Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tránh tình trạng thích thì xử lý, không thích thì thôi

Thứ ba, 15/03/2016 - 15:44

(Thanh tra) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN khi dự hội nghị tổng kết của TP Hà Nội diễn ra sáng nay 15/3.

"Cán bộ nào không đáp ứng được công việc, cửa quyền, quan liêu… phải thay thế ngay, thậm chí đưa ra khỏi bộ máy hành chính nhà nước, xử lý kỷ luật", Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại hội nghị. Ảnh: Phương Hiếu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được của TP Hà Nội trong việc thực hiện Luật PCTN. 

Báo cáo tổng kết do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu trình bày tại hội nghị đã đánh giá tương đối đầy đủ những việc đã làm được cũng như chỉ ra các nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong thời gian qua, công tác PCTN đã có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cố gắng nhưng tham nhũng còn hệ trọng và vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực như: Quản lý đô thị, xây dựng, đất đai, thuế, tài chính, ngân hàng...

10 năm phát hiện 214 vụ liên quan tham nhũng

Từ năm 2006 đến nay, TP Hà Nội đã triển khai 3.101 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm lên tới hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 1,4 nghìn tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 1,1 nghìn tỷ đồng; kiến nghị thu hồi và đưa vào quản lý hơn 2,4 nghìn ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 223 cá nhân, 272 tập thể, chuyển cơ quan điều tra 38 vụ.Giải quyết 23.860 vụ khiếu nại, tố cáo. Kết quả, đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 359 tỷ đồng, 161,5 nghin m2 đất, thu hồi 40 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý trách nhiệm 75 cá nhân, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 33 vụ.

Phó Thủ tướng khẳng định, PCTN là việc rất hệ trọng, liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước. PCTN cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp. Đại hội XII của Đảng cũng tiếp tục xác định PCTN là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn khóa, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị phải kiên quyết thực hiện.

“Tham nhũng hiện không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà còn là vấn đề của toàn cầu. Đảng, Nhà nước ta luôn coi PCTN là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa qua cũng xác định PCTN là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Dù vậy, tham nhũng hiện vẫn còn hệ trọng và diễn biến phức tạp. Với vị trí là Thủ đô, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước, Hà Nội phải kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Từ những kết quả đạt được, để tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TP Hà Nội trước hết cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là rà soát lại và hoàn thiện hệ thống thể chế để làm sao không tạo “kẽ hở” cho tham nhũng, không để các đối tượng lợi dụng kẽ hở của pháp luật, thể chế để thực hiện hành vi tham nhũng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong thực hiện Luật PCTN. Ảnh: Phương Hiếu

Về công tác tuyên truyền PCTN phải kiên trì triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, “mưa dần thấm lâu” rồi sẽ tạo được một bước chuyển biến; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, mà trước hết là Nghị quyết Đại hội XII về PCTN; đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh chính quyền điện tử, công dân điện tử. Đặc biệt, phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật luật hành chính.

Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra 214 vụ với 563 bị can liên quan đến tham nhũng. Trong đó, khởi tố 201 vụ với 540 bị can, đình chỉ điều tra 6 vụ với 6 bị can, tạm đình chỉ điều tra 4 vụ với 9 bị can; kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 192 vụ với 520 bị can, đang điều tra 12 vụ với 28 bị can với tổng tài sản thiệt hại hơn 498,7 tỷ đồng, 5,4 nghìn USD, 191 cây vàng, 20,6 nghìn m2 đất, 34,6 nghìn lít dầu và 1,2 tấn gas. Thu hồi hơn 140,8 tỷ đồng, 5,4 nghìn USD, 191 cây vàng, 239,9 nghìn m2 đất, 34,6 nghìn lít dầu và 1,2 tấn gas.

“Muốn chống tham nhũng thì bản thân bộ máy hành chính phải siết chặt kỷ cương. Cán bộ nào không đáp ứng được công việc, cửa quyền, quan liêu… phải thay thế ngay, thậm chí đưa ra khỏi bộ máy hành chính nhà nước, xử lý kỷ luật”, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng, muốn chống tham nhũng hiệu quả thì phải tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tố tụng của các cơ quan chống tham nhũng, phát huy vai trò giám sát của các cơ quan đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh tình trạng cửa quyền, hách dịch, trên bảo dưới không nghe. Kiến nghị của người dân phải được xử lý. Phó Thủ tướng yêu cầu, không thể để tình trạng, nhận được văn bản của cơ quan, đơn từ, đề nghị của dân mà thích thì xử lý, không thích thì thôi, thích thì làm sớm, không thích thì để đấy.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hiếu

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử; phải có phần mềm điện tử để lãnh đạo TP nắm được vụ việc diễn ra ở đâu, thuộc thẩm quyền ở cấp nào và kết quả giải quyết. 

Đồng thời, nghiên cứu, đánh giá toàn diện và có các kiến nghị với Trung ương về các giải pháp, phương hướng để có thể làm tốt hơn công tác đấu tranh PCTN trong thời gian tới và trực tiếp góp ý để Ban Chỉ đạo Tổng kết rà soát, xác định phương hướng cho việc bổ sung, sửa đổi Luật PCTN.

Phương Hiếu

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm