Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 09/03/2016 - 11:16
(Thanh tra) - “Quốc hội kỳ này, từ Chủ tịch Quốc hội đến các đại biểu Quốc hội trước hết là cử tri, là người dân, sống trong dân, chứ không có chuyện Quốc hội đứng trên dân”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội nói, “làm người tử tế mới là người đại diện của dân được, nhưng làm người tử tế không dễ đâu, phải làm tốt chức năng của đại biểu Quốc hội được dân đồng tình, ủng hộ, đóng góp ý kiến và giám sát, nhờ đó Quốc hội hoạt động mới tốt”
Ngày 9/3, trước khi bế mạc phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, UBTVQH; việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11; báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tiếp cận thông tin và thông qua Nghị quyết phê chuẩn nhân sự Ban Thư ký nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.
Quốc hội lắng nghe vấn đề Biển Đông nhưng không vội vã
Báo cáo dự thảo công tác nhiệm kỳ khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, với vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Việt Nam, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ, bám sát thực tiễn triển khai thực hiện một khối lượng công việc rất lớn cả trong lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao, có nhiều quyết sách, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển.
Đồng thời, tạo nền tảng đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong những năm tới, tạo niềm tin tưởng, ủng hộ của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Quốc hội và bộ máy Nhà nước.
Trải qua nhiệm kỳ 5 năm, Quốc hội khóa XIII rút ra 8 bài học kinh nghiệm như nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ, dân chủ thực sự, công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; phát huy dân chủ, chất lượng đại biểu Quốc hội đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội….
Cho ý kiến về vấn đề này, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, trong khoá 13, tình hình Biển Đông, đặc biệt là sự kiện giàn khoan HD981 là sự kiện chính trị lớn. Quốc hội cũng có hành động quyết liệt trong sự kiện này. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng đã có văn bản gửi Nghị viện các nước để kêu gọi sự ủng hộ Việt Nam.
“Quốc hội lắng nghe tất cả các vấn đề về Biển Đông nhưng không vội vã trong hành động”, Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn nói và nhấn mạnh, Quốc hội hành động như thế đã góp phần ổn định tình hình… Cho nên, cần đưa vào trong báo cáo, nếu bỏ sẽ thiếu.
“Làm người tử tế mới là người đại diện của dân được”
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, báo cáo phải đánh giá sâu hơn vai trò hoạt động của đại biểu Quốc hội cũng như bổ sung kinh nghiệm, đó là bài học nhân dân.
“Quốc hội kỳ này, từ Chủ tịch Quốc hội đến các đại biểu Quốc hội trước hết là cử tri, là người dân, sống trong dân, chứ không có chuyện Quốc hội đứng trên dân để tạo dân chủ cho dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Các Chủ nhiệm Ủy ban, kể cả Chủ tịch Quốc hội hay chủ toạ các phiên họp Quốc hội điều hành theo kiểu đứng trên dân thì có được không? Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi và trả lời, không bao giờ làm được như thế. Phải được dân đồng tình, ủng hộ, xây dựng pháp luật để phục vụ nhân dân, giám sát để phục vụ nhân dân, tiếp xúc cử tri cũng là để lắng nghe dân, bám sát đời sống của dân chứ không phải để “oai phong”.
Nghe dân phản ánh trong tiếp xúc trước và sau kỳ họp, rồi nghe dân phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng để hoàn thiện hoạt động của Quốc hội, không lắng nghe dân, bám sát hơi thở của cuộc sống thì không có cơ sở để hoạt động.
Ví von, Quốc hội là “ắc quy”, dân như là điện, hết điện thì Quốc hội không chạy được, Chủ tịch Quốc hội nói, “làm người tử tế mới là người đại diện của dân được, nhưng làm người tử tế không dễ đâu, phải làm tốt chức năng của đại biểu Quốc hội được dân đồng tình, ủng hộ, đóng góp ý kiến và giám sát, nhờ đó Quốc hội hoạt động mới tốt”.
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng, không nên dùng từ “tốt” khi nói về điều hành của Chủ tịch Quốc hội. mà nên nói rằng “Chủ tịch Quốc hội đã phối hợp với các Phó Chủ tịch, chủ toạ điều hành, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội để đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội”. “Nói như thế thì thuyết phục hơn, đúng hơn”.
Quốc hội dành 12 ngày xem xét, quyết định về công tác nhân sự
Liên quan đến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đã hoàn tất trên cơ sở tiếp thu ý kiến của UBTVQH và các cơ quan hữu quan.
Theo đó, dự kiến, kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật (Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật Dược (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).)
Quốc hội cũng xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020;
Đáng chú ý, Quốc hội sẽ dành 12 ngày sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước (dự kiến từ ngày 4/4 đến 16/4 và sẽ có chương trình cụ thể trình Quốc hội tại phiên họp trù bị).
Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao.phê chuẩn Thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ...
“Dự kiến thời gian tiến hành kỳ họp là 22,5 ngày, trong đó Quốc hội làm việc 2,5 ngày/5 ngày thứ 7 và bế mạc vào ngày 16/4”, ông Phúc nói.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, chức vô địch U17 Đông Nam Á của đội tuyển bóng đá nam được tạo nên bởi một hành trình đặc biệt đầy thuyết phục, đầy bản lĩnh, ý chí và khát vọng chinh phục.
Thư Ký
(Thanh tra) - Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết.
Thư Ký
Thư Ký
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Hải Hà
Minh Tân
PV
Cảnh Nhật
Minh Tân - Vũ Linh
Dương Anh Minh
Cảnh Nhật
Thanh Giang
Trí Vũ
PV
PV
Hòa Bình