Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ năm, 03/09/2026 - 13:44
(Thanh tra) - Thanh Hóa đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027, trong đó Trường phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy được chọn làm điểm cầu chính kết nối với Trung ương, cùng 5 trường nội trú liên cấp khu vực biên giới tổ chức khánh thành.
Các trường học ở vùng biên Thanh Hóa chuẩn bị chu đáo cho ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Văn Thanh
Thực hiện Kế hoạch số 1710/KH-BGDĐT ngày 14/8/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, UBND tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm lễ khai giảng diễn ra thống nhất, trang trọng, thiết thực, an toàn và phù hợp với thực tế.
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ động hướng dẫn UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục về thời gian, hình thức, địa điểm cũng như nội dung, chương trình lễ khai giảng theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm đáng chú ý là các cơ sở giáo dục được yêu cầu tổ chức lễ khai giảng phù hợp với quy mô, cấp học, số lượng học sinh, điều kiện cơ sở vật chất và đặc điểm từng địa bàn, nhưng vẫn phải bảo đảm học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham dự đầy đủ Chương trình Lễ khai giảng chung toàn quốc.

Các trường học ở Thanh Hóa đã chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Văn Thanh
Tỉnh Thanh Hóa cũng xác định rõ yêu cầu không để những vấn đề về kỹ thuật, điện, đường truyền hay thời tiết ảnh hưởng đến chương trình. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải rà soát, kiểm tra toàn diện hệ thống điện, âm thanh, ánh sáng, thiết bị, đường truyền; đồng thời xây dựng phương án dự phòng đối với các tình huống mất điện, mất kết nối, thời tiết bất thường hoặc sự cố kỹ thuật.
Cùng với đó, công tác an ninh, an toàn, y tế, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và an toàn giao thông cũng được Thanh Hóa đặt ra ngay từ khâu chuẩn bị, nhằm bảo đảm ngày khai giảng thực sự là ngày hội của thầy và trò nhưng vẫn an toàn, nền nếp.
Một trong những điểm nhấn của Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Thanh Hóa là việc tổ chức Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
UBND tỉnh Thanh Hóa lựa chọn Trường phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy, xã Sơn Thủy làm điểm cầu chính của tỉnh để kết nối trực tuyến với Trung ương. Từ điểm cầu này sẽ kết nối với 5 trường phổ thông nội trú TH&THCS tổ chức lễ khánh thành, gồm Bát Mọt, Yên Khương, Na Mèo, Tam Thanh và Tam Lư.
Đây không chỉ là hoạt động nằm trong chương trình khai giảng năm học mới mà còn là dấu mốc quan trọng đối với việc hoàn thiện hệ thống trường học tại các địa bàn biên giới. Vì vậy, công tác chuẩn bị được tỉnh yêu cầu thực hiện khẩn trương, kỹ lưỡng, từ hoàn thiện công trình, nghiệm thu, vệ sinh, bàn giao đến tổ chức vận hành thử các hạng mục, thiết bị trước khi chương trình diễn ra.

Bàn ghế ở các lớp học của các trường vùng biên Thanh Hóa đã được chuẩn bị chu đáo cho ngày khai giảng. Ảnh: Văn Thanh
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa được giao khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, nghiệm thu, bàn giao và chuẩn bị điều kiện đưa các trường nội trú liên cấp TH&THCS Na Mèo, Tam Thanh, Tam Lư vào vận hành, sử dụng. Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tập trung hoàn thiện, nghiệm thu, bàn giao các trường Sơn Thủy, Yên Khương, Bát Mọt và chuẩn bị điều kiện phục vụ lễ khánh thành, lễ khai giảng tại điểm cầu chính.
Cùng với cơ sở vật chất, công tác kết nối với Trung ương cũng được đặc biệt chú trọng. Sở Khoa học và Công nghệ, VNPT Thanh Hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, đường truyền phục vụ chương trình. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phối hợp với ngành Giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tiếp sóng chương trình khai giảng chung toàn quốc trên VTV1 và VOV1 để cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân thuận tiện theo dõi.
Đối với UBND các xã, phường, yêu cầu đặt ra là chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điện, đường truyền, an ninh, y tế, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện cần thiết khác. Riêng các xã Sơn Thủy, Bát Mọt, Yên Khương, Na Mèo, Tam Thanh, Tam Lư phải tổ chức kiểm tra, vận hành thử các điều kiện phục vụ chương trình; đồng thời chỉ đạo các nhà trường bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham dự, bảo đảm các hoạt động trong ngày khai giảng diễn ra an toàn, chu đáo, đúng yêu cầu.
Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lễ khai giảng phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, không chạy theo hình thức, không vận động, thu các khoản đóng góp trái quy định để phục vụ lễ khai giảng. Đây được xem là yêu cầu xuyên suốt, nhằm để ngày khai trường thực sự hướng vào học sinh, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận và mở đầu thuận lợi cho một năm học mới.
Với sự phân công cụ thể đến từng sở, ngành, địa phương và đơn vị, Thanh Hóa đang chủ động hoàn tất những phần việc cuối cùng, hướng tới một lễ khai giảng thống nhất, an toàn và ý nghĩa; đồng thời tạo dấu ấn từ những ngôi trường mới tại các xã biên giới, nơi thầy và trò sẵn sàng bước vào năm học mới với những kỳ vọng mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh Hóa đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027, trong đó Trường phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy được chọn làm điểm cầu chính kết nối với Trung ương, cùng 5 trường nội trú liên cấp khu vực biên giới tổ chức khánh thành.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào Phú Thọ tạo biểu dương tinh thần trách nhiệm và khẳng định cán bộ quản lý vì việc chung, chuyển từ vị trí lãnh đạo sang làm giáo viên đã thể hiện tình yêu sâu sắc với nghề, với ngành. Động thái này diễn ra trong đợt tái cấu trúc mạnh mẽ, giảm hơn 64% đầu mối cơ sở giáo dục của Phú Thọ.
Đăng Tân
Thành Công
Cảnh Nhật
Thanh Nhung
Văn Thanh
Văn Thanh
Đăng Tân
T.Vân
Hương Giang
Thanh Nhung
Hoàng Hưng
Trí Vũ
Hương Giang