Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 tại Lục Ngạn

Hoàng Long

Thứ tư, 19/05/2021 - 20:44

(Thanh tra)- Ngày 19/5, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chuẩn bị cho tiêu thụ vải thiều và phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Lục Ngạn.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái cùng đoàn công tác thăm, động viên lực lượng làm việc tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 4 xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn. Ảnh: BGP

Theo báo cáo của UBND huyện Lục Ngạn, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp trong huyện đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai, cấp phát tài liệu hướng dẫn cơ sở trong công tác chuẩn bị bầu cử, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, quy trình các bước từ ban hành các văn bản, tổ chức hội nghị đảm bảo theo quy định; công tác tuyên truyền được quan tâm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

Toàn huyện có 7 đơn vị bầu cử, bỏ phiếu ở 281 khu vực thuộc 29 xã, thị trấn và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện.

Về công tác chuẩn bị cho thu hoạch vải thiều, năm nay diện tích vải thiều toàn huyện là hơn 15,4 nghìn ha, ước sản lượng khoảng 120 nghìn tấn. Dự kiến thu hoạch vải sớm từ 20/5, thu hoạch vải muộn từ 10/6 đến 20/7.

Đối với tình hình tiêu thụ, dự kiến sấy tại chỗ khoảng 20 nghìn tấn, chế biến khoảng 3 nghìn tấn và tiêu thụ vải tươi khoảng 97 nghìn tấn (trong đó, xuất khẩu 32 nghìn tấn sang thị trường Trung Quốc, Úc, Pháp, Mỹ...).

Tuy nhiên, gặp một số khó khăn do sản lượng vải lớn, thời gian thu hoạch ngắn, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đón thương nhân Trung Quốc sang thu mua gặp nhiều khó khăn.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tính đến hết ngày 18/5, toàn huyện có 77 ca F0, gần 5.000 trường hợp F1, F2; các trường hợp F1 đã đi cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà.

Bên cạnh đó, BCĐ huyện tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan, tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện nay, số lượng phải lấy mẫu xét nghiệm lớn trong khi nhân lực y tế còn khó khăn, huyện đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ huyện trong việc tăng cường lấy mẫu xét nghiệm và ưu tiên lấy mẫu trước đối với các trường hợp F1, F2 nguy cơ cao trên địa bàn, lấy mẫu toàn bộ F2.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái nhấn mạnh, trong lúc này, đối với huyện Lục Ngạn công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải đặt lên hàng đầu. Có như vậy mới đảm bảo tổ chức ngày bầu cử diễn ra an toàn, thành công và tạo điều kiện cho tiêu thụ vải thiều. Đồng chí yêu cầu huyện cần quản lý chặt chẽ số công nhân, lao động trên địa bàn. Đồng thời rà soát, xét nghiệm sàng lọc để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo địa bàn huyện an toàn.

Để tổ chức cuộc bầu cử thành công, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện cần chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, xây dựng kế hoạch cụ thể, xử lý các tình huống phát sinh. Đặc biệt là tổ chức xét nghiệm cho 100% các thành viên tổ bầu cử, xong trong ngày 21/5, đồng thời tập trung cao công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự chuẩn bị của huyện cho việc tiêu thụ vải thiều như hỗ trợ các lò sấy, xúc tiến tiêu thụ vải thiều. Song huyện cần xác định năm nay việc tiêu thụ vải sẽ rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Để tiêu thụ vải thiều thuận lợi, an toàn dịch bệnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện cần quản lý chặt chẽ số lao động, yêu cầu kê khai y tế, áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định. Trong đó, phát huy vai trò giám sát của các tổ giám sát Covid cộng đồng, đồng thời quản lý số lao động thời vụ trên địa bàn. Các sở, ngành của tỉnh phối hợp cùng huyện tổ chức thành công hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều. Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, thông tuyến, kiểm soát xét nghiệm lái xe.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành lập tổ thường trực của tỉnh gồm Sở Ngoại vụ và Sở Công Thương ở Cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai để kịp thời giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện tiêu thụ vải thiều.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần đảm bảo an toàn cho vùng vải thiều, đồng thời giao Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị tốt các điều kiện để các doanh nghiệp, thương nhân thu mua, xuất khẩu theo kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 4; khu cách ly Trường Tiểu học Mỹ An, xã Mỹ An; Tổ bầu cử thôn Xuân An, xã Mỹ An; Tổ bầu cử thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm