Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 02/03/2016 - 21:17
(Thanh tra) - Theo chương trình dự kiến lấy ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH), kỳ họp 11, khóa XIII, Quốc hội sẽ dành 9 ngày (từ 6 - 14/4) để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước.
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII sẽ khai mạc vào ngày 21/3 và dự kiến bế mạc vào ngày 14/4. Ảnh: TN
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông báo đến các ĐBQH, các Trưởng Đoàn ĐBQH, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII sẽ khai mạc vào ngày 21/3 và dự kiến bế mạc vào ngày 14/4.
Chưa trình Luật Biểu tình
Tại kỳ họp này, dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật Dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).
Như vậy, dự án Luật Biểu tình sẽ không được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp này như Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.
Trước đó, tại phiên họp thứ 45 của UBTVQH (tháng 2), Chính phủ đề xuất xin lùi thời điểm trình dự án Luật này và không đưa ra thời điểm sẽ trình dự án luật. Điều này khiến một số thành viên UBTVQH không đồng tình vì việc “lùi đi lùi lại” một dự án luật thể chế hóa quyền con người, quyền công dân như vậy dễ tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng, tuyên truyền phản động.
UBTVQH đã đề nghị Chính phủ trình dự án Luật tại kỳ họp thứ 11 đúng tiến độ trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.
Tuy nhiên, ngay sau đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 2 mới đây, Chính phủ một lần nữa thống nhất chưa trình dự án luật này với lý do “cơ quan chủ trì dự án luật chưa chuẩn bị kịp để trình Chính phủ xem xét”.
Theo Chính phủ, đây là một dự án luật quan trọng, phức tạp và nhạy cảm. Việc xây dựng dự án luật được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, chặt chẽ. Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã họp cho ý kiến chỉ đạo về tư tưởng, quan điểm, nội dung cơ bản, nhưng trong thảo luận còn nhiều ý kiến khác nhau về một số vấn đề quan trọng.
Xem xét loạt báo cáo tổng kết nhiệm kỳ
Theo dự kiến chương trình, Quốc hội cũng xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2015; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 (bao gồm: mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 5 năm 2016-2020); kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
Quốc hội cũng xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng Viện KSND Tối cao; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII và một số vấn đề quan trọng khác (nếu có).
Đặc biệt, theo chương trình dự kiến lấy ý kiến ĐBQH, Quốc sẽ dành 9 ngày (từ 6 - 14/4) để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước.
Ngoài ra, tại kỳ họp này, dự kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng sẽ báo cáo ĐBQH về tiến độ và kết quả triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tính đến ngày 21/3/2016.
Chính phủ sẽ có các báo cáo về công tác bảo vệ môi trường; việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2015 và giai đoạn 2011-2015; việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.
Hương Giang
(Thanh tra) - Nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm liên quan đến lĩnh vực điện lực, thuốc lá điện tử, hôn nhân gia đình có hiệu lực thi hành từ tháng 5.
Hương Giang
Hương Giang
Thư Ký
Thư Ký
Thư Ký
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thu Huyền
Văn Thanh
Hòa Bình
Lan Anh
Hương Trà
Cao Huân
PV
Văn Thanh
Tuấn Minh