Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ hai, 12/06/2023 - 22:02
(Thanh tra) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội chấp nhận, tính điểm cho đáp án của thí sinh làm nhầm vì đề thi Toán lớp 10 bị in mờ.
Hà Nội chấp nhận đáp án thí sinh làm nhầm do đề Toán in mờ. Ảnh: HH
Chiều 12/6, Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức thông tin về phương án giải quyết đối với những thí sinh có đề thi môn Toán bị in mờ tại kỳ thi lớp 10 THPT công lập.
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong suốt thời gian làm bài của thi sinh, sở không nhận được thông tin phản ánh nào từ các điểm thi về đề thi môn toán.
Tuy nhiên, sau khi buổi thi kết thúc, Sở GD&ĐT Hà Nội nhận được phản ánh từ một số phụ huynh học sinh. Cụ thể, tại ý 1, câu III của đề thi, phần gạch ngang giữa phân số không rõ, khiến một số thí sinh hiểu nhầm.
Chiều 12/6, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tiến hành làm việc với các thành viên của hội đồng ra đề thi và các bộ phận liên quan.
Sau khi rà soát lại toàn bộ quy trình ra đề, in sao, đối chiếu bản gốc và bản in sao, Hội đồng Thi của Sở GD&ĐT Hà Nội kết luận: Đề thi không có sai sót về nội dung, song trong quá trình in sao, trong số hơn một trăm nghìn đề thi, có một số đề, tại ý 1, câu III của đề thi, do mực in không rõ nên dấu gạch ngang bị đứt quãng, không liền mạch, khiến một số học sinh hiểu nhầm là có dấu (-) ở phía trước.
Từ kết quả xác minh, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo hội đồng ra đề thi bổ sung đáp án trong trường hợp học sinh hiểu nhầm là có dấu (-) do mực in không rõ.

Tại phần 1 trong bài toán số III của đề thi, dấu gạch ngang phân số bị in mờ mất một phần mực, khiến thí sinh hiểu đây là dấu "-" (âm) phía trước. Ảnh: PHCC
“Ý 1 câu 3 được tính là 1 điểm. Trường hợp thí sinh bị hiểu lầm có dấu trừ trước biểu thức, nếu vẫn ra kết quả đúng (khi biểu thức có dấu -) thì đạt điểm tối đa như thí sinh khác” - Sở GD&ĐT cho biết.
Đồng thời khẳng định, sẽ rút kinh nghiệm trong việc tổ chức in sao đề thi tại các kỳ thi tiếp theo.
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, thời điểm hiện tại, Sở nhận được 36 trường hợp phụ huynh học sinh có ý kiến về đề thi này.
Trước đó, trong sáng nay (12/6), nhiều phụ huynh đã có mặt tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở GD&ĐT Hà Nội để cùng nộp đơn kiến nghị về việc thí sinh bị nhầm đề ở môn Toán, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, ngày 11/6.
Đây là những phụ huynh có con dự thi vào lớp 10 THPT công lập, nhưng trong đề thi môn Toán có phần 1 trong bài toán số III của đề thi, dấu gạch ngang phân số bị in mờ mất một phần mực, khiến thí sinh hiểu đây là dấu "-" (âm) phía trước.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội vốn rất căng thẳng, môn Toán nhân hệ số 2, nếu đề in mờ dẫn đến thí sinh hiểu sai và ra kết quả sai thì quá thiệt thòi cho các em.
Để đảm bảo quyền lợi cho con, các phụ huynh làm đơn kiến nghị với mong muốn, Sở GD&ĐT linh hoạt đưa ra 2 phương án chấm: Phương án 1 là đúng với đề của sở đưa ra; phương án 2 là do đề bị in mờ, các con làm bài theo dấu “-” dẫn đến sai so với đáp án, nhưng trình tự, đáp số các con làm đúng thì phải cho các con điểm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 13/12, tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn các cụm xã, phường ven biển tỉnh An Giang.
Nhật Minh
(Thanh tra) - Trước số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên vượt xa chỉ tiêu, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An buộc phải điều chỉnh hình thức thi vòng 2 và một số nội dung trong kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2025 – 2026. Việc thay đổi nhằm bảo đảm tiến độ tuyển dụng, lựa chọn đúng người, đúng vị trí, kịp thời bổ sung đội ngũ giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.
Văn Thanh
Hải Hà
Hải Hà
Hải Hà
Trọng Tài
Nam Dũng
Bảo San - Huy Trần
Tuấn Huy
T.Vân
Thiên Bình
Bảo San - Trần Huy
Chính Bình
PV
Chu Tuấn
Minh Nguyệt
Tuấn Kiệt
Thu Huyền