Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sau nửa năm lập thành tích, 114 học sinh giỏi quốc gia ở Đắk Lắk ngóng lễ tuyên dương

Ngọc Giàu

Thứ tư, 22/07/2026 - 05:00

(Thanh tra) - Đã hơn nửa năm kể từ khi lập nên thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, 114 học sinh Đắk Lắk vẫn chờ một lễ tuyên dương cấp tỉnh cùng phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình.

Đại diện Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết đến nay tỉnh vẫn chưa tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cấp tỉnh cho học sinh giỏi quốc gia năm học 2025–2026. Ảnh: N.Giàu

Ngày 21/7, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk xác nhận, đến thời điểm này, tỉnh vẫn chưa tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi cấp quốc gia, khu vực năm học 2025-2026. Đồng nghĩa với đó, 114 học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 vẫn chưa được vinh danh và nhận tiền thưởng theo kế hoạch.

Trước đó, vào tháng 1/2026, Bộ GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026. Đội tuyển Đắk Lắk có 114 học sinh đoạt giải, gồm 3 giải Nhất, 21 giải Nhì, 34 giải Ba và 56 giải Khuyến khích. Đây là thành tích cao nhất của tỉnh kể từ khi tham dự kỳ thi, đồng thời đưa Đắk Lắk xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố có học sinh đạt giải.

Đầu tháng 2/2026, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương và trao thưởng đột xuất từ Quỹ học bổng của ngành nhằm kịp thời động viên các học sinh đạt thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, đến nay, lễ tuyên dương, khen thưởng cấp tỉnh dành cho học sinh và giáo viên đạt thành tích tại các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực năm học 2025-2026 vẫn chưa được tổ chức.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk tổ chức khen thưởng đột xuất cho học sinh giỏi quốc gia, trong khi đến nay lễ tuyên dương, khen thưởng cấp tỉnh vẫn chưa được tổ chức. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk

Trong khi đó, Điều 5 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định, việc khen thưởng phải bảo đảm các nguyên tắc: chính xác, công khai, minh bạch, công bằng và kịp thời; đồng thời bảo đảm sự thống nhất giữa hình thức khen thưởng với công trạng, thành tích đạt được.

Con đạt giải học sinh giỏi quốc gia là niềm tự hào lớn của gia đình bà N. (trú tại Đắk Lắk). Niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi em dự định dành khoản tiền thưởng của tỉnh để mua máy tính, sách và một số thiết bị phục vụ việc học trước khi bước vào giảng đường đại học.

"Tôi vui không phải vì số tiền thưởng, mà vì con biết nghĩ cho việc học của mình. Cháu bảo nếu được nhận thưởng sẽ mua máy tính, tài liệu học tập. Gia đình cũng rất mong đến ngày con được tỉnh tuyên dương, ghi nhận những nỗ lực suốt nhiều năm học tập", bà N. chia sẻ.

Theo bà N., sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, đầu tháng 2/2026, học sinh đã được nhận Giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT. Thời điểm đó, nhà trường thông báo lễ tuyên dương, trao Bằng khen của UBND tỉnh dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp tổng kết năm học, dịp 19/5. Tuy nhiên, đến nay, buổi lễ vẫn chưa diễn ra.

"Đây là chương trình được tỉnh tổ chức hằng năm. Những năm trước, lễ tuyên dương thường diễn ra vào khoảng giữa tháng 5 để kịp thời động viên các cháu. Vì vậy, gia đình cũng nghĩ năm nay sẽ như vậy. Thế nhưng đến nay, kỳ nghỉ hè gần kết thúc, con sắp bước vào giảng đường đại học mà vẫn chưa thấy thông báo về thời gian tổ chức lễ tuyên dương", bà N. chia sẻ.

Một phụ huynh khác cho biết, sau khi nhận Giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT vào tháng 2/2026, con bà nhiều lần hỏi về thời gian tổ chức lễ tuyên dương.

"Cháu dự định nếu nhận được tiền thưởng sẽ mua máy tính và một số đồ dùng học tập phục vụ việc học đại học. Khoản thưởng này với nhiều gia đình là sự hỗ trợ thiết thực, nhưng điều các cháu mong chờ hơn cả vẫn là được địa phương ghi nhận thành tích sau những năm tháng nỗ lực học tập", phụ huynh này chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực là hoạt động được tỉnh Đắk Lắk tổ chức hằng năm nhằm ghi nhận, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong lĩnh vực giáo dục.

Trong ba năm học gần đây, lễ tuyên dương đều được tổ chức vào khoảng giữa tháng 5. Cụ thể, năm học 2022-2023 diễn ra ngày 17/5/2023; năm học 2023-2024 tổ chức ngày 17/5/2024; năm học 2024-2025 diễn ra ngày 19/5/2025.

Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024–2025 nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT tại Lễ tuyên dương, khen thưởng của Sở GD&ĐT Đắk Lắk. Ảnh: Sở GD&ĐT Đắk Lắk

Tuy nhiên, năm học 2025-2026 đã khép lại, đến nay gần hết tháng 7 nhưng lễ tuyên dương vẫn chưa được tổ chức. Một số học sinh đạt giải quốc gia đã hoàn tất thủ tục xét tuyển, chuẩn bị rời quê để nhập học tại các trường đại học nhưng vẫn chưa nhận được Bằng khen và phần thưởng của tỉnh.

Một giáo viên nhiều năm tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia cho rằng, việc khen thưởng đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc ghi nhận, động viên tinh thần học sinh.

"Để đạt được giải học sinh giỏi quốc gia, các em phải nỗ lực trong nhiều năm, trải qua nhiều tháng ôn luyện với cường độ cao. Khen thưởng càng gần thời điểm đạt thành tích thì giá trị động viên càng lớn. Khi các em đã chuyển sang môi trường học tập mới, ý nghĩa của sự tôn vinh cũng phần nào giảm đi", giáo viên này chia sẻ.

Sau hơn nửa năm kể từ khi công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, việc lễ tuyên dương chưa được tổ chức đang nhận được sự quan tâm của học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Thành tích của 114 học sinh giỏi quốc gia ở Đắk Lắk là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ của các em, cùng sự đồng hành của gia đình và nhà trường. Một lễ tuyên dương được tổ chức kịp thời không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực ấy, mà còn góp phần tạo động lực, lan tỏa tinh thần hiếu học và khích lệ phong trào phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh. Việc sớm tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng vì vậy không chỉ đáp ứng sự mong đợi của học sinh, phụ huynh, giáo viên mà còn góp phần phát huy ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng trong giáo dục.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra Chính phủ góp ý hoàn thiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp

Thanh tra Chính phủ góp ý hoàn thiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp

(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ vừa tham gia góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên cạnh các ý kiến của Thanh tra Chính phủ về quy định miễn thuế đối với cơ sở giáo dục không vì lợi nhuận, nhiều bộ, ngành và địa phương cũng đề xuất hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và khả thi của chính sách thuế.

H.T

15:24 21/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm