắp chiếu".
Từ những sai phạm xảy ra tạị Dự án Xây dựng Nhà máy Ethanol Phú Thọ, Viện KSND Tối cao truy tố bị can Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) cùng 10 bị can khác là cựu lãnh đạo và nhân viên Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB).
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thoả thuận liêm chính (Integrity pact) là một trong những loại hình sáng kiến hành động tập thể phổ biến nhất trong mua sắm công. Sáng kiến này được khuyến khích áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia, đặc biệt là trong các dự án mua sắm công quy mô lớn nhằm bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
ThS. Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
(Thanh tra) - Sự kết hợp giữa tham nhũng và tội phạm mạng tại các nước, vùng lãnh thổ có hệ thống và quản trị yếu kém đồng nghĩa với việc các biện pháp an ninh kỹ thuật số truyền thống trở nên không đủ hiệu quả. Điều này cũng nhấn mạnh yếu tố con người là một lỗ hổng nghiêm trọng…
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Minh Nguyệt
Văn Thanh
Nhóm PV
Văn Thanh
Thu Huyền
Thu Huyền
Hương Trà
Hoàng Hưng
PL-BĐ
Văn Thanh
Đăng Tân