Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chính phủ báo cáo Quốc hội về xử lý vấn đề phát sinh khi sắp xếp, sáp nhập bộ máy

Hương Giang

Thứ bảy, 03/05/2025 - 14:40

(Thanh tra) - Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị sẽ phấn đấu giảm tối thiểu 20% công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký báo cáo gửi Quốc hội và các đại biểu Quốc hội về xử lý vấn đề phát sinh khi sắp xếp bộ máy Nhà nước.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: P.Thắng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ, Thủ tướng đã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong.

Theo đó, đã giảm 13/13 tổng cục và tổ chức tương đương; giảm 519 cục và tổ chức tương đương; giảm 219 vụ và tổ chức tương đương; giảm 3.303 chi cục và tương đương; giảm 203 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổ chức bộ máy của Chính phủ khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sau sắp xếp, theo bà Trà, cơ bản thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương, bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ trưởng Nội vụ cho biết kết quả tổng hợp đến 10/3, các địa phương giảm 343 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (giảm 29,1%), giảm 1.454 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (giảm 17,5%).

Thực hiện Nghị quyết số 60 của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 về thống nhất nội dung Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, “sẽ giảm 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện sau ngày 1/7”.

Biên chế công chức, viên chức sẽ đưa về đúng quy định sau 5 năm

Với biên chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; biên chế của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, theo bà Trà, cơ bản giữ nguyên sau sắp xếp, bảo đảm ổn định để đi vào hoạt động.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, nhất là khối hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng nêu mục tiêu phấn đấu giảm tối thiểu 20% công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước để giảm biên chế theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của bộ, ban, ngành, địa phương.

Căn cứ Nghị quyết 60 của Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cán bộ, công chức, viên chức cấp xã hiện có trước sắp xếp, để bố trí cho các đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp, trong đó đội ngũ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới.

Song song là tiến hành rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản theo đúng quy định.

Số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức khi sắp xếp tổ chức bộ máy có thể nhiều hơn số lượng tối đa theo quy định hiện hành để tạo điều kiện cho việc bố trí, sắp xếp, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của các bộ, ngành, địa phương sau sắp xếp. Tuy nhiên, số lượng cấp phó phải đưa về theo đúng quy định sau 5 năm.

Việc giảm biên chế, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ là thách thức, khó khăn với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong bối cảnh tính chất, khối lượng công việc của các ngành, lĩnh vực ngày càng nhiều, chất lượng yêu cầu ngày càng cao.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho hay, trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành và theo dõi địa phương đến nay, chưa phát sinh vướng mắc, khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội.

Thời gian tới, khi tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, trường hợp phát sinh các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Chính phủ sẽ kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Chính phủ đã ban hành 21/22 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 14 bộ; 2 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm việc triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được đồng bộ, kịp thời ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết và đi vào hoạt động từ 1/3 theo đúng yêu cầu.

Riêng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ đang hoàn thiện theo hướng tổ chức mô hình thanh tra 2 cấp gồm Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh; bộ, sở, và UBND huyện sẽ không còn cơ quan thanh tra.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ông Sùng A Hồ giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu

Ông Sùng A Hồ giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu

(Thanh tra) - Ngày 5/12, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, đổi mới, thể hiện rõ quyết tâm của hệ thống Mặt trận địa phương trong việc nâng cao hiệu quả vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trí Vũ

19:51 05/12/2025
Mặt trận Việt Nam - Lào củng cố hợp tác chiến lược, đưa quan hệ đặc biệt lên tầm cao mới

Mặt trận Việt Nam - Lào củng cố hợp tác chiến lược, đưa quan hệ đặc biệt lên tầm cao mới

(Thanh tra) - Chiều 5/12, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do bà In-la-văn Keo-bun-phăn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực, làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trí Vũ

19:49 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm