Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Tiền có sẵn mà xài chưa được, rất khó để mời người khác đưa tiền vào”

Hương Giang

Thứ ba, 17/06/2025 - 12:51

(Thanh tra) - Theo đại biểu Quốc hội, đầu tư công mà trì trệ từ trong nội tại của cơ quan quản lý thì bộ máy ấy khó có thể tạo được sự thông thoáng mạnh mẽ cho đầu tư từ khu vực tư nhân và nước ngoài.

Nghịch lý trong giải ngân vốn đầu tư công, thủ tục nhiêu khê là những vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu trên hội trường Quốc hội trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, sáng 17/6.

Cần "quét sạch" những nghịch lý

Ủng hộ chủ trương tăng trưởng ít nhất 8 % trong năm nay và 2 con số trong những năm tới, đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) nói, nếu không đạt tốc độ ấy, đất nước không thể vươn mình, đuổi kịp và vượt các quốc gia khác để có vị trí xứng đáng trên bản đồ thế giới vào năm 2045. 

Nhưng đại biểu thấy còn nhiều những nghịch lý cả trong việc vĩ mô và những điều nhỏ nhặt, cần “quét sạch”

Nêu 2 nghịch lý cụ thể, ông Hậu đầu tiên nhắc đến giải ngân đầu tư công khi “đến hẹn lại lên, năm nào, Quốc hội cũng phải nói đến sự chậm chạp, trì trệ”. Như 5 tháng đầu năm nay, cả nước giải ngân mới hơn 20%, trong đó có những “đầu tàu kinh tế” mới 15%. 

“Tiền trong nhà có sẵn mà xài chưa được thì rất khó để mời người khác đưa tiền vào. Đầu tư công mà trì trệ từ trong nội tại của cơ quan quản lý thì bộ máy ấy khó có thể tạo được sự thông thoáng mạnh mẽ cho đầu tư từ khu vực tư nhân và nước ngoài”, đại biểu đoàn Tây Ninh lưu ý.

Đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh). Ảnh: P.Thắng

Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét thông qua nhiều luật, nghị quyết để trực tiếp và gián tiếp tháo gỡ ách tắc trong đầu tư công. Ông mong, nguồn lực đặc biệt quan trọng này sẽ được khai thông, kéo theo sự khai thông cho các nguồn lực khác, tạo sức bật cho sự phát triển của đất nước.

Nghịch lý thứ 2 được ông Hậu nói đến là “chuyện nhỏ thường ngày ở cấp huyện”.

Ông kể chuyện một người quen đi xin chỉ giới đường đỏ cho khu đất của mình tại một quận của một thành phố lớn nhưng không được xác nhận chỉ vì trong bộ thủ tục hành chính mới của phòng không có thủ tục này.

Trong khi, ở nhiều TP khác, trình độ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số thấp hơn rất nhiều, nhưng việc cấp chỉ giới đường đỏ cho người dân rất đơn giản khi đã có quy hoạch 1/500. 

Sốt ruột với "rừng, núi thủ tục"

“Thủ tướng đã chỉ đạo việc bỏ giấy phép xây dựng. Khi việc này được thực hiện chắc chắn sẽ quét bỏ rất nhiều những nghịch lý, những thủ tục nhiêu khê, vô lý thậm chí mang tính địa phương liên quan đến vấn đề vốn rất nhạy cảm là đất đai, xây dựng”, ông Hậu nhận định.

Từ đó, đại biểu đoàn Tây Ninh đề nghị, xem xét bỏ đi nhiều hơn những quy định không thật cần thiết như giấy phép xây dựng để xóa bỏ hàng loạt những quy định đang làm khó người dân và cơ quan thực thi.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị). Ảnh: Đ.X

Cũng lo lắng thủ tục hành chính tạo ra những rào cản, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) bày tỏ sốt ruột khi tiến trình cải thiện môi trường kinh doanh đang chậm lại, hoặc thậm chí có lúc, có chỗ còn đi ngược lại. 

“Doanh nghiệp phản ánh vướng mắc bất cập trong môi trường kinh doanh vẫn rất nhiều, và thậm chí ngày càng đi vào những vấn đề khó. Nếu không có đột phá về môi trường kinh doanh, chắc chắn mục tiêu tăng trưởng dài hạn hai con số trong hai thập kỷ tiếp theo không thể đạt được”, theo lời ông Đồng.

Đại biểu dẫn chứng, báo cáo VCCI cho thấy việc đầu tư dự án có sử dụng đất như “một rừng thủ tục, núi thủ tục”, từ việc xin quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế, môi trường, phòng cháy chữa cháy, tiền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, nghiệm thu công trình…

“Với rừng thủ tục, núi thủ tục như vậy, chúng ta khó có thể huy động được đầu tư tư nhân để phục vụ tăng trưởng”, ông Đồng nói và đề nghị Chính phủ quyết liệt trong việc này.

Theo ông, cần lập tổ công tác gồm nhiều chuyên gia kinh tế và pháp luật để đề xuất tháo gỡ, đơn giản hoá thủ tục về đầu tư dự án, tập trung vào việc cắt giảm, hợp nhất hoặc liên thông thủ tục hành chính.

Đại biểu Trần Hữu Hậu cho hay, ông và đông đảo cử tri, người dân, doanh nghiệp mà ông có điều kiện tiếp xúc đều ủng hộ tuyệt đối cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức lại hệ thống chính trị và địa giới hành chính của đất nước. 

Sự ủng hộ này, theo đại biểu, không phải dựa trên cảm tính, hay chỉ theo niềm tin, mà bởi cuộc cách mạng xuất phát từ thực tiễn đất nước và đang thực hiện đúng "khi trong bộ máy xuất hiện những lỗi mang tính hệ thống, việc điều chỉnh, khắc phục đã nỗ lực nhiều mà không có hiệu quả thì phải tổ chức lại bộ máy và phương thức vận hành”.

Ông cũng chia sẻ, cuộc cách mạng nào cũng có những hi sinh, mất mát. 

“Ngay trong hội trường này, có lẽ không ít vị khi bấm nút thông qua luật và nghị quyết liên quan không tránh khỏi “một thoáng bâng khuâng, một chút buồn” vì gia đình mình chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn; địa phương mình có thể mai một trong hiểu biết của thế hệ sau này”.

Thế nhưng, ông Hậu tin tưởng rằng, chúng ta đang đi đúng quy luật của sự phát triển. Cuộc các mạng sắp xếp lại bộ máy, địa giới hành chính là cũng là “ý Đảng hợp với lòng dân.

“Nếu chúng ta có những phương thức tổ chức thực hiện đúng thì cuộc cách mạng này chắc chắn thành công”, theo lời đại biểu đoàn Tây Ninh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tổng Thanh tra Chính phủ: Không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó

Tổng Thanh tra Chính phủ: Không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó

(Thanh tra) - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh dự thảo luật trình Quốc hội tiếp tục quy định “không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó”, nhằm nâng cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu, đảm bảo thực hiện đúng chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị.

Hương Giang

16:03 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm