Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ bảy, 09/05/2026 - 16:25
(Thanh tra) - Làm việc với lãnh đạo TP Huế về các dự án khó khăn, tồn đọng kéo dài, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn yêu cầu rà soát, thanh tra thực chất, làm rõ nguyên nhân vướng mắc, xác định đúng thẩm quyền xử lý và kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội.
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ với lãnh đạo TP Huế về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Ảnh: Minh Tân
Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, chiều ngày 9/5, tại trụ sở UBND TP Huế, Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Huế về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, cùng lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Huế về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Ảnh: Minh Tân
Về phía UBND TP Huế, có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Huế cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan của thành phố.
Buổi làm việc được tổ chức nhằm chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn TP Huế thực hiện Công văn số 1089 và Kế hoạch số 1158 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, chậm triển khai hoặc tồn đọng kéo dài.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Ảnh: Minh Tân
Đây được xem là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành vào cuộc thanh tra, kiểm tra nhằm tháo gỡ cho các dự án trên cả nước đang gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch hoặc chậm đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực và tiến độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Huế đã báo cáo tình hình triển khai các dự án hiện tại đang gặp khó khăn. Theo đó, trên địa bàn thành phố hiện có 150 dự án tồn đọng, gặp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Tân
TP Huế kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với các trường hợp còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát để có phương án tháo gỡ phù hợp theo quy định.
Địa phương cũng đề xuất tiếp tục rà soát lại các dự án đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm đánh giá đầy đủ nguyên nhân tồn đọng, xác định trách nhiệm và đề xuất hướng xử lý khả thi, bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện. Đối với các dự án đã được xử lý, tháo gỡ hoặc đã có đầy đủ căn cứ pháp lý, thành phố kiến nghị không tiếp tục thanh tra để tránh chồng chéo, kéo dài thời gian xử lý.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế Phan Quý Phương nêu một số về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Ảnh: Minh Tân
UBND TP Huế đồng thời giao Thanh tra TP Huế tiếp tục triển khai thanh tra chuyên đề đối với các dự án thuộc diện phải thanh tra theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài để tham mưu phương án xử lý theo quy định pháp luật.

Cục trưởng Cục II Thanh tra Chính phủ Nguyễn Mạnh Hường tham gia ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Huế về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Ảnh: Minh Tân
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, từ đó khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển các dự án và phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Lãnh đạo các cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ tham gia góp ý tại buổi làm việc với TP Huế. Ảnh: Minh Tân
Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn yêu cầu việc triển khai thanh tra, rà soát phải đi vào thực chất, làm rõ nguyên nhân các tồn tại, vướng mắc; xác định cụ thể khó khăn của từng dự án, từng nhóm vấn đề và làm rõ thẩm quyền xử lý của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, cần kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ phù hợp nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh yêu cầu xác định rõ thẩm quyền xử lý, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực phát triển. Ảnh: Minh Tân
Tổng Thanh tra Chính phủ đồng thời nhấn mạnh quá trình rà soát, thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; gắn với yêu cầu giữ ổn định môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế cảm ơn các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Thanh tra Chính phủ và đoàn công tác; đồng thời khẳng định TP Huế sẽ tiếp thu đầy đủ các nội dung tại buổi làm việc, đặc biệt là các ý kiến đóng góp, hướng dẫn của đồng chí Tổng Thanh tra cùng đoàn công tác để triển khai theo thẩm quyền, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Tân
Thông qua buổi làm việc, Thanh tra Chính phủ và TP Huế thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thanh tra chuyên đề, quyết tâm xử lý các tồn tại kéo dài, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và tạo động lực phát triển cho địa phương trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Cà Mau đã ghi nhận những bước tiến quan trọng. Với bộ máy tinh gọn, cơ chế phân cấp mạnh mẽ và hạ tầng số, địa phương đã thực sự tạo ra một chính quyền gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Thông tin về bí mật nhà nước, bí mật công tác, tài liệu nội bộ là những thông tin người dân không được tiếp cận. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình cũng là thông tin không được tiếp cận, trừ trường hợp được người đó hoặc các thành viên gia đình đồng ý.
Hương Giang
Theo TTXVN
Hương Giang
Đan Quế
Hương Giang
Trung Hà
PV
Trí Vũ
Lan Anh - Ngọc Bích - Đình Tuệ
Trang Anh
Dương Nguyễn
Đăng Tân
TS. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Quang Dân
Quang Dân
Trần Kiên
Uyên Phương