Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trường Đại học Điện lực: Giải mã ngành học, định hướng tương lai

Trọng Tài

Thứ bảy, 19/07/2025 - 20:46

(Thanh tra) - Trường Đại học Điện lực đã khẳng định vai trò tiên phong trong công tác hướng nghiệp khi tích cực tham gia Ngày hội tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025, diễn ra ngày 19/7.

Phụ huynh, thí sinh được giải đáp những thắc mắc trong tuyển sinh. Ảnh: ĐHĐL

Sự kiện do Báo Tuổi trẻ phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội đã trở thành điểm đến lý tưởng cho hàng nghìn thí sinh và phụ huynh, đặc biệt trong bối cảnh mối quan tâm về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) lên các ngành nghề ngày càng lớn.

Tư vấn chuyên sâu, hóa giải băn khoăn

Tại gian tư vấn của Trường Đại học Điện lực, không khí luôn sôi động và tràn đầy năng lượng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm cùng các bạn sinh viên tình nguyện nhiệt huyết đã trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong việc lựa chọn ngành học phù hợp nhất. Từ việc cân nhắc điểm thi, sở thích cá nhân đến việc nắm bắt xu hướng nghề nghiệp tương lai, mọi khía cạnh đều được tư vấn cặn kẽ.

Bên cạnh đó, thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo, cơ hội thực tập - việc làm cũng như hướng dẫn cụ thể về cách thức đăng ký nguyện vọng 2025 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đều được cung cấp đầy đủ, giúp các em học sinh vững tin hơn trên hành trình chạm tới cánh cửa đại học.

Năm 2025, Trường Đại học Điện lực gây ấn tượng mạnh mẽ với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 6.404 chỉ tiêu cho 32 ngành học đa dạng thuộc các khối kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - quản lý và năng lượng.

Đặc biệt, nhà trường đã nhanh chóng đón đầu xu thế thời đại số bằng việc mở thêm nhiều ngành học mới, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. Có thể kể đến các ngành như: Kỹ thuật Robot, Công nghệ tài chính, Marketing số, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ vật liệu bán dẫn và vi mạch, Kỹ thuật hạt nhân.

Tiến sĩ Trịnh Văn Toàn - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Điện lực chia sẻ, các ngành mũi nhọn truyền thống của trường như Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (650 chỉ tiêu), Công nghệ thông tin (663 chỉ tiêu), Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (500 chỉ tiêu) vẫn giữ vững sức hút. Bên cạnh đó, khối ngành kinh tế với hơn 1.400 chỉ tiêu cũng nhận được sự quan tâm lớn.

Trong bối cảnh lo ngại về sự tác động của AI đến nhiều lĩnh vực, phụ huynh và thí sinh đặc biệt chú trọng tìm hiểu những ngành được xem là "bền vững" tại Trường Đại học Điện lực.

Anh Đỗ Văn Tuân - phụ huynh của một thí sinh đến từ THPT Ngọc Tảo (Hà Nội) bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến ngành Kỹ thuật hạt nhân và Công nghệ kỹ thuật điện tử, vi mạch bán dẫn. "Tôi tìm hiểu rất kỹ, thấy những ngành này rất tiềm năng, có cơ hội du học và việc làm ổn định sau này. Đặc biệt, với sự đầu tư mạnh mẽ của Chính phủ vào ngành bán dẫn, tôi mong con mình sẽ theo học những ngành không bị lỗi thời, có lộ trình phát triển rõ ràng, ít bị ảnh hưởng bởi AI," anh Tuân chia sẻ.

Tương tự, chị Hằng (Hà Nội) cũng dẫn con đi tìm hiểu về ngành Năng lượng tái tạo. "Tôi thấy các tập đoàn lớn đang đầu tư mạnh vào năng lượng mặt trời, điện khí. Nguy cơ thiếu điện trong bối cảnh công nghiệp phát triển rất rõ ràng. Vì vậy, tôi muốn con học ngành điện hoặc kinh tế liên quan đến năng lượng, những lĩnh vực mà AI khó có thể thay thế hoàn toàn," chị cho biết.

Ngoài hoạt động tư vấn trực tiếp tại ngày hội, Trường Đại học Điện lực tiếp tục duy trì tư vấn tuyển sinh qua fanpage tuyển sinh chính thức của nhà trường và hotline. Ảnh: ĐHĐL

Điểm nhấn đáng chú ý là ngành Công nghệ tài chính. Em Nguyễn Yến Chi, học sinh lớp 12 Trường THPT Trương Định (Hà Nội), tỏ ra hào hứng khi tìm hiểu ngành Công nghệ tài chính. "Ngoài kiến thức tài chính, em còn được học cách quản trị các app chi tiêu. Em thấy thú vị hơn vì ngành này kết hợp cả kiến thức tài chính lẫn công nghệ quản lý tài chính cá nhân, phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại”, Chi chia sẻ.

Tiến sĩ Đặng Quốc Hương, cán bộ tuyển sinh của Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, điểm mới của ngành Công nghệ tài chính năm nay là hướng đến đào tạo trên nền tảng công nghệ 4.0 như AI, học máy, big data, blockchain, giúp sinh viên không chỉ có tư duy kinh tế mà còn vững vàng về công nghệ; nắm bắt kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp, điều ngày càng thiết yếu trong xã hội hiện đại.

Không chỉ kiến thức mà còn là kỹ năng mềm và trải nghiệm thực tế

Trường Đại học Điện lực xét tuyển theo nhiều phương thức như kết quả học tập THPT (học bạ), học bạ kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (A01, D01, D07), kết quả thi THPT (A00, A01, D01, D07) hoặc tuyển thẳng. Riêng 2 ngành Luật Kinh tế và Ngôn ngữ Anh sẽ có các tổ hợp xét tuyển D01, D09, D10, D84, D14, D66, X78, X25.

Tiến sĩ Đặng Quốc Hương cũng lưu ý về việc đăng ký nguyện vọng và xét tuyển năm nay sẽ do hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo lịch chung, dù là xét điểm thi THPT, học bạ hay chứng chỉ ngoại ngữ. Về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, ví dụ IELTS 5.0 sẽ quy đổi thành 8.5 điểm tiếng Anh; IELTS 6.5 tương đương 10 điểm.

Một điểm đặc biệt được Tiến sĩ Hương nhấn mạnh là triết lý đào tạo của Trường Đại học Điện lực không chỉ dừng lại ở kiến thức. "Học đại học không chỉ là kiến thức mà còn phải phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm, phản biện, nghiên cứu, thuyết trình, xây dựng quan hệ bạn bè đa ngành. Chúng tôi tổ chức các cuộc thi, hội thảo, Câu lạc bộ học thuật để sinh viên hình thành bản lĩnh, va chạm thực tế," Tiến sĩ Hương khẳng định.

Ngoài hoạt động tư vấn trực tiếp tại ngày hội, Trường Đại học Điện lực tiếp tục duy trì tư vấn tuyển sinh qua fanpage tuyển sinh chính thức của nhà trường và hotline 024 2245 2662, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trước thời điểm chốt nguyện vọng.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2025 một lần nữa khẳng định vai trò của Trường Đại học Điện lực là người đồng hành đáng tin cậy của thế hệ trẻ. Giữa kỷ nguyên AI đầy biến động, nhà trường không chỉ cung cấp thông tin chuẩn xác và định hướng chuyên sâu về các ngành nghề bền vững, mà còn trang bị cho thí sinh bản lĩnh và kỹ năng thích ứng. Ngày hội đã thành công kết nối ước mơ học tập với cơ hội tương lai, góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho một thế hệ tiên phong…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.

Hải Hà

21:55 04/12/2025
Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.

Dương Nguyễn

15:43 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm