Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ sáu, 06/03/2026 - 19:50
(Thanh tra) - Điểm nhấn quan trọng nhất của kỳ tuyển sinh trong lực lượng Công an nhân dân sắp tới là yêu cầu chủ động điều chỉnh phương án bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gắn với thực tiễn mô hình Công an ba cấp.
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển sinh năm 2025 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2026 trong lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: bocongan.gov.vn
Chiều 6/3, Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển sinh năm 2025 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2026 trong lực lượng Công an nhân dân.
Nhìn lại năm 2025, qua bốn năm thực hiện Đề án số 04/ĐA-BCA, công tác tuyển sinh đã mang lại kết quả toàn diện.
Nổi bật nhất là Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an tiếp tục khẳng định vị thế là một trong bốn kỳ thi tuyển sinh đại học riêng có quy mô lớn nhất, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về số lượng đăng ký dự tuyển.
Sức hút của kỳ thi được thể hiện qua con số 22.326 thí sinh hoàn thiện thủ tục, tăng khoảng 5.000 em so với năm 2024.
Nhờ công tác tổ chức diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, kết quả tuyển mới đại học chính quy đã hoàn thành xuất sắc với 2.450 thí sinh trúng tuyển trên tổng số 2.450 chỉ tiêu được giao, chiếm tỉ lệ 100%.
Bên cạnh hệ chính quy, các hệ đào tạo khác cũng ghi nhận những con số ấn tượng. Công tác tuyển sinh văn bằng 2 hoàn thành 100% mục tiêu với 830 thí sinh nhập học.
Tính đến cuối năm 2025, công tác tuyển sinh đại học cho cán bộ Công an đạt tỉ lệ 92,7% với 9.604 học viên trúng tuyển, trong khi hệ tiến sĩ đạt tỉ lệ trúng tuyển 89,16%.
Đặc biệt, việc đổi mới phương thức từ thi tuyển sang xét tuyển đối với cán bộ học đại học và thạc sĩ trong năm thứ hai thực hiện đã giúp tối ưu hóa quy trình, cải thiện đáng kể thủ tục và nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: bocongan.gov.vn
Nhìn chung, các khâu tổ chức kỳ thi đều diễn ra an toàn, đúng quy chế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ năm trước và nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên gia cũng như dư luận xã hội.
Dưới sự điều hành tham luận của Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo, đại diện các đơn vị, nhà trường đã cùng nhìn nhận thực tiễn và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh trong năm tới.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh tuyển sinh là khâu đầu tiên đóng vai trò then chốt trong công tác cán bộ, không chỉ nhằm lựa chọn học viên đủ tiêu chuẩn mà còn quyết định chất lượng việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Mục tiêu cốt lõi của toàn ngành là phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có trên 70% cán bộ đạt trình độ đại học Công an và Trung cấp lý luận chính trị trở lên; 20% đến 30% lãnh đạo, chỉ huy đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.
Đồng thời, nỗ lực sớm đưa Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: bocongan.gov.vn
Để hiện thực hóa những mục tiêu này trong năm 2026, Thứ trưởng giao nhiệm vụ cho Cục Đào tạo phải chủ động nghiên cứu, bám sát những thay đổi trong tuyển sinh đại học để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng vẫn phải đảm bảo tính đặc thù của ngành Công an.
Các học viện, trường Công an nhân dân được yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong khâu ra đề thi hệ chính quy và văn bằng 2, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.
Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả; làm tốt từng khâu trong hoạt động tổ chức kỳ thi, chú trọng công tác coi thi, chấm thi, không để xảy ra các sai sót, tiêu cực trong công tác tổ chức thi.
Đồng thời, các trường cần tham mưu xây dựng chương trình, ngành, chuyên ngành đào tạo gắn liền với thực tiễn hoạt động của mô hình Công an ba cấp hiện nay.
Ở cấp cơ sở, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn Công an cấp xã hoàn thiện thủ tục sơ tuyển cho thí sinh.
Việc tổ chức sơ tuyển phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đối tượng và bám sát tiêu chuẩn, vùng tuyển theo quy định, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đăng ký dự tuyển.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Điểm nhấn quan trọng nhất của kỳ tuyển sinh trong lực lượng Công an nhân dân sắp tới là yêu cầu chủ động điều chỉnh phương án bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gắn với thực tiễn mô hình Công an ba cấp.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Những ngày này, không ít phụ huynh có con học lớp 9 tại Hà Nội đang “đứng ngồi không yên”, bởi mô hình 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội có thể không còn giữ nguyên sau khi thành phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính.
Hải Hà
Hải Hà
Hải Hà
Trọng Tài
Hải Hà
Văn Thanh
Trí Vũ
Ngọc Trâm
(Theo TC Thương gia)
Thanh Hoa
Trọng Tài
Bài và ảnh: Trang Anh
Thu Huyền
Thái Hải
Minh Tân
Nhóm PV
Hoàng Hưng