Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển doanh nghiệp và xuất nhập khẩu

Văn Thanh

Thứ sáu, 26/09/2025 - 22:09

(Thanh tra) - Hội nghị đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức sáng 26/9 đã chỉ ra nhiều khó khăn, tồn tại, đồng thời đề ra giải pháp căn cơ, quyết liệt nhằm khơi thông tiềm lực, tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thanh Hóa: Gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển doanh nghiệp và xuất nhập khẩu. Ảnh: Minh Hiếu

Doanh nghiệp – động lực quan trọng nhưng còn nhiều thách thức

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế, trong đó Nghị quyết số 68 khóa XIII về phát triển kinh tế tư nhân được coi là “cú hích” chiến lược, khơi dậy khát vọng thịnh vượng, tạo nền tảng cho đất nước và các địa phương bứt phá.

Quán triệt tinh thần đó, Thanh Hóa luôn coi trọng và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc, tạo sự bình đẳng cho doanh nghiệp các thành phần kinh tế. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã lớn mạnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP, ngân sách và giải quyết việc làm.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ: “Vẫn còn những khó khăn, vướng mắc được coi là điểm nghẽn, nếu không kịp thời tháo gỡ sẽ gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến tiến trình phát triển chung của tỉnh”. Hội nghị lần này nhằm đánh giá khách quan quá trình phát triển doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu, chỉ rõ tồn tại, nguyên nhân, từ đó xác định giải pháp căn cơ để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn.

Theo báo cáo tại hội nghị của lãnh đạo Công an tỉnh, bức tranh doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thời gian qua vẫn còn nhiều “mảng tối”. Nổi bật là 5 vấn đề lớn: Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể ở mức cao, cho thấy sức chống chịu còn hạn chế trước biến động thị trường. Nhiều doanh nghiệp đông lao động bị cắt giảm đơn hàng, kéo theo nguy cơ cắt giảm chế độ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống công nhân.

Tỷ lệ các cụm công nghiệp thu hút doanh nghiệp thứ cấp còn hạn chế, chưa tạo được sức lan tỏa về phát triển sản xuất. Việc kê khai bổ sung thuế tài nguyên, phí môi trường còn thấp, dẫn đến thất thu ngân sách. Hoạt động xuất nhập khẩu chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp mở tờ khai tại Thanh Hóa, làm giảm nguồn thu cũng như lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Cùng với đó, báo cáo cũng chỉ ra 4 nguyên nhân chính dẫn đến tồn tại, nhiều doanh nghiệp thành lập quy mô nhỏ, vốn ít, thủ tục thành lập đơn giản, thậm chí có cá nhân sử dụng thông tin không chính xác. Một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ cam kết về giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư thiếu vốn triển khai, dự án chậm tiến độ. Doanh nghiệp chưa rà soát hồ sơ, tài liệu, việc kê khai bổ sung thuế tài nguyên khoáng sản còn chậm trễ.

Hạ tầng cảng biển Nghi Sơn chưa đáp ứng yêu cầu, tần suất tàu cập cảng thấp, thiếu bến chuyên dụng, chưa tương xứng tiềm năng kinh tế biển. Những hạn chế này, nếu không sớm được tháo gỡ, sẽ là “nút thắt” kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp, làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc.

Quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn                               

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Công an tỉnh trong tham mưu, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh: Giữ vững môi trường an toàn, ổn định chính là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành tháo gỡ kịp thời những “nút thắt” cản trở doanh nghiệp phát triển.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh được giao lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể, lộ trình rõ ràng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, chậm trễ kéo dài. Tất cả nhằm mục tiêu cao nhất: khơi thông nguồn lực, sử dụng hiệu quả tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Hội nghị thống nhất nhiều giải pháp quan trọng, đối với công tác xúc tiến thương mại: Các ngành liên quan cần mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp logistics, dịch vụ thương mại điện tử gắn với Cảng Nghi Sơn.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, chiến lược rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đây là yếu tố then chốt để Thanh Hóa sớm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.

Tinh thần chỉ đạo của tỉnh cho thấy quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, không để bất kỳ khó khăn nào làm “đứt gãy” chuỗi phát triển. Thanh Hóa đang nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, cạnh tranh; coi doanh nghiệp là trung tâm, là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp, sự đồng hành quyết liệt của các ngành chức năng, tin rằng Thanh Hóa sẽ từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tiềm năng, khẳng định vị thế là tỉnh “ngôi sao sáng” trong phát triển kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Mức độ trưởng thành văn hoá doanh nghiệp trở lại cấp độ 4 sau hai năm chững lại

Mức độ trưởng thành văn hoá doanh nghiệp trở lại cấp độ 4 sau hai năm chững lại

(Thanh tra) - Thông số trên được thể hiện tại Báo cáo “Mức độ trưởng thành Văn hoá doanh nghiệp và Đổi mới Sáng tạo 2025 & Xu hướng 2026” do Viện Phát triển Doanh nghiệp (VCCI) và Công ty cung cấp các giải pháp về văn hóa doanh nghiệp, trải nghiệm nhân viên và truyền thông nội bộ (Blue C) tổ chức công bố ngày 04/12.

Trần Quý

18:03 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm