Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sinh viên - "Lá chắn thép" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hải Hà

Thứ năm, 30/04/2026 - 14:00

(Thanh tra) - Kỷ nguyên số đã biến không gian mạng thành "trận địa không tiếng súng" khốc liệt trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên mặt trận ấy, trước những mưu đồ chống phá tinh vi, sinh viên - đội hậu bị tin cậy chính là lực lượng gánh vác sứ mệnh tiên phong.

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham gia tình nguyện tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: ĐHCN

Sứ mệnh của mỗi sinh viên lúc này là kết tinh bản lĩnh, tri thức và từng tương tác số của sinh viên trên không gian mạng trở thành một "lá chắn thép" kiên cố, đập tan mọi thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trí của thanh niên. Người từng nhấn mạnh: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Câu nói của Người khẳng định, vị trí trung tâm của thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng trong sự thành công của sự nghiệp cách mạng.

Nhận thức rõ sinh viên là lực lượng xung kích, cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng, các thế lực thù địch luôn coi lực lượng này là một trong những đối tượng trực tiếp để lợi dụng, lôi kéo nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng.

Trong dòng chảy vũ bão của kỷ nguyên số hóa toàn diện, mạng xã hội đã trở thành nền tảng giao tiếp không thể thiếu, chiếm lĩnh không gian học tập, giải trí và thể hiện bản thân của giới trẻ.

Tại nhiều cơ sở giáo dục, điển hình như Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, hầu hết sinh viên sử dụng ít nhất một nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram, Zalo hoặc YouTube.

Mức độ "phủ sóng" này càng được thể hiện rõ qua con số thống kê nội bộ, khi trung bình mỗi sinh viên đang dành quỹ thời gian từ 4 đến 6 giờ mỗi ngày cho các hoạt động trực tuyến.

Sự bùng nổ này mang lại vô vàn cơ hội tiếp cận tri thức, lan tỏa giá trị văn hóa, nhưng đồng thời cũng đẩy những người trẻ vào một "vùng nhiễu động" thông tin phức tạp và đầy rẫy hiểm nguy.

Các thế lực thù địch hiểu rõ rằng, sinh viên là lực lượng dự bị cho đội ngũ trí thức tương lai, nhưng cũng là những người còn non nớt, thiếu kinh nghiệm sống và dễ bị lôi kéo, kích động.

Chính vì thế, sinh viên trở thành một trong những đối tượng trực tiếp mà kẻ thù hướng tới nhằm thực hiện âm mưu làm xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Các bạn sinh viên tham gia tình nguyện tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: ĐHCN

Thủ đoạn của các thế lực phản động vô cùng xảo quyệt và tinh vi. Chúng sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận và hạ thấp vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, qua đó, phê phán và phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Lợi dụng mạng xã hội, chúng rêu rao những luận điệu vô căn cứ như "Chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời"; xuyên tạc, chống phá, cho rằng Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam "đã triệt tiêu các quyền tự do dân chủ"; phản đối Luật An ninh mạng và thổi phồng những khuyết điểm của cán bộ, đảng viên…

Sự chống phá không chỉ dừng lại ở thế giới ảo. Các đối tượng thù địch đã trực tiếp len lỏi vào giảng đường, ký túc xá, các buổi hội thảo khoa học để kích động sinh viên tụ tập đông người, gây bất ổn chính trị.

Thậm chí, thông qua các chương trình học bổng hay tổ chức tôn giáo trá hình, chúng ráo riết lôi kéo du học sinh tham gia các tổ chức phản động lưu vong.

Thực tế đáng buồn là trong nền kinh tế thị trường, sự du nhập nhanh chóng của các luồng văn hóa ngoại lai đã khiến một bộ phận không nhỏ sinh viên sa đà vào thế giới ảo, phai nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng và mắc phải căn bệnh "nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị".

Sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống đua đòi, buông thả chính là kẽ hở chí mạng để các thế lực thù địch khoét sâu, lôi kéo người trẻ quay lưng lại với dân tộc.

Không chỉ lệch lạc về tư tưởng, sự ngây thơ và thiếu hiểu biết về pháp luật cùng điểm yếu trong kỹ năng nhận diện thông tin đã khiến một bộ phận sinh viên vô tình rơi vào cạm bẫy.

Theo Bộ Công an, các băng nhóm lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường xuyên đăng tải những lời hứa hẹn "việc nhẹ lương cao" trên Facebook, Zalo, Telegram để dụ dỗ sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cảnh báo, dù vô tình hay cố ý, hành vi cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng đều có thể bị xem là tiếp tay cho tội phạm. Người vi phạm có nguy cơ phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc theo quy định pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến học tập, công việc và tương lai lâu dài.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là một cuộc chiến lâu dài, đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và sự chủ động tự thân của mỗi sinh viên.

Trọng tâm của mặt trận này là phải rèn luyện được một "kháng thể" chính trị vững chắc, bắt đầu từ nguyên tắc cơ bản nhất trên không gian mạng: "Nói đúng, viết chuẩn, chia sẻ tích cực".

Sinh viên Nguyễn Huyền Trang (Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) bày tỏ: "Nói đúng, viết chuẩn, chia sẻ tích cực" là chiến lược cốt lõi, đòi hỏi sinh viên không chỉ chủ động lan tỏa thông tin chính thống để định hướng dư luận, mà còn phải kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái bằng lập luận sắc bén, chuẩn mực.

Việc giữ thái độ văn minh, không chạy theo trào lưu phản cảm và tích cực chia sẻ những tấm gương người tốt việc tốt chính là cách để người trẻ trực tiếp xây dựng một "lá chắn mềm" an toàn trên không gian số.

Đồng tình với quan điểm trên, sinh viên Trần Thuỳ Dung (Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ rằng, việc sử dụng mạng xã hội hiện nay là nhu cầu thiết thân của hầu hết sinh viên. Trong khi đa số sinh viên biết cách ứng dụng mạng xã hội để hỗ trợ cho việc học tập và sinh hoạt thì một bộ phận nhỏ sinh viên khác lại bị mạng xã hội dẫn dắt, lôi kéo vào những hoạt động tiêu cực.

Do đó, để phát huy vai trò tiên phong của sinh viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng, sinh viên cần rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng tư duy phản biện và kỹ năng truyền thông số.

Mỗi cá nhân phải không ngừng học tập, trau dồi đạo đức, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, qua đó tăng cường khả năng "miễn dịch", nâng cao “sức đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các đối tượng xấu.

Trên “mặt trận” không gian mạng, mỗi sinh viên phải tận dụng triệt để sức trẻ, khả năng sáng tạo để tạo nên những sản phẩm thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách đa dạng, mới mẻ, thu hút đông đảo công chúng.

Khi tích cực kể những câu chuyện đẹp về con người Việt Nam, về tinh thần yêu nước và thành quả cách mạng, sinh viên đã trực tiếp xây dựng "lá chắn mềm" trên không gian mạng, đẩy lùi thông tin xấu độc bằng sức mạnh của niềm tin và tri thức.

Tuy nhiên, để "lá chắn" ấy thực sự trở thành "thép", nền tảng lý luận là yếu tố quyết định. TS. Lương Thị Thúy Nga, Giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị (Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên) cho rằng, nhận thức chính trị của sinh viên không tự nhiên sinh ra mà là kết quả của một quá trình bồi đắp lâu dài.

Giải pháp cốt lõi là phải tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho sinh viên.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh" 2025. Ảnh: Bảo Lâm

Để những nhận thức lý luận bám rễ sâu vào thực tiễn hành động, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phải làm tốt vai trò hạt nhân. Thay vì những cách thức tuyên truyền cũ, tổ chức Đoàn cần ứng dụng công nghệ hiện đại, lập các trang thông tin, fanpage thu hút chính sinh viên tham gia thiết kế và truyền tải thông điệp về những tấm gương người tốt, việc tốt.

Việc xây dựng lực lượng nòng cốt là những sinh viên, trí thức trẻ được đào tạo bài bản về kỹ năng nhận diện tin giả sẽ tạo ra mạng lưới truyền thông mạnh mẽ, định hướng dư luận trong những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại.

Một minh chứng sinh động cho cách làm này là Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Không dừng lại ở những bài giảng lý thuyết khô khan, nhà trường đã phối hợp cùng cơ quan Công an và các chuyên gia công nghệ để trực tiếp trang bị "vũ khí số" cho sinh viên.

Việc được cầm tay chỉ việc, thực hành sử dụng công cụ Google Reverse Image để bóc trần ảnh cắt ghép, hay tra cứu trên Cổng thông tin chống tin giả Quốc gia đã giúp sinh viên từ tâm thế phòng thủ thụ động chuyển mình thành những "chiến sĩ áo trắng" đầy bản lĩnh, chủ động làm sạch môi trường mạng.

Trên hành trình kiến tạo những pháo đài tư tưởng vững chắc ấy, không thể không nhắc tới vai trò tiên phong của đội ngũ giảng viên. TS. Lương Thị Thúy Nga nhắc lại, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc nêu gương của người thầy. Người thường dặn dò, các thầy, cô giáo không được đánh mất phẩm chất của mình, dù hoàn cảnh nào cũng phải là tấm gương cho học trò noi theo.

Hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trong quá trình giảng dạy của giảng viên chỉ thực sự có chất lượng, hiệu quả khi bản thân từng giảng viên phải biết trau rồi tri thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống hằng ngày.

Lời giảng trên bục giảng chỉ thực sự có sức nặng khi người thầy nắm vững bản chất khoa học cách mạng của Đảng, thấu hiểu những trăn trở của sinh viên để giải đáp thấu đáo và sống một cuộc đời khiêm tốn, giàu nghị lực.

Sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của toàn xã hội nhưng thanh niên, sinh viên luôn là mũi nhọn xung kích.

Mỗi cái nhấp chuột, mỗi dòng trạng thái, mỗi lượt chia sẻ của người trẻ hôm nay không đơn thuần là một thao tác kỹ thuật mà mang trong đó sự trưởng thành về nhận thức và trách nhiệm công dân.

Khi hàng triệu sinh viên nhận thức rõ vai trò "người gác cổng", biết "nói đúng, viết chuẩn, chia sẻ tích cực", chúng ta sẽ có một thế trận lòng dân vững chắc, một không gian mạng văn minh, an toàn, góp phần đưa đất nước tự tin tiến vào kỷ nguyên phát triển mới mà không bao giờ đánh mất bản sắc và hệ giá trị cốt lõi.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sinh viên - "Lá chắn thép" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sinh viên - "Lá chắn thép" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Thanh tra) - Kỷ nguyên số đã biến không gian mạng thành "trận địa không tiếng súng" khốc liệt trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên mặt trận ấy, trước những mưu đồ chống phá tinh vi, sinh viên - đội hậu bị tin cậy chính là lực lượng gánh vác sứ mệnh tiên phong.

Hải Hà

14:00 30/04/2026
Bài 2: Xây dựng "Tấm khiên pháp lý" trên không gian số: Đủ mạnh, đủ linh hoạt và đủ sức dự báo

Bài 2: Xây dựng "Tấm khiên pháp lý" trên không gian số: Đủ mạnh, đủ linh hoạt và đủ sức dự báo

(Thanh tra) - Trong bối cảnh chuyển đổi số, không gian mạng đang trở thành không gian chiến lược, nơi các yếu tố công nghệ, pháp lý và tư tưởng có mối quan hệ đan xen chặt chẽ. Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là lấp đầy những “khoảng trống” được “nhận diện” một cách bị động, mà phải chủ động xây dựng một “tấm khiên pháp lý” đủ mạnh, đủ linh hoạt, đủ sức dự báo và kiểm soát những biến động của kỷ nguyên số.

Dương Anh Minh

12:00 30/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm