Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thi lớp 10 ở Hà Nội: 448 thí sinh bỏ thi môn Ngữ văn

Hải Hà

Thứ bảy, 08/06/2024 - 14:34

(Thanh tra) - Sáng 8/6, hơn 105.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 với bài thi môn Ngữ văn. Trong buổi thi sáng nay có 448 thí sinh bỏ thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội có 448 thí sinh bỏ thi môn Ngữ văn. Ảnh: HH

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đạo đạo Hà Nội, toàn TP có 201 điểm thi với 4.532 phòng thi không chuyên, 402 phòng thi dự phòng.

TP huy động 15.488 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi, trong đó, 5 cán bộ vắng mặt, đã được bố trí cán bộ dự phòng thay thế đảm bảo đúng quy chế thi.

Trong buổi thi sáng nay, không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Sở Giáo dục và Đạo đạo Hà Nội cho biết, buổi thi sáng nay có 105.463/105.911 thí sinh tham dự; đạt tỷ lệ 99,57%. Như vậy, đã có 448 thí sinh bỏ thi.

Đáng chú ý, có 2 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đánh giá, các điểm thi trên địa bàn TP diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Việt Đức. Ảnh: TP

Trong buổi thi sáng nay, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Việt Đức và Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm).

Qua ghi nhận, điểm thi Trường THPT Việt Đức có 23 phòng thi với 552 thí sinh dự thi. Các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi đảm bảo đúng, đủ theo quy định.

Điểm thi đã bố trí nơi bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi đảm bảo an toàn, cách biệt phòng thi.

Đồng thời, bố trí phòng y tế với đầy đủ điều kiện theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đảm bảo mọi tình huống có thể xảy ra.

Thí sinh dự thi môn Ngữ văn sáng nay tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa. Ảnh: HH

Nhằm tăng cường hỗ trợ thí sinh dự thi, điểm thi đã huy động và tập huấn cho đội ngũ tình nguyện tham gia chỉ dẫn, trông giữ đồ, cung cấp thông tin cần thiết cho thí sinh.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm có 20 phòng thi với 480 thí sinh dự thi và 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ.

Theo bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Phó Điểm trưởng Điểm thi, tất cả phòng thi cũng như các điều kiện phục vụ thí sinh đã được kiểm tra nhiều lần về mọi mặt, bảo đảm không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức thi.

Kiểm tra các điểm thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý công tác bảo đảm an ninh, an toàn nơi bảo quản đề thi, bài thi và các điều kiện hỗ trợ thí sinh; đồng thời nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các điểm thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi, quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho thí sinh; sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống phát sinh...

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, để đảm bảo an ninh, an toàn phòng thi, ngay trong chiều 7/6, Công an TP Hà Nội đã bố trí lực lượng thuộc Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ có mặt tại các điểm thi để kiểm tra các thiết bị.

Đề thi môn Ngữ văn có cấu trúc quen thuộc, không bất ngờ với thí sinh Kết thúc bài thi môn Ngữ văn sáng nay, rời trường thi, nhiều thí sinh tươi tắn, chia vui cùng bố mẹ vì đề thi Ngữ văn… “dễ thở”.  Rời trường thi, nhiều thí sinh tươi tắn, chia vui cùng bố mẹ vì đề thi Ngữ văn… “dễ thở”. Ảnh: HH Là một trong những thí sinh rời trường thi sớm nhất tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, thí sinh Trần Mai Anh cho biết, đề thi năm nay khá hay, sát với chương trình học. Câu 4 phần I của đề thi là một tác phẩm thơ quen thuộc “Đồng chí” của tác giả Chính Hữu. Đây cũng là một tác phẩm nổi tiếng, được nhiều bạn yêu thích nên việc giải quyết đề bài này không quá khó. Cách đây 3 năm, tác phẩm này cũng xuất hiện ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội. Em đã cố gắng tối đa để hoàn thành trọn vẹn đề thi và dự đoán đạt khoảng 8 điểm. Chung nhận xét, thí sinh Đặng Gia Hân, dự thi tại điểm Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa cho biết, nội dung đề thi năm nay có nhiều “đất diễn”, câu 2, 3 của phần II của đề thi là để thí sinh vận dụng kiến thức xã hội, đồng thời thể hiện kỹ năng viết và sử dụng vốn từ. Em thích câu 3 của phần II. Đây là câu hỏi để thí sinh được thoả sức sáng tạo, dù hơi khó nhưng nếu có nhãn quan và kiến thức xã hội, biết vận dụng vào những tình huống ứng xử cụ thể của bản thân thì đó lại là câu dễ “ăn điểm”. Phần đa các thí sinh đều chung nhận xét, đề thi năm nay “dễ thở”, nhưng nếu “học tủ, học vẹt” sẽ khó để đạt được điểm cao. Nhiều thí sinh tự tin được 7 - 8 điểm.  Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa. Ảnh: HH Còn theo đánh giá của giáo viên, đề Ngữ văn năm nay có cấu trúc quen thuộc, các dạng câu hỏi không bất ngờ với thí sinh. Thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Ngữ văn thuộc Hệ thống Giáo dục Hocmai chia sẻ, cấu trúc đề môn ngữ văn giữ nguyên như mọi năm, các câu hỏi tương đối cơ bản, thí sinh có thể thuận lợi hoàn thành trong thời gian quy định. Tuy nhiên, những thí sinh có khả năng lập luận tốt, tìm được những dẫn chứng ấn tượng để đưa vào bài viết sẽ là một điểm nhấn được đánh giá cao. Cũng theo thầy Nguyễn Phi Hùng, với yêu cầu nêu cách ứng xử của mỗi người để đáp ứng những mong đợi của người khác cho phép thí sinh nêu suy nghĩ, quan điểm của bản thân. Đây vừa là một vấn đề muôn thuở, đồng thời vẫn là nội dung gần gũi, quen thuộc với học sinh, nhất là khi các em đang đứng ở ngưỡng cửa của nhiều sự lựa chọn trong cuộc đời.

Đề thi môn Ngữ văn có cấu trúc quen thuộc, không bất ngờ với thí sinh Kết thúc bài thi môn Ngữ văn sáng nay, rời trường thi, nhiều thí sinh tươi tắn, chia vui cùng bố mẹ vì đề thi Ngữ văn… “dễ thở”.  Rời trường thi, nhiều thí sinh tươi tắn, chia vui cùng bố mẹ vì đề thi Ngữ văn… “dễ thở”. Ảnh: HH Là một trong những thí sinh rời trường thi sớm nhất tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, thí sinh Trần Mai Anh cho biết, đề thi năm nay khá hay, sát với chương trình học. Câu 4 phần I của đề thi là một tác phẩm thơ quen thuộc “Đồng chí” của tác giả Chính Hữu. Đây cũng là một tác phẩm nổi tiếng, được nhiều bạn yêu thích nên việc giải quyết đề bài này không quá khó. Cách đây 3 năm, tác phẩm này cũng xuất hiện ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội. Em đã cố gắng tối đa để hoàn thành trọn vẹn đề thi và dự đoán đạt khoảng 8 điểm. Chung nhận xét, thí sinh Đặng Gia Hân, dự thi tại điểm Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa cho biết, nội dung đề thi năm nay có nhiều “đất diễn”, câu 2, 3 của phần II của đề thi là để thí sinh vận dụng kiến thức xã hội, đồng thời thể hiện kỹ năng viết và sử dụng vốn từ. Em thích câu 3 của phần II. Đây là câu hỏi để thí sinh được thoả sức sáng tạo, dù hơi khó nhưng nếu có nhãn quan và kiến thức xã hội, biết vận dụng vào những tình huống ứng xử cụ thể của bản thân thì đó lại là câu dễ “ăn điểm”. Phần đa các thí sinh đều chung nhận xét, đề thi năm nay “dễ thở”, nhưng nếu “học tủ, học vẹt” sẽ khó để đạt được điểm cao. Nhiều thí sinh tự tin được 7 - 8 điểm.  Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa. Ảnh: HH Còn theo đánh giá của giáo viên, đề Ngữ văn năm nay có cấu trúc quen thuộc, các dạng câu hỏi không bất ngờ với thí sinh. Thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Ngữ văn thuộc Hệ thống Giáo dục Hocmai chia sẻ, cấu trúc đề môn ngữ văn giữ nguyên như mọi năm, các câu hỏi tương đối cơ bản, thí sinh có thể thuận lợi hoàn thành trong thời gian quy định. Tuy nhiên, những thí sinh có khả năng lập luận tốt, tìm được những dẫn chứng ấn tượng để đưa vào bài viết sẽ là một điểm nhấn được đánh giá cao. Cũng theo thầy Nguyễn Phi Hùng, với yêu cầu nêu cách ứng xử của mỗi người để đáp ứng những mong đợi của người khác cho phép thí sinh nêu suy nghĩ, quan điểm của bản thân. Đây vừa là một vấn đề muôn thuở, đồng thời vẫn là nội dung gần gũi, quen thuộc với học sinh, nhất là khi các em đang đứng ở ngưỡng cửa của nhiều sự lựa chọn trong cuộc đời.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm