Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kiến nghị Bộ Chính trị cho ông Lưu Bình Nhưỡng, Bùi Sỹ Lợi tái ứng cử ĐBQH diện chuyên gia hay đặc biệt

Hương Giang

Thứ ba, 23/03/2021 - 13:29

(Thanh tra) - Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Ban Công tác Đại biểu, Đảng Đoàn Quốc hội đã có văn bản đề xuất với Ban Tổ chức Trung ương để kiến nghị với Bộ Chính trị xem xét cho ông Lưu Bình Nhưỡng, Bùi Sỹ Lợi tái ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV vào diện chuyên gia hay trường hợp đặc biệt.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng và Bùi Sỹ Lợi. Ảnh: Đ.X

Tại buổi họp báo về dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV sáng ngày 23/3, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Ban Công tác Đại biểu đã trả lời báo chí về tiêu chuẩn của ĐBQH chuyên trách.

Theo ông Tuấn Anh, ngoài tiêu chuẩn chung của ĐBQH, đại biểu hoạt động chuyên trách phải đủ các điều kiện khác như kinh nghiệm công tác, đặc biệt là về tuổi.

Về tuổi, ĐBQH chuyên trách được áp dụng theo Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, theo đó, với Nam được thêm 3 tháng và nữ được thêm 4 tháng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh khi nói cũng nhắc tới 2 trường hợp ĐBQH là ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Bùi Sỹ Lợi.

“ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng và ĐBQH Bùi Sỹ Lợi là trường hợp được Ban Công tác Đại biểu tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp đến Đảng Đoàn Quốc hội đã có văn bản đề xuất với Ban Tổ chức Trung ương để kiến nghị với Bộ Chính trị xem xét vào trường hợp chuyên gia hay trường hợp đặc biệt, đến nay chưa có kết quả cụ thể”, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Ban Công tác Đại biểu cho biết.

Ông Nguyễn Tuấn Anh nói thêm, Bộ Chính trị có Văn bản số 174, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã có quy định về tiêu chuẩn của ĐBQH khóa XV. Để giải quyết được những trường hợp chuyên gia hay trường hợp đặc biệt thì phải thông qua ý kiến của các cơ quan chức năng.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện và ĐBQH Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội là 2 trường hợp không có tên trong danh sách tái ứng cử ĐBQH khóa XV sau khi vòng hiệp thương thứ hai kết thúc. Lý do cả 2 trường hợp này đều quá tuổi so với hướng dẫn.

Trước đó, khi trả lời báo chí ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho biết, lý do không tham gia tái ứng cử ĐBQH khóa XV vì quá tuổi.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho biết thêm, theo Hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương, cán bộ công chức, viên chức được tái cử là nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây. Ông Nhưỡng sinh tháng 2/1963 nên đã quá tuổi để giới thiệu ứng cử.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau thay đổi ra sao sau một năm vận hành chính quyền 2 cấp?

Cà Mau thay đổi ra sao sau một năm vận hành chính quyền 2 cấp?

(Thanh tra) - Sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Cà Mau đã ghi nhận những bước tiến quan trọng. Với bộ máy tinh gọn, cơ chế phân cấp mạnh mẽ và hạ tầng số, địa phương đã thực sự tạo ra một chính quyền gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Chu Tuấn

06:00 14/05/2026
Những thông tin người dân không được tiếp cận theo luật mới

Những thông tin người dân không được tiếp cận theo luật mới

(Thanh tra) - Thông tin về bí mật nhà nước, bí mật công tác, tài liệu nội bộ là những thông tin người dân không được tiếp cận. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình cũng là thông tin không được tiếp cận, trừ trường hợp được người đó hoặc các thành viên gia đình đồng ý.

Hương Giang

21:45 13/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm