Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 11/06/2012 - 16:52
(Thanh tra) - Hội thảo về Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đã được Thanh tra Chính phủ tổ chức sáng ngày 11/6.
Toàn cảnh hội thảo
Ông Phí Ngọc Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Biên tập cho biết: Thông tư được xây dựng nhằm tổ hợp các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập. Trên tinh thần quy định của Nghị định số 68, Tổ Biên tập đã xây dựng mới và làm rõ hơn về khái niệm thế nào là biến động tài sản; trách nhiệm thực hiện và chế độ báo cáo, nhất là vấn đề công khai, xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập.
Theo Dự thảo Thông tư áp dụng đối với cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các doanh nghiệp Nhà nước; cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước; người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng và Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP.
Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng chủ trì hội thảo
Dự thảo quy định, người có nghĩa vụ kê khai là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, lực lượng vũ trang, trong các doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước phải công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của mình tại nơi làm việc và nơi cư trú.
Đóng góp ý kiến, ông Đinh Văn Sùng, Phó Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, Dự thảo quy định các loại tài sản, thu nhập phải kê khai bằng cách liệt kê tuy rất cụ thể nhưng lại bỏ sót nhiều loại tài sản phải kê khai trên thực tế nên cần tiếp tục nghiên cứu. “Dự thảo cũng cần quy định rõ phạm vi, đối tượng áp dụng. Việc quy định công khai bản kê khai tại nơi cư trú phải cân nhắc, đánh giá cụ thể, chặt chẽ để tránh gây mất đoàn kết nội bộ cũng như bảo vệ quyền tài sản của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập”, ông Đinh Văn Sùng nói.
Các đại biểu cho rằng, việc xây dựng Thông tư là rất cần thiết
Đồng quan điểm, ông Đặng Thanh Tùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị phải quy định rất chặt chẽ, tránh bỏ sót các loại tài sản phải kê khai và việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi cư trú. Theo ông Tùng, xây dựng Thông tư không chỉ hướng dẫn cụ thể các quy định của pháp luật mà còn phải cụ thể hóa các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, trong đó có việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.
Chỉ đạo Hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng yêu cầu Tổ Biên tập Thông tư tập trung soạn thảo, xây dựng để lấy ý kiến rộng rãi.
Liên quan đến quy định về công khai bản kê khai tài sản tại nơi cư trú, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh cần phải chủ động nghiên cứu. “Công khai bản kê khai tài sản thu nhập tại nơi làm việc và nơi cư trú có giống nhau không? Nội dung công khai là những loại tài sản nào, có phải công khai hết không? Những vấn đề này, Tổ Biên tập phải nghiên cứu kỹ bởi thông qua công khai minh bạch tài sản, thu nhập chính là giúp các cơ quan Nhà nước quản lý tốt hơn”.
Theo dự kiến, sau khi Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) được thông qua, Thông tư này sẽ được ban hành.
Hồng Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hàng nghìn người dân, du khách trong nước và quốc tế đã tham dự lễ khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh tỉnh không phát triển sầu riêng bằng mọi giá, mà chuyển từ tư duy chạy theo diện tích, sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu.
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát việc sử dụng biên chế tại vị trí việc làm công chức.
Thanh Nhung
Hương Giang
Nguyễn Thanh
Theo An ninh Thủ đô
Hương Giang
Thu Huyền
Đan Quế
Giang Sơn
Đông Hà
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Mỹ Huyền
Hoà Bình