Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Trị tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”

LHC

Thứ tư, 30/04/2025 - 11:55

(Thanh tra) - Sáng 30/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông – 2025”, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 53 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 – 01/5/2025).

Kỳ đài Hiền Lương. Ảnh: MT

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham dự lễ. Ảnh: MT

Trong không khí thiêng liêng của ngày trọng đại, dưới chân kỳ đài Hiền Lương lịch sử – nơi từng là giới tuyến chia cắt đất nước suốt 21 năm – lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong tiếng Quốc ca hào hùng, thắp sáng niềm tự hào, khơi dậy ký ức bi tráng về một thời máu lửa, hào hùng của dân tộc Việt Nam. Diễn văn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh: Chiến thắng 30/4/1975 là đỉnh cao chói lọi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, kết tinh ý chí sắt đá, khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất và lòng quả cảm của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là niềm tự hào của dân tộc mà còn là một sự kiện mang tầm vóc quốc tế, có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Trong suốt hai thập kỷ trường kỳ kháng chiến, Quảng Trị là tuyến lửa, là đầu cầu chiến lược nối liền hai miền Nam – Bắc, là pháo đài kiên cường bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và hỗ trợ đắc lực cho tiền tuyến lớn miền Nam. Mỗi địa danh trên mảnh đất này như Thành cổ Quảng Trị, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cồn Cỏ, Đường 9 – Khe Sanh… đều ghi dấu những chiến công oanh liệt, xương máu của bao thế hệ người con đất Việt. Đặc biệt, hình ảnh lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương tung bay ngạo nghễ giữa mưa bom, bão đạn trong những năm tháng đất nước bị chia cắt đã trở thành biểu tượng bất diệt của ý chí thống nhất Tổ quốc, là niềm tin sắt đá của nhân dân cả nước hướng về một ngày non sông liền một dải.

Đông đảo Nhân dân tập trung dự lễ. Ảnh: MT

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong... những người đã hy sinh, cống hiến vì nền hòa bình, độc lập hôm nay.

“Phát huy truyền thống anh hùng ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị nguyện tiếp bước cha anh, đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của bao thế hệ và niềm tin yêu của đồng bào cả nước”, - đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Trang nghiêm Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh

Trang nghiêm Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh

(Thanh tra) - Sáng 26/4 (tức 10/3 năm Bính Ngọ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và dâng hương.

Theo TTXVN

11:55 26/04/2026
Kinh tế Việt Nam: Những bài học quý báu sau nửa thế kỷ phát triển

Kinh tế Việt Nam: Những bài học quý báu sau nửa thế kỷ phát triển

(Thanh tra) - Những thành tựu sau nửa thế kỷ đã đưa Việt Nam ra khỏi nhóm thu nhập thấp và vươn lên nhóm nền kinh tế có quy mô lớn trên thế giới. Tuy nhiên, chặng đường phía trước đặt ra yêu cầu mang tính bước ngoặt: chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào nguồn lực sang dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và nội lực quốc gia – điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

TS. Lê Duy Bình (Economica Vietnam)

06:30 26/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm