Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 02/09/2026 - 20:11
(Thanh tra) - Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Thanh Hóa ước đón 485 nghìn lượt khách, doanh thu khoảng 873 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2025, nhờ chuỗi hoạt động và sản phẩm du lịch đa dạng.
Du khách đến thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia Lam Kinh. Ảnh: Văn Thanh
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 29/8 đến 2/9), toàn tỉnh ước đón 485 nghìn lượt khách, tăng 3,6 lần so với kỳ nghỉ lễ năm 2025. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 873 tỷ đồng, tăng 3,5 lần.
Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Thanh Hóa trong các kỳ nghỉ lễ, đồng thời phản ánh hiệu quả từ việc làm mới điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí phục vụ người dân, du khách.
Tại các khu du lịch biển, không khí lễ hội diễn ra sôi động với hàng loạt hoạt động, sản phẩm mới như “Chạm nhịp sống làng chài”, “Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm”, các đêm nhạc “Chill bên biển”, chợ hải sản du lịch “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển”, Festival diều Sầm Sơn...
Trong đó, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn tiếp tục giữ vị trí điểm đến thu hút đông du khách nhất tỉnh, với khoảng 350 nghìn lượt khách. Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đón khoảng 76 nghìn lượt, trong khi Hải Hòa đạt khoảng 26 nghìn lượt khách.
Đặc biệt, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn đã trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Không chỉ các điểm đến ven biển, khu vực miền núi cũng ghi nhận lượng khách tăng đáng kể. Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón khoảng 61 nghìn lượt khách, công suất sử dụng phòng đạt 100% trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Kết quả này tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của loại hình du lịch nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa và trải nghiệm cộng đồng. Pù Luông đang ngày càng trở thành lựa chọn của du khách muốn tìm kiếm không gian nghỉ ngơi, khám phá khác biệt bên cạnh các điểm du lịch biển truyền thống.
Tại các điểm du lịch văn hóa, lịch sử, lượng khách cũng khá ấn tượng. Khu Di tích lịch sử Lam Kinh đón khoảng 11,6 nghìn lượt khách; suối cá Cẩm Lương khoảng 10 nghìn lượt; Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ khoảng 6,5 nghìn lượt; Vườn Quốc gia Bến En đón khoảng 2 nghìn lượt khách.
Việc đồng loạt làm mới sản phẩm, tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí tại các điểm đến đã tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách trong kỳ nghỉ lễ. Từ không gian biển sôi động đến trải nghiệm cộng đồng miền núi và hành trình khám phá các di sản văn hóa, lịch sử, du lịch Thanh Hóa đang từng bước hình thành hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của thị trường.
Kết quả trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 tiếp tục khẳng định vị thế và sức hấp dẫn của du lịch xứ Thanh, đồng thời cho thấy dư địa lớn để địa phương tiếp tục khai thác thế mạnh về biển, sinh thái, văn hóa, lịch sử và cộng đồng, hướng tới phát triển du lịch ngày càng chuyên nghiệp, đa dạng và bền vững.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Thanh Hóa ước đón 485 nghìn lượt khách, doanh thu khoảng 873 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2025, nhờ chuỗi hoạt động và sản phẩm du lịch đa dạng.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Ngay trong ngày 1/9, thời điểm Quảng Ninh chính thức mang vị thế thành phố, địa phương ước đón khoảng 113.000 lượt khách du lịch, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu du lịch đạt khoảng 400 tỷ đồng, tăng 80%.
Hoàng Hưng
Nhật Linh
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
PV
Văn Thanh
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thành Công
Nhóm PV
B.S
Đan Quế
B.S
Lê Hữu Chính
T.Vân
Văn Thanh