Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Chủ nhật, 31/05/2026 - 12:21
(Thanh tra) - Sáng 31/5, gần 124.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán, kết thúc Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên với số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay.
Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội kết thúc bài thi môn Toán. Ảnh: HH
Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, năm nay toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong số này có gần 125.000 em tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, đông nhất từ trước tới nay.
Trước đó, trong buổi thi môn Ngữ văn có 390 thí sinh vắng mặt và có 401 thí sinh vắng mặt ở môn Ngoại ngữ.
Sáng nay, thí sinh dự thi môn cuối cùng trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập với bài thi môn Toán.
Ngay sau khi kết thúc bài thi, nhiều thí sinh ra khỏi trường thi đã bật khóc vì đề Toán khó. Theo thí sinh đánh giá, 2 câu khó nhất của đề Toán nằm ở bài hình, với ý 2 của câu b và câu c.

Thí sinh bật khóc sau khi kết thúc bài thi môn Toán. Ảnh: HH
Em Trần Thuỳ Dung, dự thi tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Dương Nội) chia sẻ, đề thi có một số câu phân hoá, khá khó. Em làm bài không làm được như kỳ vọng. Em dự đoán chỉ được khoảng 7 điểm. Với mức điểm này, em lo lắng mình sẽ không đỗ được vào nguyện vọng 1.
Chung nhận định đề thi Toán khó, Lê Quốc Bình cùng dự thi ở điểm Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, đề thi năm nay câu khó tập trung ở câu hình. Phần đại số “dễ thở” hơn đề thi thử em đã làm ở trường nhưng câu hình học khá khó, phân loại thí sinh với 0,75 điểm.
Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn, nhiều thí sinh ra khỏi cổng trường với ánh mắt đỏ hoe, có những thí sinh bật khóc khi thấy bố mẹ.
Ngay sau khi kết thúc bài thi môn Toán, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có báo cáo về việc tổ chức coi thi môn Toán của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.
Theo đó, ở buổi thi môn Toán, số lượt thí sinh dự thi là 123.673 trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký (đạt tỷ lệ 99,67%); vắng 409 thí sinh.
Có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.
Ở buổi thi môn Toán, có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Sáng 31/6, thí sinh kết thúc ngày thi cuối của kỳ thi lớp 10 không chuyên. Ảnh: HH
Tổng số thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ ở kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026 là 4 thí sinh. Các thí sinh này đều mắc cùng một lỗi vi phạm; không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.
Sở GD&ĐT đánh giá, kết thúc ngày thi cuối của kỳ thi lớp 10 không chuyên, các điểm thi trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế.
Như vậy, các thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2026 đã hoàn tất kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên. Theo kế hoạch, ngày mai 1/6, các thí sinh dự thi chuyên sẽ làm các bài thi môn chuyên.
Dự kiến, điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ được công bố từ ngày 19 - 22/6 tới.
Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 127 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao tại Hà Nội là 81.448 học sinh, tỉ lệ đỗ chỉ khoảng 56%.
Với số lượng thí sinh đông, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn thứ 2 cả nước (sau TPHCM) với gần 124.000 thí sinh dự thi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chất lượng giáo dục đại trà tại Đắk Lắk còn thấp, thiếu giáo viên cục bộ, chuyển đổi số chưa đồng bộ cùng tình trạng dạy thêm, lạm thu, bạo lực học đường và đơn thư vượt cấp vẫn diễn ra. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk khẩn trương khắc phục, tạo chuyển biến thực chất trước năm học 2026-2027.
(Thanh tra) - Được ưu tiên đầu tư lớn từ ngân sách, nhưng chất lượng giáo dục Đắk Lắk nhiều năm vẫn ở nhóm cuối cả nước. Cùng với hàng loạt bất cập trong quản lý, từ thực hiện chính sách đến kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026, thực tế này đặt ra yêu cầu nhìn nhận nghiêm túc về hiệu quả quản trị của ngành giáo dục địa phương.
Minh Tân
PV
Hải Hà
Hải Hà
Trần Quý
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Huyền Thu
Dương Nguyễn
T.Vân
Trọng Tài
Thư Kỳ
Cảnh Nhật