Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cựu Tổng thống Jacques Chirac nhận 2 năm tù treo

Thứ hai, 16/01/2012 - 13:52

(Thanh tra) - Trung tuần tháng trước, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã bị tòa án tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo vì tội xâm phạm ngân quỹ và lạm dụng lòng tin của công chúng.

Cựu Tổng thống Pháp Jaques Chirac và vợ - bà Bernadette Chirac - trong lễ trao giải thưởng Quỹ Chirac tại Bảo tàng Quai Branly, Paris hôm 24/11/2011. Ảnh: Reuters

Như Báo Thanh tra từng phản ánh (trong bài “Nguyên thủ Pháp: Từ bê bối đến bê bối”, ra ngày 19/12/2011), ông Jacques Chirac là Thị trưởng Paris từ năm 1977 - 1995, phải đối diện với 2 cáo buộc: Cáo buộc đầu tiên là đã biển thủ và làm mất lòng tin trong vụ việc được gọi là 21 “công việc ma”. Cụ thể, ông Chirac bị buộc tội trả tiền cho các thành viên thuộc Đảng Tập hợp Vì nền Cộng hòa (RPR) để nắm giữ các vị trí quản lý thành phố vốn không hề tồn tại. Cáo buộc thứ hai phát xuất từ một cuộc điều tra riêng rẽ khác ở ngoại ô Paris - Nanterre, về xung đột lợi ích bất hợp pháp liên quan đến 7 “công việc ma”.

Mặc dù đã có nhiều tin đồn dai dẳng về những việc làm sai trái này, tuy nhiên ông Chirac vẫn được miễn truy tố khi đương nhiệm chức Tổng thống trong giai đoạn từ năm 1995 - 2007.

Sau nhiều năm tranh cãi pháp lý, ông Chirac và 9 bị cáo khác đã ra tòa vào tháng 3/2011. Nhưng, vào ngày thứ hai của phiên tòa, một luật sư đại diện cho cựu Chánh Văn phòng Thị trưởng (thời ông Chirac), Remy Chardon, đã phản bác việc cả 2 cáo buộc bị xâu chuỗi với nhau. Vị luật sư này lập luận rằng, quy định về việc miễn tố đã hết hiệu lực trong trường hợp thứ nhất. Sau đó, Tòa Phúc thẩm Tối cao Pháp phán quyết rằng, phản bác Hiến pháp là không có hiệu lực.

Được biết, nguyên đơn chính trong vụ án là TP Paris đã rút đơn kiện từ năm 2010 sau khi đạt được thỏa thuận trị giá 3 triệu USD với cựu Tổng thống và đảng cầm quyền UMP. Ngay bản thân công tố viên tham gia cuộc điều tra ban đầu cũng tin rằng, không có đủ bằng chứng để kết tội. Nhưng, do 2 tổ chức phi chính phủ tiếp tục theo đuổi vụ này, vì vậy mới có phiên xử.

Cũng như trong quá trình xét xử, diễn ra từ ngày 5 - 23/9/2011, tại phiên xét xử hồi tháng 12/2011, cựu Tổng thống Pháp, nay đã 80 tuổi, không đến tòa (mà chỉ có con gái là đại diện) để nghe phán quyết với lý do sức khỏe. (Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 9, bên công tố, với sự có mặt của các luật sư của cựu Tổng thống, đã đề nghị tòa tha bổng ông Chirac).

Trong số 9 đồng phạm của ông Chirac, có 2 người được tuyên vô tội. Những người còn lại bị kết tội giúp ông Chirac thực thi một cơ chế tại Tòa thị chính Paris (hiện nay do Đảng Xã hội nắm quyền) mà theo đó nhiều “công việc ma” đã ra đời. 7 bị cáo này phải nhận lần lượt từ 2 - 4 tháng tù treo.

Một mặt khẳng định không kháng án như đã thông báo từ trước, nhưng cựu Tổng thống vẫn bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc đối với ông.

Theo truyền thông Pháp, khi tuyên án, Tòa Tiểu hình Paris đã tính đến những yếu tố như: Không có việc làm giàu cho cá nhân, vụ việc xảy ra từ lâu, bị cáo tuổi cao sức yếu cũng như những trọng trách to lớn mà ông đã đảm nhận trong suốt 12 năm làm Tổng thống.

Tuy nhiên, các vị thẩm phán cũng chỉ trích ông Chirac “đã không thể hiện tính liêm khiết của một vị dân cử”.

Nhấn mạnh mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, cho dù người ấy là một cựu nguyên thủ quốc gia (ông Chirac là chính khách được dân Pháp mến mộ nhất hiện nay), báo chí Pháp đánh giá cao các vị thẩm phán đã thể hiện sự độc lập khi tuyên một bản án mang tính chất làm gương, như một lời cảnh báo cho toàn bộ chính giới Pháp.

Và, dù lực lượng cánh hữu không hài lòng với phán quyết của tòa thì lực lượng cánh tả lại tỏ ra vui mừng vì công lý đã được thực thi. Tổ chức Chống tham nhũng Anticor thì gọi đây là “một quyết định mang tính lịch sử và vô cùng quan trọng đối với tương lai của nền dân chủ”. Báo Le Figaro cũng trích lời bình luận khá nghiêm khắc của bà Eva Joly, ứng viên Tổng thống của Đảng Xanh rằng: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Chúng ta cần phải tạo ra niềm tin vào công lý và nền dân chủ.

Trong chiều hướng đó, cho rằng “công lý được thực thi và phải được thực thi, để cho cảm giác không có sự trừng phạt không được tồn tại”, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Xã hội François Hollande đã cam kết là: Nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay, ông sẽ đề nghị Quốc hội cải tổ Hiến pháp, để làm sao nguyên thủ quốc gia, ngay cả trong thời gian cầm quyền, vẫn có thể bị đưa ra xét xử như bất cứ công dân nào khác, về những hành vi trước khi lên làm Tổng thống.

Hà Thu - Hà Anh (Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

(Thanh tra) - Từ một nơi chứng kiến tham nhũng, hối lộ tràn lan đến nay đã trở thành miền đất không dung thứ cho quan tham, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhờ vào sức mạnh của thể chế và sự ủng hộ của người dân.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

17:00 21/03/2026
Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICAC) của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ICAC bao gồm 3 mũi nhọn: điều tra/ngăn chặn (thực thi pháp luật), phòng ngừa, giáo dục.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

14:00 21/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm